Bến Tre: Trồng rau đắng Nhật như trồng cỏ dại, anh nông dân cắt đến đâu bán hết sạch đến đó

Bùi Nghi (Cổng TTĐT Hội Nông dân tỉnh Bến Tre) Thứ năm, ngày 31/03/2022 06:01 AM (GMT+7)
Đầu năm 2021 anh được Hội Nông dân xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri (Bến Tre) tạo điều kiện cho anh vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Với số vốn ban đầu, anh mạnh dạn chuyển đổi từ 2.000 m2 trồng lúa sang trồng rau đắng Nhật.
Bình luận 0

Năm 2021, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại Phước Ngãi, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) có nhiều bước phát triển, tác động tích cực đến đời sống của cán bộ, hội viện, nông dân với nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. 

Cũng từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng trên năm. Trong số đó có anh Trần Thanh Phong, sinh năm 1977, hội viên chi hội nông dân ấp Phú Long xã Phước Ngãi với mô hình trồng rau đắng Nhật.

Bến Tre: Trồng rau đắng Nhật như trồng cỏ dại, anh nông dân cắt đến đâu bán hết sạch đến đó - Ảnh 1.

Anh Trần Thanh Phong, hội viên chi hội nông dân ấp Phú Long, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri (Bến Tre) thu hoạch rau đắng

Đầu năm 2021 anh được Hội Nông dân xã Phước Ngãi tạo điều kiện cho anh vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. 

Với số vốn ban đầu, anh mạnh dạn chuyển đổi từ 2.000 m2 trồng lúa sang trồng rau đắng Nhật. So với rau đắng biển thì rau đắng Nhật có hình dáng lá nhỏ, thân ngắn khoản 5- 6 cm, vị ngọt ít đắng. 

Ban đầu do chưa có kinh nghiệm nên rau đắng  Nhật anh trồng phát triển chậm, đầu ra và giá cả lại không ổn định. 

Tuy vây, anh không nản chí mà quyết tâm hơn, chịu khó và kiên trì với vườn rau đắng của mình. Được Hội Nông dân xã tạo điều kiện, anh đã tham gia nhiều lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ nông dân, và tìm hiểu thêm sách báo để vận dụng vào chăm sóc vườn rau. 

Từ đó, vườn rau đắng Nhật của anh dần dần phát triển tốt và có đầu ra ổn định.

Anh Phong cho biết, qua thời gian canh tác nhận thấy rau đắng Nhật dễ trồng, thời gian chăm sóc ngắn, ít sâu bệnh và năng suất cao, khoảng 20 ngày cắt 1 lần, mỗi lần thu hoạch hơn 1.500kg, với giá bán 4.000 đồng/kg, bình quân thu nhập mỗi tháng trên 6 triệu đồng. 

Thời gian tới anh sẽ mở rộng thêm 3000 m2 đất trồng rau đắng Nhật để đủ cung cấp ra thị trường.

Với thành công từ mô hình trồng rau đắng Nhật của anh Trần Thanh Phong, trong thời gian tới Hội Nông dân xã Phước Ngãi (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) sẽ giới thiệu cho các hội viên khó khăn nhân rộng thực hiện mô hình để phát triển kinh tế, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tăng dần hộ khá, giàu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem