Bất ngờ khách Tây nói về tình trạng chiếm vỉa hè ở TP.HCM

PV (t/h) Thứ ba, ngày 28/02/2017 17:36 PM (GMT+7)
Khi được báo chí hỏi về tình trạng lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ tại TP HCM, một cô gái người Đức đã cười đáp: "Tôi nghĩ không đáng lo ngại. Vì xe máy đã chạy trên vỉa hè rồi nên lòng đường là của người đi bộ".
Bình luận 0

img

Ảnh: Thanh Niên

Nghe vừa thấy buồn cười nhưng ngẫm lại thấy chua xót trong lòng. Vỉa hè - chỗ vốn dành cho người đi bộ giờ bị các hàng quán, xe cộ chiếm dụng. Trong lúc đó, người đi bộ lại phải tràn xuống lòng đường chen chúc cùng với hàng tá hiểm nguy.

Như Dân Việt thông tin, sáng 28.2, đoàn kiểm tra liên ngành quận 1, TP.HCM dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải tiếp tục kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè. Trên đường Nguyễn Du, hai chiếc ôtô dựng trên vỉa hè bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Trong đó, một trường hợp không xuất trình giấy tờ đã bị công an cẩu về trụ sở.

Dù bị tài xế phản ứng mạnh mẽ nhưng ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) vẫn cương quyết ra lệnh cẩu những xe vi phạm không xuất trình được giấy tờ hoặc không có chủ xe.

Ngay cả chiếc xe sang Audi của Hoa hậu Quý bà Thu Hoài đậu trước thẩm mỹ viện Khơ Thị đã bị ông Phó chủ tịch quận nhất cẩu về phường Bến Nghé, do đậu lấn chiếm lòng lề đường. Một người dân nói với ông Hải: "Chiếc xe đó là của Hoa hậu Thu Hoài". Ông Hải trả lời: "Hoa hậu à? Xe đậu vi phạm là lập biên bản, cẩu về ngay, không hoa hậu hoa hiếc gì hết".

Trước đó, trên báo chí, luật sư Phạm Ngọc Minh cho biết: Trước hết, cá nhân tôi đồng tình quan điểm, chủ trương của ông Phó Chủ tịch Quận 1, Tp HCM khẩn trương phá dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Bởi, mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được phát hiện, xử lý một cách kịp thời, không những thế, các cơ quan chức năng còn phải xử lý thật quyết liệt, nghiêm minh.

Đây là nguyên tắc quan trọng được quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC): Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật; Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3.

Để khẳng định ông Phó Chủ tịch quận I thực hiện phá dỡ đúng, hay sai quy định của pháp luật, đúng toàn bộ hay đúng một phần… hay không, cần phải xem xét rằng, Quận I có trong tay các cơ sở pháp lý như thế nào. Hiện nay, tôi cũng như đa số người dân chưa có được thông tin đầy đủ, nên chưa thể khẳng định việc phá dỡ, cưỡng chế một loạt các công trình là đúng hay chưa đúng thủ tục trình tự do luật định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem