Bắc Giang: Tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,4% trong 6 tháng đầu năm 2020

09/07/2020 12:41 GMT+7
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tăng trưởng kinh tế của Bắc Giang ước đạt 6,4%, ở mức cao so với bình quân cả nước.

Ngày 8/7, HĐND tỉnh Bắc Giang đã khai mạc kỳ họp thứ 10, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Giang Lại Thanh Sơn đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2020.

Bắc Giang: Tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,4% trong 6 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 1.

Lao động làm thuê đóng gói vải thiều tại khu vực ngã ba Kép, xã Hồng Giang (Lục Ngạn). Ảnh: Báo Bắc Giang

Theo đó, trong điều kiện khó khăn do đại dịch Covid-19 song KT-XH của Bắc Giang vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế dù thấp hơn cùng kỳ nhiều năm trước song vẫn ở mức cao so với bình quân cả nước, ước đạt 6,4% (cả nước tăng 1,81%). Sản xuất nông nghiệp ổn định, khẳng định rõ vai trò là trụ đỡ trong điều kiện khó khăn. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Số lượng nhà đầu tư vào tỉnh tăng cao; kết quả thu hút đầu tư đạt khá, chất lượng được cải thiện. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.145 tỷ đồng, đạt 50,5% dự toán (cả nước đạt 38,2% dự toán), tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2019...

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung, lĩnh vực công nghiệp nói riêng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngành dịch vụ tăng trưởng âm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tiêu thụ nông sản gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án còn nhiều vướng mắc.

Thu nhập của người lao động bị giảm mạnh. Hạ tầng quanh khu công nghiệp và nhà ở xã hội cho công nhân chưa theo kịp tốc độ phát triển.

Bắc Giang: Tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,4% trong 6 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn trình bày báo cáo kết quả phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Báo Bắc Giang

Dự báo trong 6 tháng cuối năm, tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cấp, ngành phát huy kết quả đạt được, không chủ quan trong chỉ đạo điều hành; khắc phục khó khăn, nắm bắt tận dụng thời cơ, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, quyết tâm thực hiện thắng lợi thắng lợi "mục tiêu kép" là đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội.

P.V
Cùng chuyên mục