BXH huy chương Olympic 2020: Mỹ số 1 và những kỷ lục siêu ấn tượng

Minh Tú Chủ nhật, ngày 08/08/2021 19:40 PM (GMT+7)
Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, Đoàn thể thao Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để giành vị trí số 1 ở Olympic 2020. Cùng điểm qua những kỷ lục ấn tượng được phá ở Thế vận hội năm nay.
Bình luận 0

Kết thúc ngày thi đấu áp chót, đoàn Mỹ có 36 HCV, Trung Quốc dẫn đầu với 38 HCV điều này đã giúp ngày bế mạc Olympic Tokyo 2021 đã diễn ra vô cùng kịch tính.

Đoàn Mỹ vượt lên ngoạn mục ở ngày thi đấu cuối cùng. Ảnh: The Sun.

Đoàn Mỹ vượt lên ngoạn mục ở ngày thi đấu cuối cùng. Ảnh: The Sun.

Đoàn Trung Quốc có lợi thế hơn Mỹ 2 HCV nhưng họ lại không nắm quyền tự quyết, bởi trong ngày 8/8 họ chỉ có 4 cơ hội giành HCV còn Mỹ có 6, trong khi Trung Quốc lại kém đoàn thể thao "xứ cờ hoa" về số HCB nên nếu giành 6 HCV Mỹ chắc chắn vô địch.

Thực tế đoàn Mỹ chỉ giành 3 HCV trên 6 chung kết nhưng như thế là đủ để vươn lên dẫn đầu bởi Trung Quốc không giành thêm được tấm HCV nào. Đoàn Mỹ đã có một cuộc lội ngược dòng kịch tính bậc nhất trong lịch sử các kỳ Thế vận hội mùa hè.

Sau nửa tháng tranh tài, Olympic 2020 đã khép lại với thành công tốt đẹp. Đáng tiếc với Đoàn thể thao Việt Nam, chúng ta đã không thể hoàn thành mục tiêu có huy chương ở Thế vận hội năm nay. Tổng cộng có 93 đoàn thể thao giành được huy chương.

BẢNG XẾP HẠNG CÁC ĐOÀN THỂ THAO Ở OLYMPIC 2020:

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020. Ảnh: Thethao

 ĐIỂM QUA NHỮNG KỶ LỤC ẤN TƯỢNG ĐƯỢC PHÁ Ở OLYMPIC 2020

Yulimar Rojas – nội dung nhảy ba bước nữ

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020: Mỹ số 1 và những kỷ lục - Ảnh 3.

Yulimar Rojas. Ảnh: The Sun

Vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, nữ vận động viên người Venezuela Yulimar Rojas đã lập kỷ lục thế giới mới với kết quả 15,67 mét ở nội dung nhảy ba bước nữ, vượt qua cột mốc 15,5 mét do Inessa Kravets từ Ukraine thiết lập năm 1995.

Karsten Warholm – nội dung 400 mét vượt rào nam

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020: Mỹ số 1 và những kỷ lục - Ảnh 4.

Warholm sung sướng khi pha ký lục. Ảnh: The Sun

Trong nội dung 400 mét vượt rào nam diễn ra vào ngày 3 tháng 8, vận động viên người Na Uy Karsten Warholm đã tiếp tục lập thêm một kỷ lục thế giới mới và cũng đồng thời phá vỡ kỷ lục của chính mình lập ra chỉ một tháng trước đó với thành tích 45,94 giây.

Zhong Tianshi và Bao Shanju – Nội dung xe đạp nước rút đồng đội nữ

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020: Mỹ số 1 và những kỷ lục - Ảnh 5.

Zhong Tianshi và Bao Shanju. Ảnh: The Sun.

Các vận động viên người Trung Quốc Zhong Tianshi và Bao Shanju đã từng lập kỷ lục thế giới nội dung xe đạp nước rút đồng đội nữ tại Thế vận hội Rio 2016. 5 năm sau, tại Thế vận hội diễn ra tại Tokyo, cặp đôi này lại một lần nữa phá kỷ lục của chính mình để thiết lập nên một kỷ lục thế giới mới với thời gian 31,084 giây.

Đội tuyển Ý – nội dung đua xe đạp đồng đội Nam

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020: Mỹ số 1 và những kỷ lục - Ảnh 6.

Kỷ lục thế giới đua xe đạp đồng đội nam bị ĐT Italia xô đổ. Ảnh: The Sun.

Đội tuyển Italia đã phá kỷ lục thế giới tại bộ môn đua xe đạp đồng đội nam với thành tích 3 phút 42,307 giây – chỉ 0,09 giây trước đội New Zealand.

Caeleb Dressel – nội dung bơi bướm 100 mét nam

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020: Mỹ số 1 và những kỷ lục - Ảnh 7.

Kình ngư người Mỹ Dressel. Ảnh: The Sun.

Vận động viên bơi lội người Mỹ Cealed Dressel đã phá kỷ lục của chính mình trong trận chung kết nội dung 100 mét bơi bướm nam với thành tích 49,45 giây.

Đội tuyển Mỹ - nội dung tiếp sức 4x100 mét nam

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020: Mỹ số 1 và những kỷ lục - Ảnh 8.

Mỹ vô đối nội dung chạy tiếp sức nam. Ảnh: The Sun.

Đội tuyển Mỹ bao gồm Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel và Zach Apple đã thành công nối dài chuỗi thành tích bất bại của đội tuyển Mỹ tại nội dung chạy tiếp sức 4x100 mét nam và đồng thời lập nên một kỷ lục thế giới mới.

Đội tuyển Trung Quốc – nội dung 4x200 mét tự do nữ

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020: Mỹ số 1 và những kỷ lục - Ảnh 9.

Bơi lội Trung Quốc gặt hái thành công rực rỡ. Ảnh; The Sun.

Các vận động viên gồm Junxuan Yang, Muhan Tang, Yufei Zhang và Bingjie Li đến từ đội tuyển Trung Quốc đã hoàn thành cuộc đua tiếp sức 4x200 mét nữ với thời gian 7 phút 40,33 giây, vượt qua các ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch là Mỹ và Úc để thiết lập nên một kỷ lục thế giới mới.

Shi Zhiyong – nội dung cử tạ nam

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020: Mỹ số 1 và những kỷ lục - Ảnh 10.

Shi Zhiyong. Ảnh: The Sun.

Vận động viên Shi Zhiyong tới từ đội tuyển Trung Quốc đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung cử tạ nam hạng 73kg diễn ra vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. Anh đã nâng được tổng cộng 364kg, nhiều hơn 1kg so với kỷ lục thế giới cũ cũng do chính vận động viên này lập nên.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem