Bóng đá Nga bị "cấm vận": Hy vọng chiến tranh thôi "gầm thét"

Hồ Công Thiết Thứ ba, ngày 01/03/2022 12:10 PM (GMT+7)
Ngày 28/2/2022, trong một tuyên bố chung với Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã ra thông báo đình chỉ sự tham gia của ĐT Nga và các CLB Nga ở những giải đấu thuộc FIFA và UEFA cho đến khi có thông báo mới.
Bình luận 0

Như vậy, ĐT Nga sẽ bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu và CLB Spartak Moscow sẽ bị loại khỏi Europa League ở cặp đấu với Leipzig thuộc vòng 16 đội.

FIFA đã buộc phải để chính trị can dự vào các hoạt động thể thao của mình dù trước đây, tổ chức bóng đá này trên nguyên tắc cấm mọi biểu hiện mang thông điệp chính trị trong các trận thi đấu tại Cúp thế giới và luôn luôn kêu gọi phi chính trị hóa bóng đá.

Cấm vận bóng đá - Ảnh 1.

Bóng đá Nga bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ảnh: SPORT

Quyết định của FIFA (và cả UEFA) đến từ việc chính phủ Nga tấn công Ukraine - một thành viên Liên hợp quốc.

Với quyết định này, bóng đá Nga sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, cả trước mắt và sẽ kéo dài trong nhiều năm tới.

Những người lãnh đạo tổ chức bóng đá FIFA và UEFA tin rằng không thể tổ chức các trận đấu có Nga tham gia khi tại Ukraine, máu đang chảy và bom đạn vẫn không ngừng rơi.

Nhưng những quy định cứng nhắc, lỗi thời, dù ở riêng lĩnh vực bóng đá, cũng nên thay đổi để bóng đá góp phần kiến tạo hòa bình cho nhân loại.

Năm 1969, khi những mâu thuẫn giữa 2 quốc gia Honduras và El Salvador vẫn đang âm ỉ và chờ bùng phát, hai đội bóng này đã gặp nhau trong khuôn khổ vòng loại World Cup 1970. Những va chạm trên sân của các cầu thủ và kết quả thi đấu không như ý đã khiến hai quốc gia này lao vào cuộc chiến tranh. Cuộc "Chiến tranh bóng đá" tuy chỉ kéo dài 4 ngày nhưng đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người.

Bóng đá thực ra gắn kết với chính trị, dù các chính trị gia và những nhà quản lý luôn tìm cách tách bóng đá ra khỏi đời sống chính trị.

Năm 1914, ngay khi chiến tranh thế giới đang ác liệt, hai bên tham chiến đã kêu gọi ngừng bắn và tổ chức các trận bóng đá dọc theo chiến tuyến nhân mùa Giáng sinh để mưu cầu hòa bình.

Cột gôn là chiếc mũ sắt còn quả bóng da có khi do người Đức hoặc người Anh, người Scotland cung cấp. Những kẻ thù mọi khi, lúc đó buông vũ khí đứng quanh sân cổ vũ cho đội mình.

Cấm vận bóng đá - Ảnh 2.

Ảnh hưởng từ chính trị khiến bóng đá Nga bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022. Ảnh: SPORT

Đến tận ngày nay, Giải đấu Thỏa thuận ngừng bắn mùa Giáng sinh (Christmas Truce Tournament), vẫn được Liên đoàn bóng đá Anh tổ chức thường niên tại Ypres (Bỉ). Đây cũng chính là nơi diễn ra các trận bóng đá kiến tạo hòa bình từ hơn 100 năm trước.

Trước mắt, quyết định cấm các CLB và đội tuyển Nga tham dự các giải do FIFA và UEFA tổ chức khiến nền bóng đá của nước Nga thiệt thòi. Nhưng đó cũng là một bước đi cần thiết để góp phần "làm lạnh" những cái đầu nóng của các chính trị gia.

Nga và Ukraine đang ngồi đàm phán nhằm kết thúc chiến tranh.

Hy vọng cuộc đàm phán thành công, đem lại hòa bình cho thế giới và đưa nền bóng đá Nga trở lại ngôi nhà chung của bóng đá thế giới.

Chiến tranh rồi sẽ thôi gầm thét.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem