Các trường đại học lùi lịch cho sinh viên trở lại trường ở phút chót

A.T Thứ sáu, ngày 25/02/2022 11:09 AM (GMT+7)
Do diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp, nhiều trường đại học thay đổi lịch học trực tiếp ngay gần thời gian dự kiến đã thông báo trước đó.
Bình luận 0
Các trường đại học lùi lịch cho sinh viên trở lại trường ở phút chót - Ảnh 1.

Sinh viên Đại học Văn hóa trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 có hiệu lực 3 ngày kể từ ngày xét nghiệm trước khi vào lớp hôm 14/2. Ảnh: ĐHVH

Trường Đại học Thương mại vừa có thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập trung sau thời gian học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo kế hoạch trước đó, cho sinh viên các lớp liên kết quốc tế (năm thứ nhất, thứ hai), sinh viên đại học chính quy năm thứ nhất và năm thứ 4 cùng một số lớp cao học học trực tiếp từ ngày 21/2. Các lớp còn lại sẽ học từ ngày 7/3.

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát của nhà trường về tình hình mắc Covid-19 trong sinh viên tính đến 8h ngày 24/2 cho thấy sinh viên năm thứ 2, thứ 3 (2 khóa chưa học trực tiếp tại trường theo thông báo trên) mắc Covid-19 là 920 em.

Sinh viên năm thứ nhất (K57) sau 3 ngày học tập tại trường (21-23/2), số sinh viên mắc Covid-19 phát sinh là 129 em.

Nhà trường đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến sinh viên chính quy năm thứ 2, 3 về nhu cầu quay trở lại trường học trực tiếp (dự kiến trước đó là ngày 7/3). Kết quả, 75% sinh viên tham gia khảo sát đồng ý phương án tiếp tục học trực tuyến. Do đó, Ban Giám hiệu Trường ĐH Thương mại quyết định tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy trực tiếp đối với các khóa đã đi học từ ngày 21/2. Trường cũng tạm dừng thực hiện kế hoạch dạy học trực tiếp đối với các khóa còn lại từ ngày 7/3, tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy theo hình thức online đến ngày 21/3.

Học viện Ngoại giao cũng thông báo chuyển hoạt động giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 23/2 đến 11/3. Trường sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh địa bàn Hà Nội để quyết định lịch trở lại trường.

Từ ngày 7-11/3, Học viện sẽ có thông báo tiếp theo về kế hoạch học tập dựa trên tình hình dịch bệnh thực tế tại Hà Nội và khuyến cáo của cơ quan chức năng. Trong thời gian học tập trực tuyến, thư viện tiếp tục mở cửa như thường lệ để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.

Đại học Tài Nguyên và Môi trường điều chỉnh hình thức đào tạo của nhà trường do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Theo đó, với đại học chính quy khóa 8, sinh viên tiếp tục thực tập tốt nghiệp tại địa phương theo các quyết định đã ban hành. Sau khi thực tập xong, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp và học môn thay thế khóa luận tốt nghiệp.

Đại học chính quy khóa 9, sinh viên tiếp tục học trực tiếp tại trường theo thời khóa biểu.

Đại học chính quy khóa 10, sinh viên tiếp tục học trực tuyến học kỳ 2 năm học 2021-2022 từ ngày 28/2.

Với đại học chính quy khóa 11, sinh viên thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 theo lịch đã ban hành từ ngày 14/2 – 5/3/2022. Sau đó, sinh viên học trực tuyến học kỳ 2 năm học 2021-2022 từ ngày 7/3/2022. Nhà trường sẽ ban hành thời khóa biểu trực tuyến và có thông báo sau.

ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) duy trì giảng dạy, học tập trực tuyến đến ngày 5/3 và dự kiến sinh viên sẽ trở lại trường học tập trung từ ngày 7/3, thay vì kế hoạch trước đó, sinh viên sẽ học tập trực tiếp tại trường từ 21/2.

Như vậy, do dịch Covid-19, đến nay, hàng loạt trường đã thay đổi kế hoạch giảng dạy ví dụ như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Công đoàn, Đại học Vinh…

Trong phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP.Hà Nội hôm 22/2, ông Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy khối các trường cao đẳng, đại học Hà Nội cho biết, vừa qua đã có trên 300.000 sinh viên quay lại trường học ở Hà Nội. Số sinh viên là F0 tăng cao, một số trường đã có sự lúng túng.

Đảng ủy khối Đã họp với Bí thư, hiệu trưởng các trường với thông điệp: không cấm sinh viên quay lại trường mà trường phải chuẩn bị chu đáo, phải kiểm soát được: có khu cách ly, có người chăm sóc với đầy đủ cơ sở vật chất. Việc đưa sinh viên về Hà Nội học ưu tiên sinh viên năm đầu và năm cuối.

Các trường phải đưa các em F0 về chăm sóc khi các chủ nhà trọ không tiếp nhận, không được bỏ sót bất cứ trường hợp nào. Sinh viên là F0 phải được chăm sóc chu đáo. Chính quyền địa phương cần tuyên truyền để chủ các nhà trọ có sự chia sẻ, không quá lo sợ, cũng không nên quá chủ quan lơ là…Các trường phải thay đổi kế hoạch, bình tĩnh chủ động ứng phó với các tình huống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem