Bầu Hiển chi hơn 1.200 tỷ đồng "đặt cược" vào Vinafood 2 và kết quả kinh doanh "kinh ngạc" của ông lớn ngành gạo

30/06/2023 13:32 GMT+7
Vinafood 2 chìm trong thua lỗ nặng giai đoạn 2018 - 2021. Từ năm 2022 kết quả kinh doanh bắt đầu khởi sắc, tuy nhiên lỗ lũy kế đến cuối năm 2022 của Vinafood 2 vẫn lên tới con số gần 2.600 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra các dấu hiệu sai phạm tại Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) và một số đơn vị liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định: Trương Thanh Phong, nguyên Tổng Giám đốc; Trần Văn Vẹn, nguyên Chủ tịch HĐQT; Trần Bảy, nguyên Trưởng Phòng kế hoạch chiến lược Vinafood 2 đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích 7.619,8 m2 tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Ngày 28/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với ba cá nhân trên về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bầu Hiển chi hơn 1.200 tỷ đồng "đặt cược" vào Vinafood 2 và kết quả "kinh ngạc" của ông lớn ngành gạo - Ảnh 1.

Các bị can bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.

Bầu Hiển chi hơn 1.200 tỷ đồng "đặt cược" vào Vinafood 2

Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2, UPCoM: VSF) tiền thân là Tổng công ty lúa gạo miền Nam được thành lập năm 1976 theo Quyết định số 130/LTTP ngày 17/08/1976 của Bộ Lương thực và Thực phẩm.

Năm 2018, cổ phiếu công ty giao dịch trên thị trường UPCoM. Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản; Xuất khẩu, nhập khẩu lương thực, nông sản.

Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/3/2023 ghi nhận 5.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp Nhà nước là 51,43%, Công ty CP Tập đoàn T&T góp 25%, còn lại 23,57% là cổ đông khác. Chủ tịch HĐQT VSF hiện là ông Nguyễn Duy Hưng (SN 1976).

Được biết, vào tháng 3/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T của bầu Hiển đã chi hơn 1.200 tỷ đồng "đặt cược" vào Vinafood 2. Theo đó, T&T của bầu Hiển sở hữu 25% tại VSF. Sự tham gia của T&T được kỳ vọng sẽ giúp Vinafood 2 nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện kết quả kinh doanh vì hoạt động không hiệu quả khi doanh thu liên tục đi xuống và lỗ chồng lỗ qua các năm. Tuy nhiên, ngay cả khi có sự tham gia của cổ đông T&T, hoạt động kinh doanh của Vinafood 2 cũng chưa thể "lột xác" ngay tức thì. Thực tế cho thấy, Vinafood 2 vẫn chìm trong thua lỗ nặng giai đoạn 2018 - 2021.

Năm 2021, Vinafood 2 có doanh thu thuần gần như đi ngang so với kết quả năm trước và lỗ ròng hơn 351 tỷ đồng. Qua đó, tổng lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm 2021 đã nâng lên gần 2.654 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân là do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch nên tình hình xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn, chi phí phát sinh lớn nên lợi nhuận giảm mạnh.

Bầu Hiển chi hơn 1.200 tỷ đồng "đặt cược" vào Vinafood 2 và kết quả "kinh ngạc" của ông lớn ngành gạo - Ảnh 2.

Năm 2022, tình hình kinh doanh của Vinafood 2 có dấu hiệu khởi sắc. Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đã tăng 104,55% so với năm 2021, đạt mức 17.319,2 tỷ đồng. Chi phí của doanh nghiệp trong năm 2022 đạt mức 17.282,4 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Tổng công ty lần lượt đạt mức 47,6 tỷ đồng và 21,1 tỷ đồng (mức cao nhất trong vòng 5 năm qua).

Trong quý I/2023, VSF ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.469,5 tỷ đồng, tăng 59,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng tăng 65,3% nên lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên 299,7 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 117% lên 65,4 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng tới 65% lên 77,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 19% lên gần 190 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9% xuống hơn 100 tỷ đồng.

Kết quả, quý I/2023 Vinafood 2 báo lãi 517 triệu đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, công ty mẹ lỗ 7,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 5,6 tỷ đồng.

Bầu Hiển chi hơn 1.200 tỷ đồng "đặt cược" vào Vinafood 2 và kết quả "kinh ngạc" của ông lớn ngành gạo - Ảnh 3.

Tổng tài sản của VSF tính tới cuối tháng 3/2023 đạt 8.665 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 57% xuống 637,5 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 58% xuống 854,5 tỷ đồng; dự phòng khó đòi 1.277 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng mạnh 180% lên 3.197 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng nhẹ 2,3% lên 6.211 tỷ đồng, vay nợ ngắn hạn tăng 45% lên 3.710 tỷ đồng, vay nợ dài hạn ở mức 7,2 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Vinafood 2 đã kế hoạch sản xuất kinh doanh với công ty mẹ đề ra kế hoạch tổng doanh thu 8.700,4 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 2,5 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 163,3 triệu USD. Doanh thu kế hoạch hợp nhất toàn Tổng công ty là 15.325 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100,6 tỷ đồng.

Vinafood 2 thời gian qua còn vướng nhiều ồn ào trong việc quản lý, sử dụng sai quy định và gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Vào tháng 5/2021, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Võ Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinafood 2 do liên quan đến các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Trước đó vào cuối năm 2020, Thanh tra Chính phủ cũng có Báo cáo kết luận số 2099 chỉ ra hàng loạt sai phạm xảy ra tại dự án bất động sản số 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (Quận 1), trong đó có liên quan đến hoạt động cấp vốn tín dụng của nhiều ngân hàng, trong đó có Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Đặc biệt, việc Vinafood 2 liên kết với doanh nghiệp ngoài quốc doanh biến khu đất trên từ đất công thành đất tư nhân, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận.


O.L
Cùng chuyên mục