Bình Định: Chưa nộp lại sổ đỏ do huyện "cấp sai", cháu nguyên Bí thư còn khởi kiện cả quyết định của Chủ tịch tỉnh

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 07/02/2024 09:19 AM (GMT+7)
UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và diện tích đất cho ông Nguyễn Chí Tranh thuê không đúng quy định, nhưng ông này chưa chịu nộp lại sổ đỏ, còn khởi kiện đến toà án, "đòi" huỷ bỏ quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Chí Tranh là cháu ông Nguyễn Đình Kim - nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh.

3 cha con ông Kim từng đứng tên sở hữu hơn 138ha đất rừng phòng hộ, không đúng quy định. Vụ việc này, bị công an điều tra và thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định.

Bị thu hồi đất do huyện cấp sai, cháu nguyên Bí thư huyện chưa chịu nộp lại sổ đỏ

Ngày 7/2, nguồn tin riêng của báo Dân Việt cho biết, ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến phản hồi cho TAND tỉnh, về yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Chí Tranh "đòi" toà án hủy Quyết định số 4244/QĐ- UBND ngày 16/11/2023, của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (về việc giải quyết khiếu nại lần hai đối với ông Tranh, liên quan đến việc UBND huyện Vĩnh Thạnh, thu hồi 99.786,8m2 đất tại thửa đất số 1075, tờ bản đồ địa chính số 02, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh).

Ông Nguyễn Tuấn Thanh là người đại diện, theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Theo tìm hiểu, cuối năm 2022, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định ban hành Kết luận thanh tra số 915/KL-TTT về việc giao đất, lấn chiếm đất rừng, phá rừng và xây dựng trái phép tại huyện Vĩnh Thạnh.

Theo đó, việc cho thuê đất tại các dự án tại huyện Vĩnh Thạnh có nhiều sai phạm, trong đó có dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng suối Nước nóng Vĩnh Thạnh, của ông Nguyễn Chí Tranh.

Cụ thể, UBND huyện Vĩnh Thạnh cho ông Tranh thuê đất với diện tích 10,417ha (sau khi điều chỉnh còn 99.786,8m2) khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh là không đúng quy định tại khoản 2, Điều 59, Luật Đất đai năm 2013 (quy định diện tích cho thuê từ 0,5ha trở lên, phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh, trước khi quyết định).

Ngoài ra, Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh thu hồi diện tích đất này và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00557 cấp ngày 3/6/2015, do liên quan đến diện tích đất cho ông Tranh thuê, không đúng thẩm quyền.

Bình Định: Chưa nộp lại sổ đỏ do huyện "cấp sai", cháu nguyên Bí thư còn khởi kiện cả quyết định của Chủ tịch tỉnh- Ảnh 1.

Dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng suối Nước nóng Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ngày 5/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4060/QĐ-UBND, thống nhất nội dung Kết luận thanh tra số 915/KL-TTT ngày 11/11/2022, của Chánh Thanh tra tỉnh.

Ngày 14/3/2023, UBND huyện Vĩnh Thạnh ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc thu hồi 99.786,8m2 đất tại thửa đất số 1075, tờ bản đồ địa chính số 02, xã Vĩnh Thịnh, do UBND huyện Vĩnh Thạnh cho ông Tranh thuê, để xây dựng Khu Du lịch nghỉ dưỡng suối Nước nóng Vĩnh Thạnh, tại Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 2/2/2015 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00557 ngày 3/6/2015. 

Ngày 27/3/2023, UBND huyện Vĩnh Thạnh ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00557 ngày 3/6/2015, đã cấp cho ông Nguyễn Chí Tranh.

Lý do thu hồi, đất cho thuê không đúng thẩm quyền và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai, theo Kết luận thanh tra số 915/KL-TTT của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay ông Nguyễn Chí Tranh chưa nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00557 cho Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Vĩnh Thạnh, để cập nhật chỉnh lý Hồ sơ địa chính và quản lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Ngày 24/4/2023, UBND huyện Vĩnh Thạnh thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất đã tạo lập hợp pháp, để hoàn trả cho chủ sở hữu, theo quy định của pháp luật. Huyện đang tiến hành việc xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất đã tạo lập hợp pháp (nếu có) trên diện tích đất 99.786,8m2, đã cho ông Tranh thuê.

Cháu nguyên Bí thư huyện khởi kiện "đòi" huỷ quyết định của Chủ tịch, UBND tỉnh phản hồi "không có cơ sở"

Ngày 3/4/2023, ông Nguyễn Chí Tranh có đơn khiếu nại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc thu hồi 99.786,8m2 đất tại thửa đất số 1075, tờ bản đồ địa chính số 02, xã Vĩnh Thịnh do cho thuê đất không đúng thẩm quyền và Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông.

Vì cho rằng, việc thu hồi nêu trên là phiến diện diện, không đúng thực tế và trái pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông và yêu cầu thu hồi lại 2 quyết định nêu trên.

Ngày 16/5/2023, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Nguyễn Chí Tranh.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, không công nhận nội dung đơn khiếu nại ngày 3/4/2023 của ông Tranh. Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND huyện về việc thu hồi 99.786,8m2 do cho thuê đất không đúng thẩm quyền và Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND huyện về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tranh.

Giao Hội đồng và Tổ giúp việc tập trung kiểm tra, xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất đã tạo lập hợp pháp để có cơ sở bồi thường cho ông Nguyễn Chí Tranh theo quy định.

Không đồng ý với việc giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, ông Nguyễn Chí Tranh gửi đơn khiếu nại đề ngày 9/6/2023 đến UBND tỉnh Bình Định.

Bình Định: Chưa nộp lại sổ đỏ do huyện "cấp sai", cháu nguyên Bí thư còn khởi kiện cả quyết định của Chủ tịch tỉnh- Ảnh 2.

Nhiều hạng mục bên trong dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng suối Nước nóng Vĩnh Thạnh. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh cho hay, trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc, kết quả đối thoại và đề xuất của Giám đốc Sở TNMT, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4244/QĐ-UBND ngày 16/11/2023, về việc giải quyết khiếu nại lần hai, đối với ông Nguyễn Chí Tranh.

Theo đó, không công nhận việc ông Nguyễn Chí Tranh khiếu nại UBND huyện Vĩnh Thạnh ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 về việc thu hồi 99.786,8m2 đất, do UBND huyện Vĩnh Thạnh cho ông thuê để xây dựng Khu Du lịch nghỉ dưỡng suối Nước nóng Vĩnh Thạnh (theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 2/2/2015) và Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00557 ngày 3/6/2015, là không đúng thực tế và trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình ông, yêu cầu thu hồi lại 3 quyết định nêu trên.

Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Tranh.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, UBND tỉnh Bình Định khẳng định, quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần hai đối với ông Nguyễn Chí Tranh, là đúng quy định của pháp luật. Việc ông Tranh khởi kiện yêu cầu huỷ quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, là không có cơ sở.

21 đảng viên liên quan việc giao đất cho người thân lãnh đạo bị kiểm tra

Trước đó, báo Dân Việt đưa tin, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bình Định đã vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Thạnh 3 nhiệm kỳ (giai đoạn 2000 đến 2015).

Trong đó, có các nguyên Bí thư Huyện uỷ, nguyên Chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ, thuộc 3 giai đoạn trên. Một lãnh đạo Huyện uỷ cho hay, có 21 đảng viên, cán bộ đương chức lẫn nghỉ hưu, bị kiểm tra.

Do liên quan đến các vụ việc sai phạm "nổi cộm", gia đình nguyên Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Đình Kim (được cấp sổ hơn 138ha đất rừng phòng hộ), vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện Trần Công Sý (thuê và được cấp sổ gần 0,8ha đất), ông Nguyễn Chí Tranh - cháu nguyên Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Đình Kim (thuê và được cấp sổ khoảng 10ha đất) và vụ việc cho thuê đất sân vận động, trái luật.

Hiện nay, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi hơn 138ha đất rừng phòng hộ cấp không đúng quy định, cho 3 cha con ông Kim. Công an tỉnh cũng đã vào cuộc điều tra sai phạm việc cấp đất rừng phòng hộ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định khẳng định, vụ việc được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo rất sát. Vì vậy, không có việc bao che và sẽ xử lý đúng người, đúng tội.

Tuy nhiên, việc thu hồi đất cho thuê đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối với bà Võ Thị Ánh Nhạn - vợ ông Trần Công Sý - nguyên Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Chí Tranh - cháu ông Nguyễn Đình Kim, chưa thực hiện được, do xuất hiện việc khiếu nại, khiếu kiện.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem