Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các sứ quán Ukraine tuyển dụng lính đánh thuê để chiến đấu

Lê Phương (Sputniknews) Thứ tư, ngày 13/04/2022 16:24 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết các cơ quan đại diện ngoại giao Ukraine đang tuyển mộ lính đánh thuê để chiến đấu chống lại lực lượng Nga trong bối cảnh Moscow tiến hành hoạt động đặc biệt ở Ukraine.
Bình luận 0
Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine tuyển dụng lính đánh thuê để chiến đấu  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết Ukraine đang tuyển mộ lính đánh thuê nước ngoài để tham gia chiến sự. Ảnh: TASS

Hôm 13/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết các cơ quan đại diện ngoại giao Ukraine đang tham gia tuyển mộ lính đánh thuê để chiến đấu chống lại lực lượng Nga trong bối cảnh Moscow tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên, ông nhấn mạnh rằng tình hình đã "trở nên trầm trọng hơn do làn sóng lính đánh thuê nước ngoài từ các nước châu Âu và Trung Đông" đến Ukraine.

Theo ông, việc tuyển mộ lính nước ngoài của các cơ quan ngoại giao Ukraine đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Trước đó, nhiều nguồn tin từ Nga cho biết có lính đánh thuê nước ngoài xuất hiện tại nhà máy Azovstal ở Mariupol, Ukraine. Trong đoạn video được đăng trên kênh Telegram của nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, một người lính Ukraine bị Nga giam giữ cho biết có 200-300 người nước ngoài ở nhà máy, cũng như 1500-2000 binh lính thuộc trung đoàn Azov. Người lính nói rằng anh ta không biết những lính đánh thuê này đến từ quốc gia nào.

Tuyên bố được đưa ra sau khi phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với các phóng viên hồi tháng trước rằng có tới 180 lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do lực lượng Nga tiến hành nhằm vào các trung tâm huấn luyện của Ukraine tại khu quân sự Yavorovsky và gần khu định cư Starichi.

Đầu tháng 3/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố có đến 16.000 lính đánh thuê nước ngoài sẽ chiến đấu cho Ukraine.

Moscow đã nhiều lần kêu gọi các nước khác ngăn cản công dân của họ đến Ukraine để tham gia chiến sự. Điện Kremlin lưu ý rằng bất kỳ ai tấn công quân đội Nga đều sẽ được coi là mục tiêu hợp lệ.

Nga bắt đầu hoạt động đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine kể từ ngày 24/2. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, hoạt động này chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine với các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng Moscow không còn lựa chọn nào khác bởi Kiev đã không thực hiện theo các thỏa thuận hòa bình Minsk. 

Trong khi đó, Kiev khẳng định chiến dịch của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng Ukraine đang có kế hoạch chiếm những khu vực ly khai Donetsk và Lugansk bằng vũ lực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem