Bình Thuận: Mưa lớn gặp lúc hồ xả lũ, lúa má, cá tôm ngập chìm trong mênh mông nước

Bùi Phụ Thứ tư, ngày 27/10/2021 13:35 PM (GMT+7)
Sáng 27/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Giáp Hà Bắc, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết đã có báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa lớn gặp lúc hồ Hàm Thuận xả lũ khiến nhiều ha đất nông ngập lụt, nông dân bị thiệt hại về cây trồng, thủy sản...
Bình luận 0
Bình Thuận: Mưa lớn gặp lúc hồ xả lũ hàng nghìn ha đất nông nghiệp bị ngập, thiệt hại hơn 15 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nhiều đường giao thông nông thôn ở huyện Tánh Linh (Bình Thuận) bị sạt lở nặng do mưa lớn gặp lúc hồ xả lũ. Ảnh: Hà Bắc


Hơn 1200 ha đất nông nghiệp ở Tánh Linh bị ngập 

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (Ban CH PCTT và TKCN) huyện Tánh Linh, tính  đến chiều 26/10, mưa lớn gặp lúc hồ Hàm Thuận xả lũ đã khiến khoảng 1.200 ha diện tích lúa vụ mùa 2021 bị ngập bị nặng. 

Cụ thể, xã Đức Phú 80 ha, Nghị Đức 200 ha, Măng Tố 250 ha, Huy Khiêm 230 ha, Gia An 550 ha. Ngoài ra, một số ao nuôi cá của người dân ở xã Gia An cũng bị ngập nặng. Mấy ngày qua, mưa lớn gặp lúc hồ hợp xả lũ còn gây sạt lở đê bao đồng 41 ở xã Măng Tố 1 đoạn dài khoảng 50 m, sâu 4 m. 

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các cơ quan chức năng huyện Tánh Linh đã cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm ở đê bao đồng 41 xã Măng Tố và khuyến cáo các hộ dân có đất sản xuất ở khu vực ven sông La Ngà, sông Tà Mỹ (xã La Ngâu) không tổ chức gieo trồng các diện tích sản xuất tại khu vực này.

Theo Ban CH PCTT và TKCN huyện Tánh Linh, tính đến chiều 26/10, trên địa bàn huyện đã bị thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng do mưa lớn và hồ Hàm Thuận xả lũ.

Bình Thuận: Mưa lớn gặp lúc hồ xả lũ hàng nghìn ha đất nông nghiệp bị ngập, thiệt hại hơn 15 tỷ đồng - Ảnh 2.

Vườn cây ăn trái của nông dân huyện Tánh Linh nằm gần mé sông bị ngập sâu trong nước. Ảnh Hà Bắc

Đất sản xuất nông nghiệp bị ngập úng, thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Văn Tỉnh, chủ tịch UBND huyện Đức Linh (Bình Thuận) cho biết, địa phương đã gửi kiến nghị lên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí để người dân trên địa bàn huyện Đức Linh sớm khắc phục hậu quả do thiên tai và hồ chứa nước thủy điện xả lũ gây ra.

Theo ông Huỳnh Văn Tỉnh, ước tính tổng giá trị thiệt hại ban đầu khoảng trên 10 tỷ đồng (Mười tỷ đồng). Mức này chưa tính thiệt hại đường giao thông.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Linh, tính đến ngày 26/10, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 và gió mùa Tây Nam mạnh, kết hợp xả lũ hồ Hàm Thuận đã khiến hơn 1.253 ha lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện bị ngập úng.

Cụ thể, hơn 1.100 ha đất trồng lúa, hơn 10ha đất trồng cây màu. Riêng diện tích nuôi trồng nông nghiệp, thủy sản (sen – cá) 68 ha và nuôi thủy sản 37,5 ha. Ước tổng thiệt hại ban đầu trên 10 tỷ đồng.

Bình Thuận: Mưa lớn gặp lúc hồ xả lũ hàng nghìn ha đất nông nghiệp bị ngập, thiệt hại hơn 15 tỷ đồng - Ảnh 3.

Ngành nông nghiệp huyện Đức Linh đi khảo sát mức thiệt hại của người dân. Ảnh: Phòng Nông nghiệp huyện Đức Linh cung cấp.

Theo lãnh đạo huyện Đức Linh và Tánh Linh, những ngày qua trên sông La Ngà xảy ra lũ đạt trên báo động cấp 2. Ngày 15/10, hồ thủy điện Hàm Thuận bắt đầu điều tiết nước qua tràn xả lũ với đã khiến mực nước sông duy trì ở mức cao. Nước ngập trong các cánh đồng sản xuất không tiêu thoát ra sông được. Vì vậy, thời gian ngập úng sẽ kéo dài, mức độ thiệt hại tăng cao. 

Sáng 27/10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Linh cho biết, do đang vào thời điểm gieo trồng vụ mùa, các hộ dân đã xuống giống nên khi có mưa, các hệ thống kênh tiêu thoát không kịp làm ngập úng một số diện tích lúa mùa mới gieo sạ là không tránh khỏi. 

Hiện địa phương đã kiểm tra tình hình thiệt hại do ngập lụt gây ra. Đồng thời, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ, triển khai khơi thông dòng chảy, kênh tiêu thoát lũ, tạo thoát nước nhanh, giảm tối đa thiệt hại về sản xuất.

Từ ngày 15/10, Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim- Hàm Thuận - Đa Mi bắt đầu xả nước qua tràn hồ thủy điện Hàm Thuận với lưu lượng từ 25m3/s đến 100 m3/s. Đến 8 giờ ngày 26/10, Nhà máy Hàm Thuận đã giảm lưu lượng xả qua tràn từ 150 m3/s xuống còn 100 m3/s.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Thuận đã đề nghị các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh có phương án chủ động ứng phó, phòng tránh lũ kịp thời, tránh thiệt hại cho người dân.

Bình Thuận: Mưa lớn gặp lúc hồ xả lũ hàng nghìn ha đất nông nghiệp bị ngập, thiệt hại hơn 15 tỷ đồng - Ảnh 4.

Ao cá của một hộ dân huyện Đức Linh bị ngập nặng. Ảnh: Phòng Nông nghiệp huyện Đức Linh cung cấp.

 

Kiến nghị xây hồ thủy lợi La Ngà 3 có chức năng tưới cho 77.615 ha đất nông nghiệp

Ngày 27/10, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã ký công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét điều chỉnh Dự án thủy điện La Ngâu và ưu tiên xây dựng hồ chứa nước La Ngà 3 (huyện Tánh Linh).

Theo Tỉnh ủy Bình Thuận, dự án hồ thủy lợi La Ngà 3 được xác định là công trình thủy lợi chiến lược, lâu dài s4 giải quyết việc thiếu nước và khô hạn ở Bình Thuận. Dự án được thiết kế dung tích 470 triệu m3 nước, có chức năng tưới cho 77.615 ha đất nông nghiệp khô hạn của Bình Thuận và Đồng Nai. Đồng thời cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất công nghiệp cho các huyện phía nam tỉnh Bình Thuận và cung cấp nước sinh hoạt (trên 300.000 m3/ngày đêm) cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguồn nước xả sau hồ thủy lợi còn đủ để xây dựng nhà máy thủy điện công suất 34 MW.

Dự án hồ thủy lợi La Ngà 3 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 7/1/2020.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem