BC15 tạo nên một vụ mùa bội thu

Trang Thảo Thứ bảy, ngày 14/06/2014 12:47 PM (GMT+7)
Vụ xuân năm nay được đánh giá là mùa vụ bội thu ở ngoại thành Hà Nội. Những ngày này, trên các cánh đồng ngoại thành, bà con nông dân đang hối hả thu hoạch những bó lúa trĩu hạt.
Bình luận 0

Trong chuyến công tác của mình, chúng tôi có dịp được cùng các cán bộ HTX Nông nghiệp xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đi khảo sát chất lượng và đánh giá năng suất của các giống lúa trên địa bàn. Kết quả tất cả các ruộng lúa năm nay nói chung đều cho năng suất cao. Nhưng nổi bật hơn cả là giống BC15.

Năng suất vượt trội

Trên đường đi, bà Nguyễn Thị Thành - Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Dị Nậu, huyện Thạch Thất (Hà Nội) tâm sự: Hàng năm chúng tôi cũng đã cấy nhiều loại giống lúa khác nhưng đến nay chưa có một giống nào hơn được BC15 cả về năng suất và chất lượng nên các mùa vụ trên cánh đồng của xã chúng tôi không thể thiếu giống BC15 được. Vụ xuân này với tổng diện tích gieo trồng của xã là 200ha lúc đầu chúng tôi chỉ định hướng đưa vào cơ cấu khoảng 40% nhưng đến nay diện tích bà con nông dân cấy BC15 đã lên tới 60%.

Về vấn đề kỹ thuật, bà Thành chia sẻ: xã Dị Nậu có rất nhiều chất đất khác nhau như: Chua, vàm, vàm cao. BC15 đã được cấy ở tất cả các vùng đất đó và kết quả đều cho năng suất cao, như vậy có thể nói BC15 thích ứng được với tất cả các chân ruộng này.

Gặp Nguyễn Thị Bích, thôn Đoàn Kết 2, xã Dị Nậu đang gánh những gánh lúa BC15 vừa thu hoạch từ dưới ruộng lên, được hỏi về năng suất của BC15, chị phấn khởi cho biết: So với các giống lúa khác mà tôi đang gieo cấy thì BC15 năng suất cao hơn hẳn, nếu cùng một gánh lúa như thế này mà là giống khác khi đặt lên vai tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng nhưng BC15 thì thực sự hơi nặng.

Khi cấy BC15 chúng tôi đã được cán bộ kỹ thuật nông nghiệp tập huấn cho về kỹ thuật gieo cấy, chăm bón đúng cách, phòng trừ sâu bệnh kịp thời; vì thế mà các ruộng lúa của chúng tôi kháng được nhiều loại sâu bệnh từ đó giảm được chi phí trong sản xuất nông nghiệp và cho năng suất cao. Hiện BC15 đang chiếm tới 70% tổng diện tích lúa của toàn đội chúng tôi.

Cầm bông lúa trên tay, bà Thành hồ hởi khoe: Chị nhìn xem bông lúa như thế này thì làm sao mà nông dân không ưng được chứ. Hạt chắc từ cổ bông xuống, tỷ lệ lép rất thấp. Chúng tôi đã cho thu hoạch một vài thửa ruộng để đánh giá năng suất và kết quả đạt 80tạ/ha.

Mỗi giống có một khả năng thích ứng với thời tiết khác nhau. Khi gặp thời tiết không thuận lợi thì tất cả các giống đều có khả năng bị mất mùa chứ không riêng gì BC15. Vì vậy vụ xuân 2014 chúng tôi vẫn tiếp tục đưa BC15 vào gieo cấy và đến nay chúng tôi có thể khẳng định BC15 đã giúp chúng tôi có những vụ mùa bội thu – Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Dị Nậu, huyện Thạch Thất (Hà Nội) Nguyễn Thị Thành khẳng định.

Được giá thành phẩm

Rời xã Dị Nậu, chúng tôi đến với cánh đồng của xã Đại Đồng. Tại đây một diện tích cấy BC15 với 5ha đã được 50 hộ xã viên gieo cấy tập trung bằng phương pháp cấy máy và cũng cho kết quả năng suất cao.

"Trên thị trường các loại lúa thơm hiện nay có giá 9.000đồng /kg, BC15 có giá 8.500 đồng/kg nhưng năng suất của BC15 lại cao hơn gấp 1,5 lần. Như vậy tính về kinh tế thì BC15 vẫn cao hơn rất nhiều."
Bà Hoàng Thị Lan - đội 4, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất (Hà Nội)

Bà Hoàng Thị Lan (đội 4, xã Đại Đồng) đang đi thăm thửa ruộng nhà mình để xác định ngày thu hoạch cho biết: Những thửa ruộng này chúng tôi cấy đúng vào lúc rét đậm nhất, lúc đầu chúng tôi tưởng rằng chắc phải cấy lại hết mất. Thế mà chỉ sau vài ngày ấm lên cây lúa đã phát triển rất tốt, phủ kín ruộng. Với các giống lúa khác thì tôi phải đi cấy dặm lại tới 70% nhưng riêng các thửa ruộng cấy BC15 tôi không phải cấy giặm bất kỳ cây nào.

Những mùa trước nhà tôi cũng đã cấy BC15 nhưng bằng phương pháp thủ công, riêng vụ này được sự hỗ trợ của xã toàn bộ diện tích BC15 được cấy bằng máy nên kháng được rất nhiều bệnh do được cấy đúng kỹ thuật. Cũng với các thửa ruộng này vụ trước chúng tôi cũng đã cấy một giống lúa mới và kết quả cho năng suất rất cao, nhưng đến khi thu hoạch về thì chất lượng gạo quá thấp, bán không được giá vì vậy bà con đã không cấy nữa.

Cũng theo chị Bích, ngoài việc cho năng suất cao BC15 còn có ưu điểm cơm dẻo, dễ ăn. Hiện trên địa bàn xã có rất nhiều thương lái thu mua lúa vì vậy chỉ sợ không có thóc mà bán chứ không sợ ế nên bà con chúng tôi rất ưa chuộng BC15.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem