Cầm 100 triệu đồng sau khi bán 1 tấn cá gì tươi ngon, một ngư dân Hà Tĩnh trúng lớn?

Tập Thỏa Thứ năm, ngày 25/04/2024 06:00 AM (GMT+7)
Thuyền của ngư dân Phạm Thư ở thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Tỉnh Hà Tĩnh) cập bến với hơn 1 tấn cá đù tươi ngon, bán được 100 triệu đồng.
Bình luận 0

Nghe được tin thuyền của ông Phạm Thư ở thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Tỉnh Hà Tĩnh) đánh bắt được hơn 1 tấn cá đù tươi vừa cập bến. Rất đông người dân kéo nhau đến bờ biển xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) giúp ngư dân này cùng các thuyền viên phân loại, tiêu thụ giúp cá đù vừa đánh bắt được.

Cầm 100 triệu đồng sau khi bán 1 tấn cá gì tươi ngon, một ngư dân Hà Tĩnh trúng lớn?- Ảnh 1.

Ngư dân Phạm Thư đánh bắt được hơn 1 tấn cá đù tươi ngon, thu về 100 triệu đồng. Ảnh: PV

Tổ lưới rùng do ông Phạm Thư làm tổ trưởng cùng 7 thuyền viên chuyên đánh bắt ở vùng biển ngang của huyện Lộc Hà. Tổ đánh cá của ông Thư ra khơi từ lúc sáng sớm ngày 24/4, đến trưa cùng ngày thì phát hiện một luồng cá lớn. Ngư dân Thư cùng các thuyền viên khẩn trương chuẩn bị đầy đủ ngư cụ sẵn sàng "chiến đầu" với đàn cá "khủng".

Phấn khởi khi trúng đậm luồng cá, ông Phạm Thư phấn khởi cho biết: "Kéo lưới rùng là nghề truyền thống của người dân Thịnh Lộc, mùa bắt cá từ tháng 3 đến tháng 6 dương lịch hàng năm. Nghề này đánh bắt ở nước nông, bằng cách bủa lưới cao chừng 4m, dài khoảng 350m, cách bờ chừng 500 – 700m rồi đi giật lùi kéo lưới vào bờ thu hoạch cá.

Cầm 100 triệu đồng sau khi bán 1 tấn cá gì tươi ngon, một ngư dân Hà Tĩnh trúng lớn?- Ảnh 2.

Rất đông người dân đã đến giúp phân loại, tiêu thụ giúp cá đù vừa đánh bắt được. Ảnh: PV

Đây là mẻ lưới trúng "đậm" nhất trong nhiều năm làm nghề của tôi. Sau khi bán được 100 triệu đồng, các thành viên được chia mỗi người hơn 10 triệu đồng nên ai nấy đều rất phấn khởi".

Theo ông Thư, đây là thời điểm chính vụ của nghề lưới rùng, dễ đánh được những loài hải sản có giá trị, nhất là cá đù. Vì vậy, cả tổ sẽ chăm chỉ làm việc để tăng thu nhập cho gia đình và cung cấp cho người tiêu dùng những mẻ hải sản tươi ngon.

Được đánh bắt gần bờ nên cá tươi ngon. Mẻ cá đù "khủng" có trọng lượng khoảng 1 tấn, bình quân từ 0.8-1kg/con, đặc biệt có những con đạt 2kg. Ngay sau khi đưa vào bờ, số cá đù này đã được bán hết nhanh chóng cho các thương lái và người dân trên địa bàn huyện Lộc Hà thu về giá trị kinh tế gần 100 triệu đồng.

Cầm 100 triệu đồng sau khi bán 1 tấn cá gì tươi ngon, một ngư dân Hà Tĩnh trúng lớn?- Ảnh 3.

Cá đù đánh bắt được có trọng lượng lớn, tươi ngon và giàu chất dinh dưỡng. Ảnh: PV

Theo các ngư dân cho biết, hàng năm đầu tháng 3-6 hàng năm, tại vùng biển cách bờ khoảng 2km ở xã Thịnh Lộc thường xuất hiện nhiều nhiều luồng cá đù, đi theo đàn có sản lượng lớn. Các ngư dân sẽ dùng thuyền nhỏ chở lưới, đi tìm các luồng cá vào lúc sáng sớm để khai thác.

Cá đù sống gần bờ, thân bầu dục, đầu to, vây lưng trước có tia gai cứng, phía sau mềm. Loài này ít xương, thịt ngọt, giàu chất dinh dưỡng, được thị trường ưa chuộng.

Cầm 100 triệu đồng sau khi bán 1 tấn cá gì tươi ngon, một ngư dân Hà Tĩnh trúng lớn?- Ảnh 4.

Ngay sau khi đưa vào bờ, số cá đù được bán hết nhanh chóng. Ảnh: PV

Tại xã Thịnh Lộc đã nhiều lần ngư dân đánh được luồng cá đù "khủng". Ngày 18/11/2022, chuyến ra khơi của ngư dân Phạm Ngọc Tuân trú tại thôn Nam Sơn bất ngờ gặp luồng cá đù lớn, sản lượng khoảng 4 tấn thu về hơn 100 triệu đồng.

Thời gian trước đó, một số ngư dân trên địa bàn xã Thịnh Lộc ra khơi ở vùng biển huyện Lộc Hà, cách bờ khoảng 2-4km cũng đã đánh bắt trúng đậm nhiều loại hải sản, trong đó chủ yếu là cá đù biển. Việc trúng đậm mẻ cá đù biển với số lượng lớn và bán được giá nên ngư dân rất phấn khởi.

Cầm 100 triệu đồng sau khi bán 1 tấn cá gì tươi ngon, một ngư dân Hà Tĩnh trúng lớn?- Ảnh 5.

Việc trúng đậm mẻ cá đù biển với số lượng lớn và bán được giá nên ngư dân rất phấn khởi. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Quý-Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, cho biết: "Thịnh Lộc là địa phương có đường bờ biển dài, nhiều bà con sống bằng nghề đánh bắt thủy, hải sản. Hiện nay, toàn xã có 7 đội đánh bắt cá theo phương thức truyền thống, gọi là lái cao, mỗi đội từ 10-12 người, mỗi năm đánh bắt được khoảng 120 tấn hải sản, cho nguồn thu gần 8 tỷ đồng".

"Tổ lưới của ngư dân Phạm Thư ra khơi đánh bắt được 1 tấn cá đù tươi rói thu về giá trị kinh tế 100 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, thời tiết thuận lợi đã khiến ngư dân bội thu nhiều loại hải sản, góp phần tăng nguồn thu nhập, giúp xóa đói giảm nghèo tại địa phương", ông Trần Văn Quý-Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem