"Bất ngờ" về số lượng mỏ cát dự kiến đưa ra đấu giá ở Quảng Ngãi

05/06/2024 09:35 GMT+7
48 mỏ khoáng sản làm vật liệu thông thường, đã được tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kế hoạch đưa đấu giá quyền khai thác của năm 2024. Trong đó, số lượng mỏ cát chiếm tỷ lệ hơn ½, với 26 mỏ; nhiều hơn gấp đôi so với số lượng mỏ cát đã tổ chức đấu giá thành từ năm 2022 đến nay cộng lại.

Hạ lưu sông Trà Khúc dẫn đầu về qui mô diện tích

Theo thông tin PV thu thập, 26 mỏ cát mà cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã phê duyệt kế hoạch, để đưa ra đấu giá trong năm 2024, nằm trên địa bàn 7 huyện, thành phố của tỉnh và trong số này, ngoài các huyện, thành đồng bằng có 2 huyện miền núi là Ba Tơ và Trà Bồng.

"Bất ngờ" về số lượng mỏ cát dự kiến đưa ra đấu giá ở Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Hạ lưu sông Trà Khúc nhìn từ trên cao. Ảnh: D.Lê

Cụ thể tại các huyện Mộ Đức (2 mỏ), Sơn Tịnh (2 mỏ), Nghĩa Hành (3 mỏ), Tư Nghĩa (1 mỏ), TP.Quảng Ngãi (2 mỏ) và dẫn đầu là huyện Trà Bồng (11 mỏ), kế đến là Ba Tơ (5 mỏ); tổng diện tích khai thác của 26 mỏ cát gần 233ha.

Có diện tích khai thác "khủng" nhất là 2 mỏ thuộc địa bàn huyện Sơn Tịnh, nằm ở thôn Diên Niên (gần 37,5ha) và thôn Phước Lộc (gần 34ha), cùng xã Tịnh Sơn; mỏ tại xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi (vị trí 2), với diện tích hơn 34,5ha.

Mỏ có diện tích khai thác nhỏ nhất là tại thôn Trung Sơn, xã Trà Sơn (vị trí 2), huyện Trà Bồng chỉ nhỉnh hơn 1,2ha; số mỏ có diện tích khai thác dưới 2ha, có tất cả 5 mỏ.

Trong kế hoạch đã được phê duyệt và ban hành, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi nêu rõ, việc đưa các mỏ cát ra tổ chức đấu giá, chậm nhất là ngày 30/7/2024.

"Bất ngờ" về số lượng mỏ cát dự kiến đưa ra đấu giá ở Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Hoạt động khai thác tại một mỏ cát trên sông Trà Khúc. Ảnh: Công Hoàng.

Tuy nhiên trường hợp năm 2024, nếu không thực hiện đấu giá hết theo kế hoạch đã được phê duyệt, thì sẽ chuyển số mỏ còn lại, sang đấu giá vào những năm tiếp theo.

Lượng cát xuất bán tại nhiều mỏ đang sụt giảm mạnh

Được biết trong vài năm gần đây, cùng với nhu cầu xây dựng của người dân trong tỉnh; hàng loạt dự án và công trình, đặc biệt là những dự án, công trình trọng điểm, "khủng" với vốn đầu tư tính bằng con số nhiều trăm, đến hàng tỷ đồng, đã và sắp triển khai thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nên cần 1 khối lượng cát xây dựng rất lớn.

"Bất ngờ" về số lượng mỏ cát dự kiến đưa ra đấu giá ở Quảng Ngãi- Ảnh 4.

Một vị trí bãi trữ cát tạm. Ảnh: Công Hoàng.

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó đáng chú ý là quy trình thủ tục để đưa ra tổ chức chức đấu giá; hoàn thiện thủ tục sau khi trúng đấu giá quá nhiêu khê, phức tạp nên tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành.

Sự việc này dẫn đến có thời điểm khá dài, nhu cầu thì "nằm trên mây" nhưng nguồn cung "nằm dưới đất", dẫn đến giá cát cao ngất ngưỡng nhưng không có để mua; đồng thời gây nên nạn cát tặc lộng hành nghiêm trọng, làm ảnh hưởng không tốt đến tình hình ANTT tại nhiều địa phương, đặc biệt là số nằm ven vựa cát dọc theo hạ lưu sông Trà Khúc.

"Bất ngờ" về số lượng mỏ cát dự kiến đưa ra đấu giá ở Quảng Ngãi- Ảnh 5.

"Bất ngờ" về số lượng mỏ cát dự kiến đưa ra đấu giá ở Quảng Ngãi- Ảnh 6.

Nhiều công trình, dự án đang triển khai thi công tại Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Sau khi nhiều mỏ cát được cấp phép khai thác; đồng thời với chỉ đạo "rắn" để dẹp nạn cát tặc từ phía chính quyền và lực lượng chức năng các cấp của tỉnh, tình trạng "nóng" vì cát đã hạ nhiệt và đến nay, tuy độ chênh giữa cầu và cung đã được thu hẹp, thế nhưng giá cát bán trên thị trường tại các mỏ, theo nhiều người dân vẫn khá cao.

Tại thời điểm vào sáng nay 5/6, qua trao đổi với 1 số chủ mỏ cát ở Quảng Ngãi, giá cát bán tại mỏ tùy theo vị trí, nằm ở mức từ 320 – 340.000 đồng/m3.

"Bất ngờ" về số lượng mỏ cát dự kiến đưa ra đấu giá ở Quảng Ngãi- Ảnh 7.

Hạ lưu sông Trà Khúc từng là điểm nóng của nạn cát tặc. Ảnh: Công Hoàng (chụp năm 2023).

Tuy nhiên do nhiều công trình, dự án đang vướng và gặp khó về nguồn vốn, dẫn đến giảm tiến độ, hoặc "đứng bánh" nên hiện số lượng cát xuất bán tại mỏ, đang sụt giảm mạnh, ước chỉ bằng 1/4 - 1/3 so với trước.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục