Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: "Đồng Nai cần tăng cường test nhanh để sớm phát hiện F0 ngoài cộng đồng"

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 16/07/2021 14:21 PM (GMT+7)
Tại Đồng Nai và các tỉnh thành phía nam, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương tăng cường triển khai test nhanh diện rộng...
Bình luận 0

Ngày 16/7, ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế - đã có buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Đồng Nai và các địa phương khác về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Báo cáo tại buổi làm việc trực tuyến, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - cho biết, trong đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã và đang tăng rất nhanh. 

Đáng quan ngại là các ca nhiễm bệnh đã tăng cao trong những doanh nghiệp lớn của tỉnh tạo nên nhiều nguồn lây mới. Ngành y tế lo lắng những ngày tiếp theo, tình hình sẽ ngày càng căng thẳng hơn, vì các chuỗi lây nhiễm ở công ty đã len lỏi ra cộng đồng, khu nhà trọ, khu dân cư,…

Bộ trưởng Nguyễn Thành Long: Tăng cường test nhanh để sớm phát hiện F0 ngoài cộng đồng - Ảnh 2.

Ông Vũ (trái) trình bày những khó khăn, vướng mắc tại Đồng Nai với lãnh đạo Bộ Y tế (Ảnh: Nha Mẫn)

Hiện nay, công tác xét nghiệm sàng lọc ở doanh nghiệp, chợ, khu dân cư, khu nhà trọ tiếp tục diễn ra xuyên ngày đêm. Tuy nhiên, năng lực xét nghiệm của Đồng Nai mới chỉ khoảng 5.000 mẫu đơn/ngày nên Đồng Nai cũng mong muốn được Bộ Y tế hỗ trợ thêm máy móc, trang thiết bị Y tế,…

Trước những khó khăn, đề xuất từ Đồng Nai và các địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các tỉnh thành nên triển khai test nhanh để phát hiện sớm các ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Bộ trưởng Nguyễn Thành Long: Tăng cường test nhanh để sớm phát hiện F0 ngoài cộng đồng - Ảnh 3.

Công tác dập dịch tại Đồng Nai đang triển khai xuyên ngày đêm (Ảnh: Nha Mẫn)

Các đơn vị y tế phải nâng cao hơn nữa công suất xét nghiệm sàng lọc các ca nhiễm bệnh và chuẩn bị thêm cơ sở cách ly phòng trường hợp xấu. Các bệnh viện điều trị Covid-19 phải được cung ứng oxy để sử dụng khi cần thiết. 

Bệnh viện tuyến tỉnh trở lên phải có trung tâm cấp cứu bệnh nhân nặng, nguy kịch, có máy ECMO, có máy lọc thận. Bộ Y tế sẽ xem xét để trang bị các loại máy móc cần thiết cho những địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp, nguy cấp.

Riêng Đồng Nai đợt dịch thứ 4 này đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh theo ngày khó kiếm soát. Do đó địa phương cần có các phương án dự phòng về nhân lực, máy móc, triển khai thêm bệnh viện dã chiến, khu cách ly để đảm bảo phục vụ tốt công tác điều trị, cách ly.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem