Bộ trưởng Bộ GDĐT: Các trường đại học ở Bình Dương cần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cả miền Đông

Nguyên Vỹ Thứ hai, ngày 17/04/2023 16:48 PM (GMT+7)
Tỉnh Bình Dương có quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước, nhu cầu lao động rất lớn. Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng các trường đại học ở Bình Dương cần nâng cao chất lượng, năng lực đào tạo để đáp ứng nhu cầu của tỉnh và cả miền Đông.
Bình luận 0

Làm việc tại Đại học Thủ Dầu Một và Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) - Bình Dương ngày 17/4, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết thực tế hiện nay, nhiều tỉnh lập trường đại học và được đầu tư lớn, nhưng khó tuyển sinh. Nhiều trường đại học đang đối diện nguy cơ phải tái cấu trúc hoặc giải thể.

Trường đại học Thủ Dầu Một xếp vị trí thứ 15 bảng xếp hạng toàn quốc. Trường có 50% chương trình đào tạo đại học và thạc sĩ đạt chuẩn kiểm định MOET của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có 8 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUN-QA (Mạng lưới các trường địa học Đông  Nam Á). Ảnh: Nguyên Vỹ

Trường đại học Thủ Dầu Một xếp vị trí thứ 15 bảng xếp hạng toàn quốc. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, khu vực miền Đông có nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao lớn nhất cả nước. Nhu cầu học lớn là một thuận lợi, từ học nghề đến học đại học.

Đại học Thủ Dầu Một có thời gian hoạt động chưa lâu nhưng có bước phát triển nhanh trong số trong số các trường đại học thuộc cấp tỉnh. Đại học Thủ Dầu Một là đại học đa ngành, nhưng phải xác định đâu thế mạnh đặc sắc để tập trung. Trường cần có kế hoạch cụ thể để nhận diện lợi thế của vùng, để tận dụng và phát triển hơn nữa.

Với Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng quy mô 3.000 sinh viên và 7 ngành đào tạo là còn khiêm tốn.

Ngay trong cơ cấu đạo và quy mô của EIU cũng cho thấy sự thận trọng trong định hướng phát triển, khi tập trung vào một số ngành chủ lực như công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh và khoa học sức khỏe cũng bắt đầu từ ngành điều dưỡng.

"Đào tạo tốt mỗi ngành đều là đáng quý, nhưng cơ cấu ngành mà nhiều trường đại học non trẻ thường lựa chọn là những ngành phổ biến, dễ triển khai. Mà mô hình dễ triển khai thì ít thách thức, tính đột phá cũng thấp", Bộ trưởng lưu ý.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm việc với lãnh đạo Trường đại học Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm việc với lãnh đạo Trường đại học Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, EIU cần tính toán lộ tình mở rộng quy mô đào tạo, thu hút sinh viên. Đặc biệt trong cơ cấu ngành, những ngành mũi nhọn, đột phá như khoa học công nghệ cần được đầu tư hơn nữa.

Đại học Thủ Dầu Một thành lập năm 2009, trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương. Đến nay trường đại học Thủ Dầu Một có 35.000 sinh viên và học viên sau đại hoc tốt nghiệp ra trường, tham gia vào thị trường lao động tỉnh Bình Dương và Đông Nam bộ.

Còn Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) thành lập năm 2010. Tổng quy mô sinh viên hiện tại là gần 3.000.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem