Bầu cử Nga: Bắt giữ hàng loạt người trong làn sóng phá hoại các điểm bỏ phiếu

V.N (Theo RT, CNN) Thứ bảy, ngày 16/03/2024 14:33 PM (GMT+7)
Nga gọi hành động phá hoại bầu cử tổng thống là khủng bố, đồng thời khẳng định những kẻ gây rối trong ngày bầu cử phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc
Bình luận 0
Bầu cử Nga: Bắt giữ hàng loạt người trong làn sóng phá hoại các điểm bỏ phiếu- Ảnh 1.

Một người phụ nữ đổ chất lỏng màu xanh vào hòm phiếu tại điểm bầu cử ở Moscow. Ảnh từ video của RT.

Một quan chức bầu cử ở Nga đã coi làn sóng phá hoại tại các điểm bỏ phiếu của Nga là khủng bố và kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật trừng phạt nghiêm khắc những hành vi như vậy.

Vào thứ Sáu 15/3, - ngày đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống toàn quốc kéo dài ba ngày ở Nga - đã xảy ra một số vụ việc người dân đổ thuốc nhuộm màu xanh lá cây vào thùng phiếu hoặc thực hiện hành vi đốt phá. Những kẻ phạm tội đã bị giam giữ và phải đối mặt với án tù 5 năm.

Maxim Grigoriev, đồng chủ tịch Hội đồng điều phối kiểm soát việc bỏ phiếu, cho biết những hành động như vậy nhằm mục đích đe dọa cử tri Nga. "Đây không chỉ là nỗ lực cản trở cuộc bầu cử mà còn là hành động khủng bố. Tôi kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật tiếp cận vấn đề này bằng điều khoản thích hợp của bộ luật hình sự, vì những hành động này có thể khiến mọi người bị thương".

Tuy nhiên, ông cho biết thiệt hại do những kẻ gây rối như vậy gây ra là rất nhỏ: "Tất nhiên, một số lá phiếu sẽ bị hỏng, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình và kết quả của cuộc bầu cử dưới bất kỳ hình thức nào".

Hôm thứ Sáu, một phụ nữ trẻ đã bị giam giữ và đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì cản trở quá trình bỏ phiếu ở Moscow sau khi cô đổ thứ có vẻ như là thuốc nhuộm màu xanh lá cây vào thùng phiếu. Cô ta đã bị bắt và bị cáo buộc cản trở bầu cử. Trong video giám sát, người phụ nữ được nhìn thấy đang giao tiếp với ai đó qua điện thoại. Các nhân chứng đã nói với giới truyền thông rằng hành động của hung thủ đã được ai đó "điều phối".

Các cử tri đã tổ chức các hành động khiêu khích tương tự ở các vùng Voronezh, Rostov và Karachay-Cherkessia.

Một người phụ nữ khác đã bị bắt sau khi phóng hỏa một phòng bỏ phiếu ở St. Petersburg. Theo RIA Novosti, cô ta ném một quả bom xăng vào tấm biển bên trong trạm bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) đã yêu cầu an ninh chặt chẽ hơn sau các vụ việc.

Ella Pamfilova, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Nga, cho biết một số người đổ chất lỏng vào thùng phiếu đã được trả tiền để làm việc đó. Một số người bị bắt được cho là đã bị những kẻ lừa đảo lừa thực hiện các cuộc tấn công, họ nói rằng tài khoản ngân hàng của họ đã rơi vào tay những kẻ lừa đảo và họ buộc phải thực hiện các hành vi khiêu khích để lấy lại tiền.

Việc bỏ phiếu sẽ kéo dài đến Chủ nhật 17/3. Tổng thống Vladimir Putin, người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ năm, đang đối mặt với 3 ứng cử viên: Nikolay Kharitonov của Đảng Cộng sản, Vladislav Davankov của đảng Nhân dân Mới và Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do.

Bà Alena Bulgkova, chủ tịch Phòng Dân sự Nga, cáo buộc rằng sự diễn ra đồng thời của các vụ việc là bằng chứng của một "sự khiêu khích có chủ ý có tổ chức".

Yulia Navalnaya - vợ góa của chính trị gia đối lập Alexei Navalny vừa đột tử tại một nhà tù của Nga, đã kêu gọi người dân Nga phản đối cuộc bầu cử tổng thống mà bà cáo buộc là "giả" và cùng nhau đi bỏ phiếu vào trưa Chủ nhật ngày cuối cùng của cuộc bỏ phiếu như một cách thể hiện sự phản đối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem