Bão số 13 Vamco đã vào biển Đông, 3 kịch bản chuyên gia đưa ra là gì?

Khương Lực Thứ năm, ngày 12/11/2020 11:37 AM (GMT+7)
Sáng 12/11, tại cuộc họp Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã phân tích các rủi ro bão số 13 Vamco có thể gây ra đối với đất liền.
Bình luận 0

Về hướng di chuyển của bão số 13 Vamco, tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các mô hình của quốc tế và Việt Nam chưa có sự thống nhất cao về đường đi của bão.

"Có tính toán thì đi lên phía Bắc, có cái thì đâm thẳng khu vực Trung Trung bộ, có một cái đi vào bên trong khoảng kinh tuyến 112 thì bắt đầu có xu hướng nhích lên. Đó là tính toán của mô hình" - ông Khiêm nói.

Bão số 13 Vamco vào đất liền, ba kịch bản chuyên gia đưa ra là gì? - Ảnh 1.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra 3 kịch bản hướng di chuyển của bão số 13 Vamco, trong đó phương án bão di chuyển vào khu vực phía Bắc của Trung Trung bộ lên tới 70%.

Ông Khiêm cho biết, theo phân tích của các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến 2-3 ngày tới, khi áp cao cận nhiệt đới suy yếu một chút và bão số 13 Vamco dịch chuyển vào khoảng kinh tuyến 112 - 113 thì bắt đầu có xu hướng bị câu lên phía Bắc, bão sẽ dịch chuyển theo hướng chủ yếu là Tây Bắc.

"Trong khoảng 2 ngày tới thì chủ yếu đi theo hướng Tây, đến kinh tuyến 120 chuyển hướng Tây Tây Bắc, di chuyển vào khu vực phía Bắc của Trung Trung bộ" - ông Khiêm dự báo về hướng di chuyển của bão số 13 Vamco.

Về cường độ, theo ông Khiêm, hiện toàn bộ khu vực biển Đông có nhiệt độ trên 270C, vào trong gần bờ thì nhiệt độ thấp hơn. Do đó, về cường độ dự báo bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 và khả năng tiếp tục duy trì, cùng lắm giảm xuống cấp 11. 

"Nhận định dự báo quốc gia, khi bão vào giữa biển Đông đến kinh tuyến 120, bão sẽ duy trì cấp 11-12, sau vào gần bờ có thể giảm bớt" - ông Khiêm cho biết.

Bão số 13 Vamco vào đất liền, ba kịch bản chuyên gia đưa ra là gì? - Ảnh 2.

Theo nhận định của Trunng tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, khi bão vào giữa biển Đông đến kinh tuyến 120, bão sẽ duy trì cấp 11-12, sau vào gần bờ có thể giảm bớt.

Tại cuộc họp, ông Khiêm đã đưa ra 3 kịch bản về hướng di chuyển của bão số 13 Vamco. Kịch bản thứ nhất, có xác suất 70%, dự báo bão di chuyển theo hướng dự báo hiện nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, khi đi vào vùng bờ sẽ giảm 2-3 cấp, cường độ bão ở cấp 9-10.

"Thời gian ảnh hưởng theo kịch bản thứ nhất từ đêm 13/11 đến ngày 15/11, khu vực Quảng Bình đến Phú Yên có mưa phổ biến từ 100-250mm, khu vực Quảng Trị đến Bắc Quảng Ngãi từ 250-350mm"- ông Khiêm nói.

Kịch bản thứ hai, nếu áp cao cận nhiệt đới yếu hơn nữa, khả năng bão số 13 sẽ men theo dọc biển phía Tây và Bắc Tây Bắc. Xác suất bão di chuyển theo hướng này không cao, dự báo sẽ đi vào giữa Bắc Trung bộ, Nam đồng bằng Bắc bộ và tốc độ di chuyển chậm lại, chỉ còn 10-15km, thời gian ảnh hưởng kéo dài tới ngày 16/11. 

Với kịch bản thứ hai này, lượng mưa sẽ không nhiều, chỉ khoảng 100-150mm, chủ yếu ở khu vực ven biển, tập trung ở khu vực Bắc, Trung Trung bộ và Bắc bộ.

Kịch bản cuối cùng, có một số mô hình cho rằng, khi đi đến kinh tuyến 111-112, bão không vếch quá nhiều như kịch bản 1 mà đâm thẳng vào khu vực Trung Trung bộ, từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng. 

"Kịch bản này khả năng xảy ra không nhiều, nhưng nếu xảy ra thì lượng mưa giống kịch bản 1. Nhưng có một điểm đáng lưu ý nếu đâm thẳng như thế thì nó tập trung lớn và nhanh, mưa có đặc điểm sẽ dồn dập, trong vòng 6 giờ có thể đạt 100-150mm. Đó là điều rất nguy hiểm" - ông Khiêm nói.

Vào hồi 10 giờ ngày 12/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730km về phía Đông Đông Nam. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão. 

 Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. 

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 

 Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. 

 Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.   

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem