Cán bộ, hội viên nông dân Quảng Ngãi chung tay “chặn” khói thuốc

Nguyệt Tạ Thứ tư, ngày 04/10/2023 17:56 PM (GMT+7)
Là một trong những tỉnh hội đi đầu trong các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, năm nay Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng ngừa tác hại của thuốc lá với nông dân.
Bình luận 0

Thay đổi nhận thức, nông dân quyết tâm bỏ thuốc

Anh Nguyễn Văn Nam (45 tuổi, ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho hay anh nghiện thuốc lá hơn chục năm. 10 năm hút thuốc, sức khỏe anh suy giảm nhiều, nhưng không đủ quyết tâm bỏ thuốc. "Công việc đồng áng vất vả nên tôi cũng hay dùng thuốc lá giải khuây, nhiều lần muốn bỏ mà không được. Phải tới năm 2021, được tham gia một lớp tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá do Hội nông dân tổ chức thì tôi mới hiểu rõ và nhận thấy tác hại của việc hút thuốc lá với bản thân và với người xung quanh. Từ đó tôi mới quyết tâm cai nghiện thuốc lá" - anh Nam nói. 

Cán bộ, hội viên nông dân Quảng Ngãi chung tay “chặn” khói thuốc - Ảnh 1.

Bỏ thuốc lá, nhiều nông dân Quảng Ngãi có sức khỏe và điều kiện để tập trung sản xuất hiệu quả. Ảnh minh họa: Mô hình liên kết nuôi gà cho doanh thu nhiều tỷ đồng mỗi năm của hộ nông dân tại xã Bình Khương (huyện Bình Sơn). Ảnh: T.L

Theo báo cáo của Hội ND tỉnh Quảng Ngãi: Từ năm 2019 đến nay, đã có 50% số cán bộ chi, tổ Hội đã cam kết bỏ sử dụng thuốc lá, 30% trường hợp có sử dụng nhưng hút rất ít (giảm liều lượng 70% so với trước đây), 20% còn lại là trường hợp sử dụng thuốc lá ở mức độ cao (đã cai nhưng tái sử dụng), chưa có biện pháp cai thuốc lá dứt điểm.

Nhờ được sự hỗ trợ phương pháp cai nghiện của các bác sĩ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, sau 6 tháng, anh Nam bỏ được thuốc lá. Sau 2 năm, anh không còn cảm giác thèm thuốc.

Không chỉ anh Nam, nhiều nông dân khác ở Quảng Ngãi sau khi được tuyên truyền cũng đã thay đổi nhận thức về việc hút thuốc lá, quyết định cai nghiện và đã bỏ thuốc thành công. Không những vậy, họ còn trở thành những cộng tác viên tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá và là tấm gương cho nông dân khác học tập.

Ông Trần Ngọc Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua nhận thức của hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh về tác hại và phòng chống tác hại của thuốc lá đã được nâng cao. Tuy vậy, con số hội viên, nông dân bỏ hút thuốc lá vẫn chưa nhiều. Nguyên nhân hạn chế là do thói quen và môi trường sống, làm việc vất vả khiến nhiều người khó bỏ hút, hoặc đã bỏ hút thuốc lá nhưng tái nghiện…

Tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho hội viên, nông dân

Để tiếp tục vận động nhiều hội viên, nông dân từ bỏ việc hút thuốc lá, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền và tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên về tác hại của thuốc lá, những cách thức để từ bỏ hút thuốc…

Ông Trần Ngọc Vinh cho biết, hàng năm Hội Nông dân tỉnh phối hợp Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức mở lớp tập huấn công tác phòng chống tác hại thuốc lá cho cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là các chi hội trưởng. Hội Nông dân TP.Quảng Ngãi là một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động phòng ngừa tác hại của thuốc lá. Thông qua các buổi tập huấn do Hội tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng công tác tuyên truyền cho cán bộ chi, tổ hội và hội viên nòng cốt với vai trò là một tuyên truyền viên ở cơ sở để vận động nông dân nói không với thuốc lá, thuốc lào, xây dựng môi trường sống lành mạnh, hạn chế thấp nhất nguy cơ về các bệnh hiểm nghèo. Đồng thời triển khai xây dựng "Chi hội Nông dân không thuốc lá, thuốc lào".

Sau các buổi tập huấn, 100% cơ sở Hội phát động triển khai thực hiện mô hình "Không khói thuốc lá" trong cán bộ từ xã, phường đến chi, tổ Hội. Theo đó, mỗi cán bộ cơ sở Hội, mỗi hội viên nông dân phải là một tuyên truyền viên về tác hại của thuốc lá và là người tiên phong đi đầu trong việc "nói không" hoặc "hạn chế" sử dụng thuốc lá, thuốc lào bằng việc ký cam kết thực hiện. Nhờ vậy, tỷ lệ hút giảm nhiều, nhiều người giảm rồi bỏ thuốc.

Điển hình là mô hình Nông dân phòng chống tác hại thuốc lá của Hội Nông dân phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi). Mô hình được duy trì từ năm 2018 đến nay. Hiện nay Hội vẫn đều đặn tổ chức các buổi truyền thông lồng ghép phòng chống tác hại thuốc lá thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chi, tổ Hội. Nhờ vậy, không chỉ hội viên mà cả người thân, họ hàng của hội viên cũng thay đổi nhận thức, nói không với thuốc lá.

"Nên có kế hoạch đưa nội dung tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá vào trong chương trình, nội dung công tác hàng năm của hệ thống Hội, ưu tiên các hoạt động truyền thông ngăn ngừa việc sử dụng thuốc lá trong giới trẻ. Đồng thời, cần phối hợp xây dựng các hệ thống câu lạc bộ không khói thuốc tại từng địa phương cấp xã, phường, trong đó lực lượng chính là Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên ở cơ sở…" - ông Trần Ngọc Vinh đề xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem