BLV Ngô Quang Tùng: “Thất bại của U23 Việt Nam không phải bi kịch"

Đức Hiếu Thứ sáu, ngày 17/01/2020 19:10 PM (GMT+7)
Phân tích về thất bại của ĐT U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020, BLV Ngô Quang Tùng khẳng định, bóng đá Việt Nam cần làm nhiều việc để vươn tới những thành công cao hơn, đỉnh cao là hiện thực hóa giấc mơ giành vé dự VCK World Cup 2026.
Bình luận 0

Chia sẻ với Dân Việt về việc ĐT U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á 2020, BLV Ngô Quang Tùng cho biết: “Khi đội tuyển không thắng trận nào và bị loại, đó đương nhiên là điều không ai mong đợi và cũng phải thẳng thắn thừa nhận, đó là một giải đấu kém thành công. Người hâm mộ Việt Nam đã kỳ vọng rất lớn, nhưng cũng không thể đòi hỏi thầy trò Park Hang-seo lúc nào cũng đạt được mục đích”.

img

U23 Việt Nam đã trải qua một giải đấu không thành công vì sự chuẩn bị không đạt tới thành công cao nhất

Được hỏi về lý do không có được kết quả như mong đợi của ĐT U23 Việt Nam, BLV chia sẻ: “Lỗi không thuộc về HLV Park Hang-seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã rất nỗ lực và thực sự tận tâm. Đây là điều cần phải ghi nhận từ khi ông gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Nhưng U23 Việt Nam chơi giải đấu này không thể tiến xa bởi đã mất đi yếu tố bất ngờ như 2 năm trước. Bên cạnh đó, các cầu thủ đã tiêu tốn rất nhiều thể lực dành cho SEA Games 30. Bóng đá Việt Nam còn nhiều cái đích rất lớn và dẫu sao, đây cũng là một giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ.

Điều quan trọng là U23 Việt Nam không có được kết quả tốt nhất ở trận đấu cuối cùng. Việc mất quyền tự quyết hay không chưa cần nhắc tới. Đây cũng là điều có thể hiểu được trong bóng đá đỉnh cao”.

Nói về việc bóng đá Việt Nam có nên buông những sân chơi kiểu “ao làng” như SEA Games để hướng tới mục tiêu tối thượng là cạnh tranh vé dự VCK World Cup 2026 (khi giải đấu này sẽ tăng số đội tham dự lên 48 đội), BLV Ngô Quang Tùng nhấn mạnh: “Bóng đá Việt Nam cần có sự chuẩn bị mang tính lớp lang. Phải có được chân đế tốt mới có thể tiến xa. Khi đã có độ dày về lực lượng và luôn có sự chuẩn bị với kế hoạch đầy đủ, bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều sự lựa chọn để đạt tới thành công”.

Chia sẻ thêm về những điều bóng đá Việt Nam cần thực hiện trong thời gian tới, BLV Ngô Quang Tùng bộc bạch: “Cầu thủ Việt Nam phải được tạo điều kiện ra nước ngoài chơi bóng ở đẳng cấp cao nhiều hơn. Họ cần được thi đấu thực sự chứ không xuất ngoại theo kiểu “hợp đồng thương mại”. Điều đó sẽ mang lại thuận lợi cho nhiều phía và giúp bóng đá Việt Nam đạt tới đẳng cấp cao hơn.

U23 Việt Nam bây giờ chính là nòng cốt cho mục tiêu đoạt vé dự VCK World Cup 2026. Những cầu thủ như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng... sẽ là trụ cột để đạt tới đỉnh cao.

Bên cạnh đó, không nên coi thường những giải đấu như SEA Games. Ví dụ như ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021, sự cạnh tranh để đạt thành tích cao là cần thiết. Sau đó, cần có nhiều cấp độ đội tuyển, có thêm những sự lựa chọn để các đội bóng được chọn tham dự những giải đấu để đạt tới thành công và tạo ra sự sàng lọc mạnh mẽ.

img

Thất bại tại VCK U23 châu Á 2020 sẽ giúp bóng đá Việt Nam có thêm nhiều bài học

Hướng tới thành công lớn nhất vẫn là cấp độ đội tuyển quốc gia. Chính vì thế, những lứa trẻ, công tác đào tạo trẻ cần được chú trọng nhiều hơn. Chân đế của bóng đá Việt Nam được tạo ra chính là từ đây”.

Chốt lại vấn đề sau thất bại của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 và hướng tới những mục tiêu lớn trong tương lai, BLV Ngô Quang Tùng khẳng định: “Hầu hết các cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi tại V.League. Do đó, giải đấu này cần được quan tâm, nâng tầm mạnh hơn nữa. Điều đó rất quan trọng với bóng đá Việt Nam, khi việc được cọ xát là vô cùng cần thiết với những cầu thủ đang đạt phong độ cao hoặc mang tính tiềm năng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem