Bắc Hà: Khởi công Dự án tổ hợp du lịch Bản Phố

PV Tây Bắc
12/03/2025 07:38 GMT +7
Sáng 11/3, tỉnh Lào Cai phối hợp với Công ty TNHH Babeeni Việt Nam tổ chức Lễ khởi công Dự án tổng hợp du lịch và Trung tâm đào tạo nghề thêu xã Bản Phố.
Lễ khởi công Dự án tổng hợp du lịch và Trung tâm đào tạo nghề thêu xã Bản Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai). Ảnh: Vàng Tráng.

Dự án tổng hợp du lịch và Trung tâm đào tạo nghề thêu xã Bản Phố (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) có tổng mức đầu tư 15 tỷ, với diện tích hơn 9 ha.

Dự án có tổng 23 hạng mục gồm: Điểm sinh hoạt cộng đồng, homestay nghỉ dưỡng; khu chợ quê trưng bày sản phẩm, khu vườn hoa và núi thú….

Những hạng mục này không chỉ tạo ra một không gian trải nghiệm du lịch độc đáo, mà còn giúp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời tạo sinh kế cho người dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án tổ hợp du lịch Bản Phố. Ảnh: Vàng Tráng.

Với quy mô hiện đại, hài hòa với với thiên nhiên, dự án hứa hẹn sẽ tạo thêm điểm nhấn mới, thu hút khách du lịch đến với với địa phương.

Đồng thời, đây cũng là công trình chào mừng động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bắc Hà 12/3/1950 - 12/3/2025.

Phối cảnh tổng thể Dự án tổ hợp du lịch Bản Phố, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà. Ảnh: Vàng Tráng.

Nằm cách thị trấn Bắc Hà khoảng 2km, Bản Phố đang làm điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đến Bản Phố, du khách không chỉ được thỏa sức tận hưởng bầu không khí trong lành, khung cảnh yên bình, mà còn được hòa mình trải nghiệm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Bất cứ ai khi đến Bản Phố cũng đều thích thú khi được chiêm ngưỡng những nếp nhà trình tường truyền thống, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, những vườn mận tam hoa bao quanh bản làng. Phong cảnh hữu tình khiến cho bất kì ai cũng phải mê mẩn khi đặt chân đến đây.

Bản phố còn hấp dẫn du khách bởi những nghề truyền thống như nghề rèn đúc, thêu dệt thổ cẩm, nấu rượu ngô. Người phụ nữ Mông với bàn tay khéo léo và kinh nghiệm đã tạo ra nhiều sản phẩm thêu dệt phong phú, đa dạng, nhiều kiểu dáng như khăn, túi, váy, áo… với hoa văn thổ cẩm độc đáo và chất liệu riêng.

Điều đặc biệt nhất là du khách sẽ được trải nghiệm mô hình nấu rượu ngô truyền thống, thưởng thức chén rượu ngô còn ấm nồng vừa mới nấu mà bất kỳ ai khi đến cũng muốn thưởng thức chút rượu ngô đã trở thành thương hiệu của bà con nơi đây.