Báo Đức: Phát hiện tài liệu mật của G7 trong thùng rác nhà Thủ tướng Olaf Scholz

Vương Nam – RT Thứ bảy, ngày 23/07/2022 21:10 PM (GMT+7)
Tài liệu riêng tư, thậm chí được đánh dấu là “mật” của vợ chồng Thủ tướng Đức Olaf Scholz không được xử lý đúng cách mà bị vứt vào thùng rác gia đình.
Bình luận 0

img

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và phu nhân trong hội nghị thượng đỉnh G7 (ảnh: RT)

Der Spiegel – tạp chí Đức có số lượng xuất bản hàng đầu châu Âu – cho hay, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và phu nhân – bà Britta Ernst – đã nhiều lần vứt các tài liệu cá nhân, tài liệu mật vào thùng rác sinh hoạt. Điều này không chỉ vi phạm quy định tái chế mà còn tạo tiền lệ xấu về việc bảo mật dữ liệu, thông tin.

Bà Britta Ernst, 61 tuổi, là lãnh đạo cơ quan giáo dục bang Brandenburg (Đức) nhưng dường như thiếu kiến thức về việc cần đưa tài liệu mật vào máy hủy trước khi vứt bỏ, Der Spiegel viết.

“Đây là những bí mật hay thứ có thể ném bừa bãi?”, Der Spiegel bình luận.

Theo tờ báo Đức, một số hàng xóm đã phát hiện tài liệu cá nhân của vợ chồng Thủ tướng Scholz vào tháng 11 năm ngoái. Đó là bản nháp bài phát biểu của bà Britta Ernst bị vứt lẫn với rác. Tháng 5 năm nay, một trang trong lịch làm việc và bản in email của bà Britta Ernst cũng bị phát hiện trong đống rác sinh hoạt. Nội dung bản in email cho thấy bà Britta Ernst muốn cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình.

Đáng chú ý, gần đây, hàng xóm của Thủ tướng Đức phát hiện một tài liệu do Văn phòng Ngoại giao Đức biên soạn. Đây là bản ghi nhớ thông tin, đặc điểm của các nhà lãnh đạo G7 và phu nhân của họ. Tài liệu này được bà Britta Ernst sử dụng trong chuyến đi cùng chồng đến lâu đài Elmau, bang Bayern (Đức) để đón tiếp các nhà lãnh đạo G7 cùng phu nhân, trong hội nghị thượng đỉnh tổ chức hồi cuối tháng 6.

Tài liệu bị vứt bỏ được gắn nhãn là “bí mật”. Theo Der Spiegel, vợ chồng ông Scholz không được tùy tiện vứt bỏ tài liệu của Văn phòng Ngoại giao trước khi tiêu hủy một cách hợp lý.

“Các quy tắc nghiêm ngặt được áp dụng đối với tài liệu mật. Chúng phải được tiêu hủy bằng cách khiến nội dung không thể nhận ra và không thể phục hồi”, Der Spiegel viết.

Der Spiegel đã gửi yêu cầu bình luận về vụ việc đến Thủ tướng Đức và phu nhân, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem