Biden nói Trump là "Tổng thống bất tài nhất trong lịch sử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

09/01/2021 11:32 GMT+7
Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 8/1 cho hay ông mừng vì Trump sẽ không tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra vào cuối tháng này. Tuyên bố được đưa ra hai ngày sau vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ mà những người biểu tình ủng hộ Trump gây ra.

Trước đó, Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump đã viết trên Twitter rằng ông sẽ không tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20/1 tới đây.

Phản ứng lại thông tin này, ông Biden cho hay: “Tôi vừa được nghe rằng ông ta (Trump) đã nói sẽ không xuất hiện tại lễ nhậm chức. Đó là một trong số ít những hành động của ông ta mà tôi đồng tình. Ông ta không xuất hiện là một tin tốt”.

“Bản thân ông ta còn tệ hơn cả những suy nghĩ tồi tệ nhất của tôi về ông ta. Ông ta là một trong những Tổng thống bất tài nhất trong lịch sử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ” - Tổng thống đắc cử Joe Biden khẳng định trong bài phát biểu từ Wilmington, Delaware. Tuy nhiên, ông Biden cho biết thêm rằng vẫn sẽ chào đón Phó Tổng thống sắp mãn nhiệm Mike Pence tại buổi lễ nhậm chức. 

Biden nói Trump là "Tổng thống bất tài nhất trong lịch sử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”  - Ảnh 1.

Biden nói Trump là "Tổng thống bất tài nhất trong lịch sử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”

Trong cùng ngày, phát ngôn viên Devin O’Malley của Văn phòng Phó Tổng thống Pence cho biết ông Pence và đệ nhị phu nhân Karen Pence vẫn chưa quyết định có tham dự buổi lễ nhậm chức của ông Biden hay không. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã bất đồng quan điểm với ông Trump vào đầu tuần này khi Trump kêu gọi ông Pence phủ quyết phiếu đại cử tri chứng nhận chiến thắng của ông Biden. 

Khi được hỏi về nỗ lực luận tội Trump của Đảng Dân chủ, ông Biden cho hay: “Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ quan trọng của chúng ta lúc này là đuổi ông ta ra khỏi nhiệm sở. Còn việc luận tội Trump hay cách chức ông ta trước là phán quyết của Quốc hội”.

Trước đó, hôm 7/1, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu chấp nhận kết quả bầu cử Mỹ, xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Bài phát biểu diễn ra chỉ một ngày sau khi những người ủng hộ Trump tràn vào tòa nhà quốc hội trong nỗ lực phản đối lưỡng viện Mỹ xác nhận phiếu đại cử tri bầu cho Biden. Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 cảnh sát bị thương liên quan đến vụ bạo loạn. Ông Trump hứng nhiều chỉ trích vì là nguyên nhân gây ra vụ bạo loạn chưa từng có tiền lệ này.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump lên tiếng phê phán “vụ tấn công kinh hoàng vào điện Capitol” và cho biết đã triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia để bảo vệ tòa nhà quốc hội cũng như trục xuất những kẻ xâm nhập. “Những kẻ bạo loạn tràn vào điện Capitol đã làm ô uế nền dân chủ của Mỹ. Những kẻ tham gia hành vi phá hoại và bạo lực không đại diện cho đất nước chúng ta. Tất cả những ai vi phạm pháp luật đều sẽ phải trả giá”.

Ông Trump cũng kêu gọi quốc gia hàn gắn và hòa giải để đánh bại đại dịch Covid-19 và xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất thế giới, đồng thời hồi sinh những giá trị chung của nước Mỹ. “Được trở thành Tổng thống, được phục vụ người dân Mỹ là niềm vinh hạnh lớn trong cuộc đời tôi. Gửi tới những cử tri ủng hộ tuyệt vời, tôi thấu hiểu nỗi thất vọng của các bạn, nhưng tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn rằng hành trình vĩ đại của chúng ta chỉ mới bắt đầu” - Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ tuyên bố.

Trong một diễn biến khác, tờ CNN đưa tin Tổng thống Trump đang tham khảo ý kiến các cố vấn và trợ lý pháp lý về quyền tự ân xá cho mình trước khi mãn nhiệm. Tin tức được tiết lộ vào thời điểm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang kêu gọi cách chức ngay lập tức ông Trump dù nhiệm kỳ của ông chỉ còn vỏn vẹn 12 ngày. Nghị sĩ Chuck Schumer và bà Nancy Pelosi tuyên bố sẽ luận tội ông Trump nếu Phó Tổng thống Mike Pence và Nội các của ông Trump không viện dẫn Tu chính án thứ 25 của hiến pháp để loại bỏ ông Trump khỏi Nhà Trắng sau vụ bạo loạn chấn động hôm 6/1.

NTTD
Cùng chuyên mục