Bất chấp tấn công đẫm máu ở Gaza, Mỹ vẫn xúc tiến cung cấp vũ khí trị giá hơn 1 tỷ USD cho Israel

V.N (Theo CNN, Al Jazeera) Thứ tư, ngày 15/05/2024 09:25 AM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Mỹ đang xúc tiến gói viện trợ vũ khí trị giá hơn 1 tỷ USD cho Israel - bao gồm đạn xe tăng, súng cối và xe chiến thuật bọc thép. Điều này diễn ra cho dù Mỹ có bày tỏ lo ngại về cuộc tấn công của Israel hoặc tạm hoãn chuyển giao vũ khí trước đó.
Bình luận 0
Bất chấp tấn công đẫm máu ở Gaza, Mỹ vẫn xúc tiến cung cấp vũ khí trị giá hơn 1 tỷ USD cho Israel- Ảnh 1.

Cấp cứu người bị thương trong cuộc tấn công của Israel ở Rafah. Ảnh từ video của Al Jazeera.

Chính quyền Biden hôm thứ Ba đã bắt đầu giai đoạn đầu của quá trình tiến tới một thỏa thuận vũ khí mới trị giá 1 tỷ USD cho Israel.

Hai quan chức Mỹ giấu tên xác nhận riêng với hãng tin Reuters rằng gói viện trợ vũ khí đã được chuyển sang quá trình quốc hội xem xét. Các thành viên của ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện đã xem xét các giao dịch vũ khí nước ngoài lớn ở Mỹ.

Gói vũ khí này được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden tuần trước cho biết Mỹ đã trì hoãn một chuyến hàng gồm 1.800 quả bom nặng 2.000 pound (907kg) và 1.700 quả bom nặng 500 pound (227kg) tới Israel vì lo ngại chúng có thể được sử dụng để chống lại dân thường trong cuộc tấn công Rafah.

Theo Al Jazeera, gói viện trợ vũ khí trị giá hơn 1 tỷ USD cho Isrel này  bao gồm 700 triệu USD đạn xe tăng, 500 triệu USD xe chiến thuật và 60 triệu USD đạn súng cối.

Theo các quan chức, có thể mất nhiều tháng, có thể lên đến ba năm… để cung cấp tất cả số vũ khí này cho Israel. Điều đó cho thấy cái gọi là 'sự phản đối' hiện tại đối với cuộc xâm lược Rafah của Israel không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp vũ khí lâu dài của Mỹ - Al Jazeera cho biết.

Cụ thể, CNN cho biết, số vũ khí đang được thảo luận sẽ không sớm được chuyển tới Israel. Việc mua bán vẫn cần phải được thông báo chính thức trước Quốc hội và nhận được sự chấp thuận của Quốc hội, đây có thể là một quá trình kéo dài và có thể bị Quốc hội phản đối.

Trong khi các quan chức nói rằng các trường hợp vận chuyển vũ khí khác đến Israel sẽ được xem xét, họ cũng nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục đảm bảo rằng Israel có năng lực quân sự để tự vệ, cho thấy rằng các thỏa thuận vũ khí dài hạn sẽ không dừng vào thời điểm này.

"Chúng tôi đang tiếp tục gửi hỗ trợ quân sự và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Israel nhận được toàn bộ số tiền được cung cấp trong khoản bổ sung. Chúng tôi đã tạm dừng vận chuyển những quả bom nặng 2.000 pound vì chúng tôi không tin rằng chúng nên được thả xuống các thành phố đông dân cư. Chúng tôi đang nói chuyện với chính phủ Israel về vấn đề này", cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết hôm thứ Hai.

Bộ Ngoại giao không bình luận về thông báo không chính thức này ngoài việc chỉ ra những nhận xét của Sullivan.

Lầu Năm Góc cũng từ chối bình luận về thông tin trên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem