Bắc Kinh xác nhận đàm phán Mỹ Trung tiến triển, có thể gỡ bỏ thuế nông sản Mỹ

31/10/2019 15:05 GMT+7
Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 31/10 tuyên bố phái đoàn đàm phán Mỹ Trung sẽ tiếp tục các cuộc điện đàm thảo luận thương mại kể từ 1/11, bất chấp việc Chile hủy đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên kế hoạch gặp gỡ tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC diễn ra ở Santiago, Chile vào giữa tháng 11 nhằm hoàn tất tiến trình ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1. Tuy nhiên mới đây, phía Chile bất ngờ tuyên bố hủy đăng cai Hội nghị APEC do tình hình xã hội bất ổn trong nước, sau khi hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra trên những thành phố lớn để phản đối dự thảo tăng giá vé giao thông công cộng của Chính phủ.

Thị trường đã dao động sau thông tin này, do lo ngại thỏa thuận Mỹ Trung bị trì hoãn. Tuy nhiên ngay sau đó, phát ngôn viên Nhà Trắng đã lên tiếng khẳng định phái đoàn thương mại hai nước vẫn sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến trình thảo luận để đi tới thỏa thuận cuối cùng như khung thời gian trong kế hoạch trước đó.

Phía Bộ Thương mại Trung Quốc cũng phản hồi lại thông tin rằng các cuộc điện đàm và tham vấn giữa hai bên sẽ tiếp tục nối lại vào 1/11 tới đây để dọn đường cho thỏa thuận thương mại cuối cùng.

Còn theo nguồn tin của CNBC, phái đoàn thương mại Mỹ và Trung Quốc hiện vẫn giữ liên lạc chặt chẽ và đang có những tiến triển thuận lợi trong quá trình thảo luận, gỡ rối căng thẳng thương mại. Tính đến cuối tuần trước, Washington và Bắc Kinh thông qua đàm phán đã đạt được sự đồng thuận trong hàng loạt vấn đề như gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gia cầm Mỹ, áp dụng hệ thống kiểm dịch y tế chung tiêu chuẩn cho các sản phẩm thịt...

Bắc Kinh xác nhận đàm phán Mỹ Trung tiến triển, có thể gỡ bỏ thuế nông sản Mỹ - Ảnh 1.

Đàm phán Mỹ Trung tiến triển bất chấp Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Chile gặp trục trặc

Trong một tiến triển khác, tờ CNBC đưa tin Bắc Kinh có thể cân nhắc gỡ bỏ thuế quan bổ sung hồi năm 2018 với nông sản Mỹ nhằm giảm bớt áp lực cho các nhà nhập khẩu nông sản. Một quan chức chính phủ Trung Quốc cho hay thay vì yêu cầu nhập khẩu khối lượng nông sản cụ thể lên tới 50 tỷ USD, việc gỡ bỏ thuế nông sản có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu nông sản trong nước đúng theo cơ chế thị trường. Mức thuế 25% này được Bắc Kinh áp lên hàng loạt sản phẩm nông sản Mỹ như đậu nành, ngũ cốc hồi tháng 7/2018 để đáp trả thuế quan của Mỹ cùng thời điểm.

Hồi giữa tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố Trung Quốc cam kết chi 40-50 tỷ USD để nhập khẩu nông sản Mỹ như một phần trong thỏa thuận nhằm chấm dứt những xung đột thương mại kéo dài hơn một năm nay. Tuy nhiên, các quan chức Bắc Kinh và truyền thông Trung Quốc sau đó đều nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ chỉ tăng cường nhập khẩu nông sản Mỹ theo nhu cầu trong nước chứ không phải bất kỳ con số cam kết cụ thể nào khác. 

“Những gì Chính phủ có thể làm hiện nay chỉ là gỡ bỏ hàng rào thuế quan, để cho các doanh nghiệp tự do nhập khẩu theo nhu cầu của họ trên nền tảng quy tắc thị trường” - ông Cao Derong, Chủ tịch Phòng Thương mại và Xuất khẩu Thực phẩm Trung Quốc chia sẻ với Reuters.

Ông Cao cho rằng hành động này sẽ tạo nên môi trường giao dịch lành mạnh và công bằng cho các doanh nghiệp, thay vì yêu cầu họ phải nhập khẩu một số lượng nông sản vượt ngoài sức tiêu thụ của thị trường.

Thực tế, rất nhiều nhà phân tích đã chỉ ra rằng con số 40-50 tỷ USD là rất cao, khoảng gấp đôi so với tổng kim ngạch nhập khẩu nông sản Mỹ hồi năm ngoái của Trung Quốc. Năm 2017, Trung Quốc cũng chỉ chi 24 tỷ USD để mua nông sản Mỹ. Vì vậy, Bắc Kinh rất khó đảm bảo một cam kết có thể gây biến động lạm phát giá tiêu dùng mạnh mẽ như Trump mong đợi.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục