Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Các nhà phân tích lưu ý rằng ông Prigozhin tiếp tục nỗ lực thuyết phục Điện Kremlin chuyển sang phòng thủ ở miền đông Ukraine.
Ông đã nói rằng một cuộc phản công của Ukraine có thể bắt đầu trước ngày 15/5, nhưng quân đội Nga không vội chuẩn bị để đẩy lùi các cuộc tấn công.
Ngoài ra, ông Prigozhin còn đe dọa sẽ rút lực lượng Wagner khỏi chiến trường Bakhmut nếu bộ chỉ huy quân sự Nga không cung cấp thêm đạn dược cho lính đánh thuê Wagner.
Báo cáo viết: "Việc Prigozhin đe dọa rút khỏi Bakhmut cũng có thể cho thấy rằng Prigozhin lo sợ rằng các vị trí của quân Nga ở hậu phương Bakhmut rất dễ bị phản công".
Trong một cuộc phỏng vấn với một blogger quân sự được gọi là có liên hệ với Điện Kremlin, ông Prigozhin nói rằng lính đánh thuê Wagner sẽ tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut, nhưng sẽ buộc phải "rút lui có tổ chức hoặc ở lại và chết" nếu tình hình không được cải thiện ngay lập tức.
Ông Prigozhin cũng đề cập đến Phó Tư lệnh quân đội Nga tại Ukraine, Sergei Surovikin, người được cho là đã lên kế hoạch cùng với ông để trì hoãn bước tiến của lực lượng Ukraine ở Bakhmut.
"Việc ông Prigozhin đề cập đến Surovikin có thể là một nỗ lực nhằm công khai liên kết với Surovikin khi sự ủng hộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuyển hướng khỏi mạng lưới của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov", báo cáo viết.