Biến động nhân sự tại Sacombank trước thềm ĐHĐCĐ năm 2020

03/03/2020 13:52 GMT+7
Theo dự kiến, ngày 24/4 tới đây, Sacombank của ông Dương Công Minh sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020. Trước thềm ĐHĐCĐ lần này, Sacombank quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phan Quốc Huỳnh từ ngày 2/3/2020 theo nguyện vọng cá nhân.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Phan Quốc Huỳnh sinh năm 1960 theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 2/3/2020.

Ông Phan Quốc Huỳnh được bổ nhiệm chức Phó Tổng giám đốc Sacombank từ ngày 25/7/2017 với thời hạn bổ nhiệm 4 năm. Thời gian làm việc thực tế của ông Phan Quốc Huỳnh tại Sacombank:  từ 25/7/2017 đến 1/3/2020.

Biến động nhân sự tại Sacombank trước thềm đại hội cổ đông 2020 - Ảnh 1.

Sacombank chấm dứt hợp đồng lao động đối với Phan Quốc Huỳnh - Phó Tổng giám đốc Sacombank

Được biết, ông Huỳnh từng làm Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) từ tháng năm 2008. Trước đó, ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Phó phòng Quản lí nợ có vấn đề của VietinBank.

Động thái này diễn ra trước thềm đại hội đồng cổ đông của ngân hàng này.

Theo dự kiến, ngày 24/4 tới đây, Sacombank của ông Dương Công Minh sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại TP HCM.

Sacombank chưa công bố tài liệu đại hội cổ đông năm 2020, song theo dự đoán của nhiều người, những chuyển động về nhân sự sẽ được đề cập tại đại hội đồng cổ đông lần này của Sacombank. Bởi trước đó tại lễ kỷ niệm 28 năm thành lập ngân hàng này, ông Dương Công Minh – Chủ tịch Sacombank đã bày tỏ mong muốn ông Đặng Văn Thành cùng gia đình tiếp tục đồng hành, tư vấn cho hoạt động của Sacombank, hướng đến xây dựng thương hiệu là một ngân hàng hạnh phúc.

Đáp lại, ông Đặng Văn Thành tuyên bố, "Tôi sẵn sàng giúp các anh! Nghề ngân hàng vẫn còn nằm trong máu, và tôi vẫn dành hết tình yêu cho lĩnh vực này"

Ông Thành kể lại, "Cách đây ba năm anh Minh, chị Diễm có đến gặp tôi. Tôi bảo thôi thì anh em cũng đang tập trung, nỗ lực khắc phục những khó khăn, thách thức, tôi chưa xuất hiện. Khi thấy thích hợp, tôi sẵn sàng tham gia thị trường ngân hàng. Vì tôi luôn quan niệm rằng, đã là doanh nhân, khi có điều kiện và có thể đóng góp được gì cho đất nước, cho xã hội thì sẵn sàng làm".

Và trong thời gian vừa qua, nhiều đồng nghiệp cũng quan tâm việc trở lại ngân hàng để tiếp tục con đường trong ngành tài chính, nên ông cũng trong tinh thần chuẩn bị.

Biến động nhân sự tại Sacombank trước thềm đại hội cổ đông 2020 - Ảnh 2.

Ông Đặng Văn Thành, nhà sáng lập Sacombank

Trước đó, tại sự kiện gặp gỡ báo chí tại TPHCM vào tháng 6, khi được hỏi về việc trở lại lĩnh vực ngân hàng, ông Đặng Văn Thành cũng cho hay, máu làm ngân hàng vẫn còn, chắc thời điểm thích hợp sẽ quay lại, khi cơ hội đến và là thời điểm ông cảm thấy hưng phấn nhất.

Bên cạnh đó, theo CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC), kế hoạch trước đại hội cổ đông của Sacombank là việc xử lí các khoản nợ tồn đọng trong năm 2020 là từ 12.000 -15.000 tỷ đồng, không tính việc thanh lý quĩ đất Phong Phú.

VCSC cho rằng việc thanh lý thành công quĩ đất Phong Phú sẽ giúp hỗ trợ con số này. Các thông tin chi tiết hơn về các khoản xử lí nợ lớn (như thanh lí quĩ đất Phong Phú và thu nợ gốc ở Cần Đước) sẽ chỉ được công bố tại đại hội trong phần hỏi đáp.

Huyền Anh
Cùng chuyên mục