Bao nhiêu tấn khí LNG đã được nhập khẩu cho ngành điện?

01/05/2024 10:43 GMT +7
Tàu Hoegh Gandria chở gần 60.000 tấn LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) từ Malaysia vừa mới cập bến Kho cảng LNG Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là đợt nhập khẩu LNG thứ 3 vào Việt Nam để phục vụ phát điện.

Cả 3 lần nhập khẩu đầu tiên này đều do Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) thực hiện, và đều đến Kho cảng LNG Thị Vải -- dự án kho cảng LNG duy nhất đã hoạt động trên phạm vi cả nước.

Bao nhiêu tấn khí LNG đã được nhập khẩu cho ngành điện?- Ảnh 1.

Tàu Hoegh Gandria chở gần 60.000 tấn LNG cập Kho cảng LNG Thị Vải ở Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 30/4/2024

Lần thứ nhất, PV Gas nhập khẩu gần 70.000 tấn LNG về Thị Vải vào tháng 7/2023. Lần thứ hai cũng với lượng như vậy đã về Thị Vải trong tháng 4 này. Tổng cộng 3 lần, lượng nhập khẩu đạt gần 20.000 tấn LNG.

Đợt thứ ba được hoàn thành vào ngày 30/4 và tàu Hoegh Gandria cũng đã rời Vũng Tàu trong ngày. Toàn bộ quá trình đón tàu và nhập hàng đều được thực hiện an toàn tuyệt đối, theo PV GAS

Công ty này là nhà nhập khẩu LNG đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện nay tại Việt Nam.

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) là khí tự nhiên được làm lạnh đến nhiệt độ -162 độ C để chuyển thể từ thể khí sang thể lỏng. LNG có ưu điểm vượt trội nhờ sử dụng công nghệ hóa lỏng tiên tiến, giúp giảm thể tích khí xuống gấp 600 so với trạng thái tự nhiên và gấp 2,4 lần so với dạng khí nén phổ biến như CNG.

Nguyễn Tường