Bắc Ninh: Phó Chủ tịch UBND TP.Từ Sơn và Phó Giám đốc Sở Tài chính bị bắt liên quan đến 79 lô đất đấu giá

Khương Lực Thứ tư, ngày 23/03/2022 18:57 PM (GMT+7)
Theo ghi nhận của Dân Việt chiều 23/3, khu đất dự án đấu giá đất trên địa bàn phường Đồng Nguyên, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có khoảng 79 lô. Trong khi khu đất dân cư dịch vụ của người dân vẫn bị bỏ hoang thì những lô đất có vị thế đắc địa lại được bán đấu giá, nhiều lô đã xây dựng nhà cửa, lán xưởng.
Bình luận 0

Ngày 23/3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

CLIP: Người dân phường Đồng Nguyên nói về dự án đấu giá đất khiến Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn bị bắt tạm giam.

Theo đó, ông Nguyễn Thế Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến dự án đấu giá đất trên địa bàn phường Đồng Nguyên, TP. Từ Sơn. Những sai phạm tại dự án này diễn ra tại thời điểm ông Nguyễn Thế Tuấn còn giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Từ Sơn (nay là TP. Từ Sơn).

Cận cảnh dự án đất đấu giá khiến Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn bị bắt tạm giam - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nam Long ở khu phố Viềng, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ bức xúc vì đất dân cư dịch vụ của người dân chưa được giải quyết dù làm xong cơ sở hạ tầng từ năm 2007, nhưng nhiều lô đất đã được bán đấu giá, hiện đã xây nhà cửa, lán xưởng ở những vị trí đắc địa. Ảnh: Khương Lực.

Cận cảnh dự án đất đấu giá khiến Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn bị bắt tạm giam - Ảnh 2.

Những lô đất ở vị trí đắc địa đã được bán đấu giá. Theo phản ánh của người dân, năm 2015 1 lô đất rộng 80 mét vuông có giá bán từ 800 triệu đồng. Ảnh: Khương Lực.

Theo ghi nhận của Dân Việt chiều 23/3, khu đất liên quan đến dự án đấu giá đất trên địa bàn phường Đồng Nguyên, TP.Từ Sơn có khoảng 79 lô. Trong khi khu đất dân cư dịch vụ của người dân vẫn bị bỏ hoang thì những lô đất có vị thế đắc địa lại được bán đấu giá, nhiều lô đã xây dựng nhà cửa, lán xưởng. Theo phản ánh của người dân, năm 2015 giá bán 1 lô đất 80m2 có giá từ 800 triệu đồng.

Đến dự án đấu giá đất trên phường Đồng Nguyên, chúng tôi gặp ông Nguyễn Nam Long ở khu phố Viềng, phường Đồng Nguyên, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đạp xe đi tập thể dục. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Long cho biết, từ năm 2007 gia đình ông đã giao đất ruộng cho Nhà nước để làm khu công nghiệp. 

"Khi đó, giá bồi thường đất là 17 triệu đồng một sào ruộng (360m2) và nhà nước trả lại cho mình 36 m2. Thế nhưng, việc trả lại 36m2 suốt từ năm 2007 sau khi làm hạ tầng xong vẫn chưa giải quyết cho dân. Tôi kiến nghị Nhà nước khẩn trương giải quyết cho dân cho xong, lấy đất dân cư dịch vụ chia cho dân" - ông Long bức xúc nói.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan an ninh điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh và một nữ trưởng phòng của đơn vị này. Sai phạm của những cá nhân trên được xác định xảy ra tại thời điểm còn là lãnh đạo Phòng Quản lý giá và công sản của Sở Tài chính Bắc Ninh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí " như sau:

“1. Người nào được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước mà vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản, gây thất thoát, lãng phí từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

a) Vì vụ lợi;

b) Có tổ chức;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem