Bất ngờ với khu lăng tẩm xa hoa thời Ai Cập cổ đại

Thứ hai, ngày 22/11/2021 07:49 AM (GMT+7)
Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phục dựng lại được một trong những khu lăng tẩm phức hợp cực kỳ xa hoa từ thời Ai Cập cổ đại.
Bình luận 0
Bất ngờ với khu lăng tẩm xa hoa thời Ai Cập cổ đại - Ảnh 1.

Khám phá gây bất ngờ cho các nhà Ai Cập học. Ảnh: Youtube

Trong những năm qua, Ai Cập luôn có một ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Vô số nền văn minh, thậm chí một số nền văn minh lâu đời nhất trên thế giới, đã gọi quốc gia Bắc Phi này là quê hương trong khoảng thời gian hàng nghìn năm. Ai Cập có lẽ được biết đến nhiều nhất với các pharaoh, những người đã cai trị thần dân của họ, chẳng hạn như Khufu và Tutankhamun.

Suốt một thời gian dài, các nhà Ai Cập học đã làm việc tại khu vực này, nhưng phải đến khi William Matthew Flinders Petrie bắt đầu công việc của mình, thế giới mới nhận thức đầy đủ về mức độ huy hoàng của Ai Cập cổ đại.

Vào giữa những năm 1880, ông đã phát hiện ra các mảnh vỡ từ một bức tượng khổng lồ của Ramses II, một pharaoh của Ai Cập, và sau đó tiếp tục thực hiện một số khám phá đột phá hơn nữa.

Trên thực tế, lịch sử của Ai Cập thậm chí còn đi xa hơn thời các pharaoh - từ rất lâu trước khi những thứ như chữ viết và bánh xe của thợ gốm được phát minh.

Ai Cập tiền sử, như người ta đã biết, trải dài từ thời kỳ định cư sớm nhất của con người đến thời kỳ đầu của các pharaoh.

Vào năm 2015, các nhà khảo cổ đã tiến hành đào bới tại Hierakonpolis, thủ đô tôn giáo và chính trị của Thượng Ai Cập vào cuối thời kỳ tiền sử, và bắt gặp một điều chưa từng có. Phát hiện của họ được “bật mí" trong bộ phim tài liệu của Kênh Smithsonian, 'Bí mật: Quái vật của các Pharaoh'.

Chính tại đây, nhà khảo cổ học Renée Friedman đã mô tả về việc tìm thấy "vườn thú đầu tiên trên thế giới". Trong lăng mộ này, các nhà nghiên cứu tìm thấy số lượng lớn xác động vật ở khắp lục địa Châu Phi, bao gồm báo hoa mai, khỉ đầu chó, oryx, cá sấu và đà điểu. Người ta xác định rằng những con vật này được chôn cùng với chủ nhân của chúng sau khi người đó chết. Khi điều tra thêm, người ta cũng tìm thấy một số hài cốt của phụ nữ và trẻ em. Bà Friedman giải thích: "Có vẻ như tất cả người và động vật sống phụ thuộc vào kẻ cai trị đều sẽ bị chôn cùng".

Các nhà khoa học khai quật xung quanh khu đất và tìm thấy một số tàn tích khác bằng gỗ màu, làm dấy lên suy luận rằng những ngôi mộ tại đây được thiết kế theo một số kiến trúc cổ xưa, chứng tỏ rằng đây là một người có địa vị cao trong xã hội cổ đại. 

Sau khi cải tạo lại khu mộ cổ, các nhà nghiên cứu nhận xét rằng đây một quần thể xa hoa "hùng vĩ không gì sánh được ở Ai Cập thời tiền sử". 

Những ngôi nhà lớn nằm rải rác xung quanh khu phức hợp, kết nối bởi những con đường ngắn. Lăng mộ chính nằm ở trung tâm, bên cạnh là mộ của các con vật, tạo thành một vành đai xung quanh. Nhiều nhà khoa học nhận xét rằng những người Ai Cập cổ đại làm như vậy để bảo vệ cho chủ nhân của lăng mộ được "sang thế giới bên kia" một cách an toàn.

Lê Phương (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem