Cần xác định rõ trách nhiệm trong vụ biệt thự sai phép ở khu 5,2 ha quận Cầu Giấy

Thanh Tú Thứ sáu, ngày 03/06/2022 19:41 PM (GMT+7)
Liên quan tới vụ biệt thự sai phép tại Cầu Giấy, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, Sở Xây dựng và UBND quận Cầu Giấy chưa xác định rõ trách nhiệm của những người có liên quan tới sai phạm tại công trình này.
Bình luận 0

Liên quan đến công trình biệt thự số 9 lô B (khu 5,2 ha phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) có nhiều vi phạm, mới đây Sở Nội vụ Hà Nội đã có văn bản báo cáo thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội về việc xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại công trình này.

Theo đó, văn bản này dựa trên cơ sở tổng hợp một số nội dung cơ bản mà Sở Xây dựng và UBND quận Cầu Giấy đã báo cáo liên quan tới công trình này.

Cụ thể, Sở Nội vụ Hà Nội cho rằng báo cáo Sở Xây dựng trước đó chưa nêu rõ mức độ chịu trách nhiệm của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy phụ trách lĩnh vực xây dựng đô thị với vi phạm được nêu ra.

Cần xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo quận Cầu Giấy trong vụ biệt thự sai phép - Ảnh 1.

Liên quan tới vụ biệt thự sai phép tại Cầu Giấy, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, Sở Xây dựng và UBND quận Cầu Giấy chưa xác định rõ trách nhiệm của những người có liên quan tới công trình này.

Sở Nội vụ đề nghị Sở Xây dựng cần xác định rõ vi phạm đã nêu ra đã đến mức phải đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy hay không?

Còn đối với UBND quận Cầu Giấy, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, UBND quận Cầu Giấy cũng đã thực hiện chỉ đạo của UBND TP, tuy nhiên với mức độ vi phạm được Sở Xây dựng xác định mà tập thể UBND quận, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy nhận hình thức xin được nghiêm túc rút kinh nghiệm là chưa tương xứng với mức độ vi phạm.

“Căn cứ vào báo cáo của các cơ quan có chuyên môn, xác định xác định đây là một vụ việc phức tạp, việc vi phạm diễn ra trong một thời gian dài, vi phạm là nghiêm trọng, liên quan đến nhiều tố chức, cá nhân cấp quận, cấp phường. Việc UBND quận Cầu Giấy tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với UBND quận, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy chưa tương xứng với mức độ vi phạm”, văn bản nêu.

Vì vậy, Sở Nội vụ thống nhất với kiến nghị đề xuất với Sở Xây dựng tại báo cáo số 38/BC-SXD(TTr) ngày 1-3-2022, cụ thể:

Đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội có văn bản báo cáo Thường trực Thành ủy chỉ đạo, giao Ủy ban kiểm tra Thành ủy kiểm tra, đánh giá, kết luận mức độ vi phạm và xử lý trách nhiệm tổ chức và các cá nhân có liên quan.

Như Dân Việt thông tin, ngày 20/5, UBND quận Cầu Giấy có văn bản báo cáo về việc xử lý liên quan đến công trình trên, trong đó cho biết về việc xem xét, xử lý trách nhiệm.

Ngày 25/3, UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu thực hiện và tiếp đó đã tổ chức họp kiểm điểm cá nhân, tập thể có liên quan đến việc xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại biệt thự số 9.

Sau đó, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã ra quyết định kỷ luật công chức với hình thức cảnh cáo với Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, Khiển trách Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa và Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Cầu Giấy.

Trước đó, tháng 6/2021, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã ký ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND kỷ luật khiển trách đối với công chức Lê Quang Vịnh, Tổ trưởng Tổ thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn phường Yên Hoà.

Căn biệt thự số 09 nhà B (khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) do ông Phạm Văn Duyên và bà Vũ Thị Thu Hà làm chủ đầu tư.

Lô đất số 9 nêu trên được quy định về quy mô xây dựng công trình 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 33%, hệ số sử dụng đất 1,00.

Tháng 11/2020, UBND quận Cầu Giấy đã cấp Giấy phép xây dựng số 638/GPXD cho ông Duyên và bà Hà với quy mô 3 tầng nổi, mật độ xây dựng 25,2%. Tuy nhiên, hiện công trình xây dựng trên có quy mô 3 tầng nổi, tầng áp mái, tầng hầm,

Mật độ xây dựng khoảng 50% tương ứng với diện tích sàn xây dựng khoảng 150m2 (sai quy mô số tầng và mật độ xây dựng so với giấy phép xây dựng được cấp).

Trước tình trạng đó, UBND phường Yên Hòa đã rào tôn công trình vi phạm trên. Tuy nhiên, chủ đầu tư phá dỡ hàng rào, tiếp tục xây dựng ngoài giờ hành chính.

Liên quan đến vấn đề này, nhiều cơ quan ban ngành đã vào cuộc, tuy nhiên đến nay sự việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem