Biden công bố tờ khai thuế ngay trước phiên tranh luận trực tiếp: đòn hạ bệ Trump

30/09/2020 12:54 GMT+7
Chỉ vài tiếng trước phiên tranh luận đầu tiên với đương kim Tổng thống Donald Trump, ứng viên tranh cử Đảng Dân chủ Joe Biden và đối tác tranh cử Kamala Harris đã công bố tờ khai thuế năm 2019.
Biden công bố tờ khai thuế ngay trước phiên tranh luận trực tiếp: đòn hạ bệ Trump - Ảnh 1.

Biden công bố tờ khai thuế ngay trước phiên tranh luận bầu cử Mỹ như đòn giáng chiến lược nhằm hạ bệ uy tín Trump

Nội dung các tờ khai thuế cho thấy Joe Biden và vợ đã báo cáo thu nhập chịu thuế là 944.737 USD vào năm 2019 và phải trả 299.346 USD thuế, tức mức thuế suất 31%. Bên cạnh đó, vị ứng viên Đảng Dân chủ cũng kê khai khoản đóng góp từ thiện 14.700 USD.

Thu nhập đóng thuế của Biden năm ngoái giảm đáng kể so với hai năm trước đó. Theo tờ khai thuế những năm trước đó, ông Biden và vợ kiếm được tới hơn 11 triệu USD vào năm 2017 và 4,5 triệu USD năm 2018.

Bà Kamala Harris, đối tác liên minh tranh cử của Trump và chồng bà là luật sư Doug Emhoff đã báo cáo thu nhập chịu thuế là 3.018.127 USD trong năm 2019, phần lớn là thu nhập của Emhoff tại công ty luật toàn cầu DLA Piper. Họ chịu mức thuế thu nhập liên bang 1.185.628 USD, tương đương thuế suất thực tế 39%. Cặp đôi này cũng công khai khoản quyên góp từ thiện 35.390 USD.

Việc công bố bản khai thuế chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi tờ New York Times cáo buộc Tổng thống Trump gần như không trả thuế trong hàng thập kỷ qua rõ ràng là một hành động chiến lược của chiến dịch Biden. Trước đó, tờ này đã phân tích tờ khai thuế trong suốt 20 năm qua của ông Trump và chỉ ra Trump chỉ nộp số tiền 750 USD thuế trong hai năm là 2016 và 2017, tức ít hơn nhiều so với một người dân Mỹ bình thường. Còn tính từ năm 2000 đến 2015, có tới 10 năm Trump không phải nộp bất cứ đồng tiền thuế liên bang nào nhờ việc báo lỗ doanh nghiệp để giảm gánh nặng thuế. Còn tờ AP thì dẫn nguồn tin các báo cáo tài chính của Trump cho biết vị đương kim Tổng thống Mỹ kiếm được ít nhất 434,9 triệu USD trong năm 2018 nhưng hồ sơ thuế của ông lại báo lỗ 47,4 triệu USD.

Trump sau đó lên tiếng khẳng định những tin tức của New York Times là “hoàn toàn giả mạo và bịa đặt”, nhưng không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh.

Kể từ khi nhậm chức Tổng thống đến nay, Trump đã giữ kín các tờ khai thuế, phá vỡ thông lệ của nhiều đời Tổng thống. Ông Trump cũng tích cực tìm cách giảm thiểu gánh nặng thuế, thậm chí đấu tranh với Sở thuế vụ về yêu cầu hoàn lại khoản thuế 73 triệu USD vì các khoản lỗ doanh nghiệp.

Kate Bedingfield, phó giám đốc chiến dịch tranh cử Biden khẳng định việc công bố tờ khai thuế của ứng viên Đảng Dân chủ “thể hiện mức độ minh bạch và nhằm mang đến niềm tin cho người dân Mỹ rằng nhà lãnh đạo tương lai của họ sẽ quan tâm đến công dân thay vì lợi ích của chính ông ta”.

Tờ CNBC cho hay nhiều người Mỹ đã bị sốc khi biết Trump chỉ phải trả khoản thuế ít như vậy. Các tờ khai thuế mà Biden công bố cũng giáng một đòn mạnh mẽ vào uy tín của Trump ngay trước thềm bầu cử Mỹ; bởi nó cho thấy trong năm 2016 và 2017, Biden nộp số thuế gấp nhiều lần con số 750 USD mà ông Trump được cho là đã nộp.

Tờ New York Times cáo buộc Trump nộp chỉ nộp 750 USD thuế trong năm 2016 và 750 USD tiếp theo trong năm 2017. Nhưng Biden đã nộp tới 87.000 USD thuế trong năm 2016 và 3,7 triệu USd thuế trong năm 2017.

NTTD
Cùng chuyên mục