Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Nền nông nghiệp TP.HCM còn gặp rủi ro cao

Hồ Văn Thứ hai, ngày 04/12/2017 14:50 PM (GMT+7)
“Một nền nông nghiệp mà tới 77% giá trị sản xuất nông nghiệp do hộ cá thể tạo ra là nền nông nghiệp rủi ro cao. Nó không tương thích với kinh tế thị trường trong môi trường cạnh tranh”.
Bình luận 0

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã cho biết như vậy tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa IX, kỳ họp lần thứ 6 sáng 4.12 và chỉ đạo: “Cần nhanh chóng chuyển đổi mô hình từ hộ cá thể sang HTX kiểu mới”. 

img

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cơ cấu nền nông nghiệp TP.HCM chưa tương thích với môi trường cạnh tranh. Ảnh: Hồ Văn.

Theo Bí thư Nhân, TP.HCM vừa tổ chức hội nghị về các mô hình cơ bản phát triển nông nghiệp thành phố, có những số liệu rất đang quan tâm như: trong tổng giá trị nông nghiệp thành phố thì 77% là do hộ nông dân cá thể tạo ra, các doanh nghiệp nông nghiệp chiếm 15%, HTX 5% và các trang trại là 3%.

Như vậy, mô hình lớn nhất của nông nghiệp thành phố là mô hình cá thể, nó vừa phản ánh nỗ lực của bà con nông dân nhưng đây cũng chính là hạn chế. Giá trị nông nghiệp của hộ cá thể chiếm tổng thể lớn, tới 77% là không tương thích với kinh tế thị trường trong môi trường cạnh tranh.

“Còn duy trì lâu cái này thì còn hệ lụy rủi ro cao. Cả nước có chương trình điều chỉnh rồi, chuyển từ hộ cá thể sang mô hình HTX kiểu mới, chúng ta làm cái này chậm. Vì vậy, hướng đi sắp tới chúng ta phải quyết liệt hơn trong việc vận động hộ cá thể sắp xếp lại sản xuất theo mô hình mới, hoặc liên kết với các doanh nghiệp để phát triển nông nghiệp”, Bí thư Nhân chỉ đạo.

img

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, mô hình nông nghiệp HTX kiểu mới sẽ mang lại giá trị nông nghiệp và bền vững. 

Theo báo cáo sơ kết 11 tháng đầu năm 2017, thành phố tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, trở thành trung tâm sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân; đã đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, chuyển giao các tiến bộ về giống và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học để tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị cao.

Đặc biệt, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất hoa lan; phát triển giống cây, giống con chất lượng cao, cá cảnh, hoa - cây kiểng, bò thịt, nâng cao chất lượng đàn bò sữa… Qua đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 11 tháng ước đạt 11.609 tỷ đồng, tăng 6,3% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,0%).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem