"Bầu Đức lùi 1 bước để tiến mấy bước khi kiện VPF"

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 08/02/2023 15:10 PM (GMT+7)
Bình luận viên Vũ Quang Huy nhìn nhận nếu bầu Đức cùng HAGL kiện thắng Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thì điều đó tốt cho bóng đá Việt Nam.
Bình luận 0

"HAGL đã tham khảo luật sư và chắc phần thắng mới kiện VPF"

Night Wolf V.League 2023 đã khởi tranh và đang diễn ra vòng 2, nhưng cuộc xung đột tài trợ giữa HAGL và VPF vẫn chưa kết thúc.

Diễn biến mới nhất, sáng 7/2, Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tiếp nhận đơn của CLB HAGL kiện Công ty VPF độc quyền tài trợ V.League.

BLV Quang Huy: "Bầu Đức lùi 1 bước để tiến mấy bước khi kiện VPF" - Ảnh 1.

Bầu Đức bắt tay HLV Kiatisak trước trận đấu giữa HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 1 V.League 2023. Ảnh: VPF

Trao đổi với Dân Việt về động thái được coi là rất "gắt" này của HAGL, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy thể hiện quan điểm:

"Chúng ta cũng đã hiểu tính bầu Đức trong suốt hơn 20 năm làm bóng đá. Bầu Đức khi làm gì đều có sự quyết liệt.

Về việc HAGL kiện VPF, chúng ta nên nhìn nhận ở góc độ tích cực. Theo tôi, nếu bầu Đức cùng HAGL kiện thắng thì cũng là điều tốt cho bóng đá Việt Nam.

Cần nhớ, những năm qua, cứ sau mỗi mùa giải, bóng đá Việt Nam lại nơm nớp nỗi lo có đội nào đó bỏ giải vì không đảm bảo kinh phí hoạt động. Việc chống tài trợ độc quyền sẽ giúp các CLB yên tâm hơn trong việc tìm kiếm thêm nguồn tài trợ phát triển đội bóng".

Nhưng động thái khởi kiện VPF của bầu Đức cùng HAGL lại diễn ra ngay sau khi đội bóng phố Núi đã có những đề xuất cụ thể và được VPF tạo điều kiện, cho phép giữ tên gọi nhà tài trợ nhưng bỏ chữ "nước tăng lực" bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh khỏi các vị trí quảng bá, cụ thể là trang phục thi đấu và tập luyện, bộ nhận diện giải đấu, hình ảnh và hoạt động trong sân Pleiku.

Điều này khiến nhiều người cảm thấy HAGL thiếu đàng hoàng? Dân Việt đặt vấn đề và BLV Quang Huy chia sẻ góc nhìn của mình: "Tôi nghĩ do vụ việc diễn ra sát giờ V.League 2023 khởi tranh, bầu Đức không muốn ảnh hưởng tới các cầu thủ, các CĐV, không muốn mình là người bỏ giải nên đã chấp nhận lùi 1 bước để tiến mấy bước.

Đó cũng có thể coi là "chiến thuật" trong quá trình đàm phán. Chắc chắn khi quyết định "bung" ra khởi kiện VPF, bầu Đức đã tham khảo luật sư và tự tin vào khả năng thắng kiện của mình, chứ không có chuyện làm liều đâu".

BLV Quang Huy: "Bầu Đức lùi 1 bước để tiến mấy bước khi kiện VPF" - Ảnh 3.

HAGL với chiếc áo thi đấu có logo nhà tài trợ Thái Lan đã hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 ở vòng 1 V.League 2023. Ảnh: VPF

Trở lại với cuộc xung đột tài trợ giữa HAGL và VPF, mọi thứ bắt đầu từ việc HAGL đàm phán và thông báo ký hợp đồng với một nhà tài trợ Thái Lan có nhãn hàng nước tăng lực vào ngày 15/1.

Điều này bị VPF (đơn vị tổ chức V.League) cho là phạm quy. Bởi trước đó, VPF đã thông báo tại Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hôm 26/12/2022 về ngành hàng độc quyền Night Wolf V.League 2023 gồm nước tăng lực và quả bóng thi đấu. Sau khi bị VPF nhắc nhở, bầu Đức tuyên bố HAGL có thể bỏ giải.

Sau nhiều đàm phán, công văn qua lại, tối 1/2, HAGL đưa ra các đề xuất xoay quanh việc giữ tên gọi nhà tài trợ Thái Lan nhưng bỏ chữ "nước tăng lực" bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh khỏi các vị trí quảng bá, cụ thể là trang phục thi đấu và tập luyện, bộ nhận diện giải đấu, hình ảnh và hoạt động trong sân Pleiku.

Sáng 2/2, VPF đã trao đổi với nhà tài trợ chính V.League 2023, và đồng ý với đề xuất của HAGL.

Nhưng sau đó, HAGL tiếp tục gửi kiến nghị lên Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Ngày 7/2, Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm đã tiếp nhận đơn của CLB HAGL kiện Công ty VPF độc quyền tài trợ V.League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem