Bị cấm thi đấu nhưng VĐV Pencak Silat vẫn thi đấu “chui”: Cục Thể dục Thể thao không có trách nhiệm “tuýt còi”?

Đỗ Lực Thứ tư, ngày 15/05/2024 13:10 PM (GMT+7)
Theo ông Đặng Hà Việt- Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao (TDTT), các phòng ban của Cục TDTT đều biết việc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc cấm thi đấu 5 năm đối với vận động viên (VĐV) Pencak Silat Vũ Đức Hùng, nhưng Cục TDTT không có trách nhiệm “tuýt còi” VĐV này.
Bình luận 0

Cục TDTT không có trách nhiệm "tuýt còi"

Liên quan đến việc VĐV Pencak Silat Vũ Đức Hùng bị Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản cấm thi đấu trong vòng 5 năm (kể từ ngày 01/03/2024) và đề nghị các đơn vị không tiếp nhận VĐV này, nhưng vẫn đầu quân "chui" cho đơn vị Bà Rịa- Vũng Tàu để thi đấu tại Giải vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia 2024, ngày 13/5 trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Đặng Hà Việt- Cục trưởng Cục TDTT cho biết, việc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản cấm thi đấu 5 năm đối với VĐV Vũ Đức Hùng- Đội Pencak Silat, các phòng, ban của Cục TDTT đều biết. Tuy nhiên, Cục TDTT không có trách nhiệm "tuýt còi" VĐV Vũ Đức Hùng, khi VĐV này tham gia tại giải.

Bởi theo ông Việt, các VĐV trước khi bước vào thi đấu tại Giải vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia 2024, Ban tổ chức sẽ tổ chức cuộc họp xác định tư cách thi đấu của VĐV. Trường hợp các đơn vị tham gia họp như đơn vị Vĩnh Phúc, Bà Rịa- Vũng Tàu… không có ý kiến về VĐV Vũ Đức Hùng, thì ban tổ chức sẽ không có lỗi trong việc này.

Bị cấm thi đấu nhưng VĐV Pencak Silat vẫn thi đấu “chui”: Cục Thể dục Thể thao không có trách nhiệm “tuýt còi”?- Ảnh 1.

Ông Đặng Hà Việt- Cục trưởng Cục TDTT cho biết, các đơn vị của Cục TDTT biết rất rõ việc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản cấm thi đấu đối với VĐV Pencak Silat Vũ Đức Hùng. Tuy nhiên, Cục TDTT không có trách nhiệm "tuýt còi" VĐV này.

"Sao không nắm được (nắm được vấn đề Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản cấm thi đấu 5 năm đối với VĐV Pencak Silat Vũ Đức Hùng- PV), ai cũng nắm được hết. Thế nhưng vấn đề này sẽ có cuộc họp chuyên môn trước khi thi đấu để xác định tư cách thi đấu của VĐV. Trong đó, các nơi đưa ra các vấn đề về hợp đồng, rồi các đơn vị khác có ý kiến về VĐV này, tôi thấy VĐV này cần làm ở đây, chứ không phải ở đơn vị Bà Rịa- Vũng Tàu, đề nghị VĐV này không đủ tư cách thi đấu… Trong cuộc họp bắt buộc phải đưa ra, còn nếu trong cuộc họp không đưa ra, thì ban tổ chức họ sẽ không có lỗi", ông Việt nói.

Khi PV tiếp tục đề nghị cho biết, các phòng, ban (trong đó có Phòng Thể thao Thành tích cao I là thành viên Ban tổ chức Giải vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia 2024- PV) của Cục TDTT biết rõ việc VĐV Vũ Đức Hùng bị cấm thi đấu vì sao không "tuýt còi" tại giải, ông Việt cho hay: "Cục không có trách nhiệm "tuýt còi" việc này…".

Cũng theo ông Việt, trong cuộc họp liên quan đến Ban tổ chức về tư cách thi đấu, nếu có sự tranh chấp trong cuộc họp, thì Cục TDTT sẽ làm văn bản báo cáo Bộ VHTT&DL…

"Chúng tôi không có chức năng "tuýt còi" việc đó, chỉ biết đó là 5 năm (biết VĐV Vũ Đức Hùng bị cấm 5 năm- PV). Vấn đề của chúng tôi là, nếu đưa ra trong cuộc họp liên quan đến Ban tổ chức về tư cách thi đấu và có sự tranh chấp trong cuộc họp đó, Cục sẽ phải cử người tham gia hoặc báo cáo Bộ. Việc không xảy ra tranh chấp trong thi đấu, hoàn toàn phát sinh sau. Vấn đề quan trọng nhất ở đây là, biên bản cuộc họp xác định tư cách VĐV, thì không bên nào đưa ra cả. Vĩnh Phúc cũng họp ở đấy không có ý kiến, các đơn vị khác cũng không có ý kiến"- ông Việt nói.

Xử lý số huy chương mà vận động viên bị cấm thi đấu ra sao?

Trả lời câu hỏi Cục TDTT sẽ xử lý huy chương vàng của VĐV Pencak Silat Vũ Đức Hùng ra sao khi vận động viên này bị Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc cấm thi đấu, nhưng vẫn thi đấu "chui" cho đơn vị Bà Rịa- Vũng Tàu, ông Việt cho hay: Hiện chưa xảy ra tranh chấp gì, nên Cục TDTT chưa vào cuộc.

Khi được hỏi bà Từ Thị Lê Na- chuyên viên phụ trách Bộ môn Pencak Silat (Cục TDTT)- người giữ chức Phó ban tổ chức phụ trách chuyên môn Giải vô địch các Câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia 2024 vì sao không nhắc nhở VĐV Vũ Đức Hùng hay làm báo cáo lên cấp trên, ông Việt cho hay: Do các đơn vị tham gia không ai nói, nên bà Na cũng không đề cập đến việc VĐV Vũ Đức Hùng bị cấm thi đấu.

Theo ông Việt, tranh chấp là khi Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản gửi Cục TDTT về việc VĐV Vũ Đức Hùng thi đấu cho đơn vị Bà Rịa- Vũng Tàu là sai, thì khi đó Cục TDTT mới có căn cứ để xử lý.

PV đề nghị cho biết quan điểm về việc Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh rõ dấu hiệu tiêu cực trong việc VĐV Vũ Đức Hùng thi đấu "chui" cho đơn vị Bà Rịa- Vũng Tàu khi bị Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc cấm thi đấu 5 năm, ông Việt lại cho rằng: "Đó là việc khác, không phải việc của Cục. Bây giờ Cục chỉ căn cứ vào họp, các ông có vấn đề gì liên quan đến tư cách thi đấu, cả Vĩnh Phúc ở đó, tất cả các đội không ai ý kiến gì cả…".

Bị cấm thi đấu nhưng VĐV Pencak Silat vẫn thi đấu “chui”: Cục Thể dục Thể thao không có trách nhiệm “tuýt còi”?- Ảnh 3.

Ông Đặng Hà Việt- Cục trưởng Cục TDTT cho hay, Cục TDTT chỉ vào cuộc khi đơn vị Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản đề nghị, còn việc báo chí phản ánh là việc khác, Cục TDTT không quan tâm. Ảnh: VĐV Pencak Silat Vũ Đức Hùng (đứng ở vị trí số 1) nhận huy chương vàng khi thi đấu "chui" cho đơn vị Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: TH

Cũng theo ông Việt, Bộ VHTT&DL cũng không xử lý được việc VĐV Vũ Đức Hùng thi đấu "chui". Lý do ông Việt tiếp tục đưa ra là tại cuộc họp chuyên môn không ai có ý kiến về tư cách thi đấu của VĐV Vũ Đức Hùng…

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem