Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo anh Hải - một ngư dân lâu năm tại xã Tân Phước, TX La Gi (Bình Thuận) cho biết, vụ ốc hương kéo dài từ tháng 10 năm nay đến tháng 2, tháng 3 năm sau.
Hiện xã Tân Phước có khoảng hơn 100 thúng hành nghề rập bắt loài ốc hương đặc sản. Thời điểm này, trung bình mỗi thúng có thể khai thác từ 15 - 20 ký ốc hương.
Thậm chí có thúng "gặp may" được 60 - 70 ký ốc hương trong một chuyến biển kéo dài tầm 10 giờ đánh bắt, cách bờ từ 4 - 5 hải lý.
Việc rập bứt loài ốc hương đặc sản tuy có vất vả khi chuyến biển bắt đầu từ 4 giờ chiều ngày hôm trước kéo dài đến rạng sáng hôm sau. Nhưng với sản lượng ốc hương thu hoạch được, ngư dân ai nấy đều cảm thấy phấn khởi, quên hết mệt mỏi.
Ốc hương khi vừa khai thác vào bờ sẽ có chủ vựa trực tiếp thu mua, để xuất bán tại TP Hồ Chí Minh.
Năm nay do anh hưởng dịch Covid - 19 nên giá ốc hương giảm khá nhiều so cùng thời điểm năm trước.
Giá bán ốc hương theo kiểu cân "xô" cho mỗi ký ốc hương mua trực tiếp tại thúng hiện nay chỉ từ 300.000 – 400.000 đồng. Giá ốc hương năm trước khoảng 600.000 – 700.000 đồng.
Thế nhưng, theo nhiều ngư dân xã Tân Phước, TX La Gi (Bình Thuận) chỉ cần được mùa bắt loài ốc hương, có thu nhập sau mỗi chuyến ra khơi, có điều kiện lo cho gia đình, con cái ăn học... bấy nhiêu thôi cũng đủ vui để bám trụ với nghề đi biển.