Bệnh viện nói gì về vụ bệnh nhân được cho là tử vong “bất thường”?

Quốc Hải Thứ năm, ngày 07/04/2016 11:40 AM (GMT+7)
Sáng 7.4, Bệnh viện Quận 4 đã chính thức thông tin đến báo chí về vụ việc anh Dương Văn Tài (sinh năm 1967, ngụ Q.7, TP.HCM, tử vong lúc 10 giờ 30 phút sáng 4.4) liên quan đến cái chết của bệnh nhân này.
Bình luận 0

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vì nghi bị ruột thừa nên sáng 4.4, anh Dương Văn Tài tự điều khiển xe máy cùng vợ chạy qua Bệnh viện Quận 4 khám. Đến khoảng 8 giờ, anh Tài được đưa đi xét nghiệm máu và siêu âm ổ bụng. Sau đó, anh Tài được đưa lên khoa ngoại và được chẩn đoán là… rối loạn đường tiêu hóa. Sau khi được chuyển lên khoa Ngoại, một y tá của bệnh viện đã đến và đưa cho anh Tài 2 viên thuốc và 1 gói thuốc bột để anh uống.

Sau khi uống xong thuốc, anh Tài nằm xuống nghỉ vài phút rồi than khó thở, tím tái, sùi bọt mép. Bệnh viện vội vàng đưa anh vào cấp cứu nhưng chỉ 20 phút sau (lúc 10 giờ 20 phút) thì anh Tài tử vong.

img

Bệnh viện Quận 4 nơi xảy ra cái chết của anh Dương Văn Tài.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Hằng, Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Quận 4 cho biết, lúc nhập viện vào sáng ngày 4.4, ông Tài có triệu chứng đau bụng và tiêu chảy (đã xảy ra 3 ngày theo lời khai của bệnh nhân - lời bác sĩ Hằng). Kiểm tra huyết áp bệnh nhân cũng bình thường. Sau đó, ông Tài được đưa đi siêu âm, làm xét nghiệm máu.

Sau khi có kết quả siêu âm và xét nghiệm máu, các bác sĩ phòng cấp cứu có mời thêm bác sĩ khoa Ngoại xuống để cùng hội chẩn thêm và thống nhất kết luận: Bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiêu hóa và chưa loại trừ khả năng viêm ruột thừa. Bệnh nhân được chuyển lên khoa Ngoại để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tại khoa Ngoại của bệnh viện, ông Tài được uống 3 loại thuốc gồm thuốc kháng sinh đường ruột, thuốc bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa và thuốc chống co thắt. Sau khi uống 3 loại thuốc này được vài phút, ông Tài có triệu chứng khó thở, tím tái nên được chuyển xuống phòng cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

“Ngay khi chuyển ông Tài xuống phòng cấp cứu, chúng tôi đã liên hệ với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn nhờ hỗ trợ cấp cứu nhưng ông Tài đã không qua khỏi”, bà Hằng nói.

Hiện tại, Bệnh viện cũng đang chờ kết luận chính thức của cơ quan pháp y và kết luận của hội đồng chuyên môn bệnh viện thì mới thông tin đầy đủ đến báo chí và người nhà bệnh nhân về nguyên nhân cái chết của ông Tài.

Liên quan đến thông tin từ phía người nhà cho biết bệnh viện cũng chưa thông báo gì với người nhà về cái chết “bất thường” của ông Tài, bà Hằng khẳng định: “Trong chiều ngày 4.4, người nhà bệnh nhân đã đến bệnh viện và được giải thích đầy đủ, sau đó người nhà đã xin lỗi bệnh viện vì… nóng nảy quá. Bệnh viện đã cam kết trong vòng 15 ngày khi có kết quả từ pháp y sẽ chủ động liên lạc mời người nhà lên giải thích rõ ràng”.

Trả lời chất vấn của Dân Việt liên quan đến vấn đề có làm các thao tác như đo điện tim cho bệnh nhân hay không, khi bệnh viện đã nắm được tiền sử bệnh nhân có cao huyết áp và tim thiếu máu cục bộ, bà Hằng cho biết: "Do diễn tiến quá nhanh nên chưa kịp làm các xét nghiệm cận lâm sàng cho bệnh nhân…".

“Ngoài ra, theo kết quả khám tại phòng khám bệnh viện và thông qua hội chẩn cho thấy hoàn toàn không vượt qua khả năng điều trị của bệnh viện nên chúng tôi không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên”, bà Hằng giải thích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem