Băng nhóm sát hại Quân 'Xa lộ' sẽ phải đối mặt với khung hình phạt bao nhiêu năm tù?

Quang Minh Thứ hai, ngày 13/12/2021 07:26 AM (GMT+7)
Võ Thùy Linh và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa sơ thẩm với cáo buộc sát hại giang hồ Mai Văn Quân (biệt danh Quân "Xa lộ"). Ở góc độ pháp lý, nhóm người sát hại Quân "Xa lộ" sẽ phải đối mặt với hình phạt nào?
Bình luận 0

Băng nhóm sát hại Quân 'Xa lộ' sắp hầu tòa

TAND TP.HCM dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Thùy Linh (30 tuổi), Hồ Thanh Phương (35 tuổi) và 10 đồng phạm trong vụ sát hại Mai Văn Quân (biệt danh Quân "Xa Lộ", Quân "Khùng" từ ngày 14 đến 16/12/2021.

Phiên tòa do thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên làm chủ tọa. Có 13 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ cho các bị cáo cùng người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật) cho biết, nhóm đối tượng cầm hung khí (dao, mã tấu tự chế...) lao vào chém Quân "Xa lộ" đã thể hiện tính chất côn đồ, "máu lạnh".

Đây không chỉ là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Các đối tượng gây án sẽ phải nhận một bản án thích đáng của pháp luật.

Băng nhóm sát hại Quân 'Xa lộ' sẽ phải đối mặt với hình phạt nào? - Ảnh 1.

Bị can Linh cùng đàn em chém Quân "Xa lộ" tới chết. Ảnh Xuân Duy

Ngoài ra, đây không đơn thuần là một vụ việc đòi nợ thông thường. Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc nhóm của Linh đi đòi nợ giúp chủ nhà Lê Thị Tuyết nhưng bất thành. Sau đó, nhóm đối tượng này đã thách thức, hẹn nhóm của Quân "Xa Lộ" để giải quyết.

Điều đó chứng tỏ nhóm đối tượng đã có chuẩn bị trước, tính côn đồ được thể hiện rõ nhất là hành vi của nhóm đối tượng dùng vũ lực, hung khí có tính sát thương cao (dao, mã tấu tự chế...) để đi gặp Quân "Xa lộ" giải quyết mâu thuẫn. Và sau đó, hậu quả của vụ việc này khiến Quân "Xa lộ" tử vong.

Như vậy, hành vi giết người đã rõ, những tình tiết định khung hình phạt sẽ được áp dụng trong vụ này là: Có tính chất côn đồ. Bởi vậy, vụ án này có dấu hiệu của tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Nhóm đối tượng gây án có thể đối mặt khung hình phạt cao nhất

Sau khi chém Quân "Xa lộ", Võ Thùy Linh đã bố trí xe chở nhóm của Phương xuống TP. Vũng Tàu ăn chơi và bỏ trốn. Linh cũng tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài nhưng bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Ngoài hành vi giết người, cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ thêm hành vi bỏ trốn của nhóm đối tượng, nhân thân của nhóm đối tượng. Đây cũng sẽ là tình tiết để tăng nặng định khung trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra cũng sẽ xem xét nguyên nhân, mục đích, động cơ phạm tội để giải quyết vụ án một cách triệt để.

"Như vậy, với tính chất côn đồ, gây ra hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo sẽ bị truy tố về tội Giết người theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015. Với tội danh này, các đối tượng có thể có thể phải chịu mức hình phạt tù từ 12 năm, đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, đối với những vụ án giết người mà đối tượng manh động, tàn nhẫn như thế này, hậu quả nghiêm trọng thì các đối tượng rất khó có thể thoát khỏi mức án cao nhất là tử hình", luật sư Bình thông tin.

Băng nhóm sát hại Quân 'Xa lộ' sẽ phải đối mặt với hình phạt nào? - Ảnh 3.

Luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật).

Nêu quan điểm về vụ việc, bạn đọc Lê Công Thành (ở quận 1 TP.Hồ Chí Minh) cho hay, hành vi của nhóm đối tượng nêu trên không chỉ gây mất trật tự xã hội mà còn thể hiện sự manh động, côn đồ.

Đặc biệt, là đối với những "băng nhóm" chuyên sử dụng "hàng nóng" để đi đòi nợ thuê thường rất hung hăng, bất chấp quy định. Cũng vì vậy, mà nhiều người dân thường khiếp sợ, không dám lên tiếng.

"Chính vì vậy, trong vụ việc này, việc cơ quan chức năng kịp thời truy bắt các đối tượng đưa ra truy tố trước pháp luật là cần thiết. Tôi mong rằng, cơ quan chức năng sẽ xử lý mạnh tay đối với những đối tượng vi phạm để làm gương cho người khác", anh Thành nói.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, theo cáo buộc, xuất phát từ mâu thuẫn mua bán nhà 100 tỷ đồng tại quận 1, TP.HCM, Lê Thị Tuyết nhờ bị cáo Võ Thùy Linh đứng ra giải quyết.

Ngày 4/11/2019, Linh gặp Trần Ngọc Thủy (chủ nhà đang tranh chấp) để nói chuyện và yêu cầu chồng bà Thủy gỡ các bài viết, hình ảnh nói xấu bà Tuyết trên mạng xã hội. Vợ chồng bà Thủy không đồng ý, đuổi Linh về.

Một lúc sau, Mai Văn Quân đến nhà bà Thủy chơi và được chồng bà Thủy kể lại chuyện Linh đòi tiền. Sau đó, các bên gặp nhau tại quán cà phê rồi thách thức, hẹn gặp giải quyết mâu thuẫn.

Khuya 4/11/2019, nhóm của Linh gồm Lý Văn Tư, Phương và 5 người nữa tập trung tại ngã tư Bình Thái (TP Thủ Đức).

Sau đó, nhóm này gọi thêm người cầm hung khí đến số 28 Khổng Tử, phường Trường Thọ gặp Mai Văn Quân. Thấy Quân "Xa Lộ" đứng phía ngoài, cả nhóm xông vào chém Quân. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và tử vong ngày 7/11/2019.

Sau khi chém Quân "Xa Lộ", Võ Thùy Linh đã bố trí xe chở nhóm của Phương xuống TP.Vũng Tàu ăn chơi và bỏ trốn. Linh cũng tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài nhưng bị Công an TP.HCM bắt giữ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem