Cảnh hỗn loạn ở thủ đô Afghanistan nhìn từ vệ tinh

Nguyễn Thái - Tổng hợp Thứ ba, ngày 17/08/2021 11:55 AM (GMT+7)
Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy khung cảnh hỗn loạn khi hàng nghìn người kéo về một sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul, với hy vọng được sơ tán khỏi Afghanistan hôm 16/8. 
Bình luận 0

img

Ảnh vệ tinh cho thấy đám đông hàng nghìn người tập trung ở sân bay quốc tế Hamid Karzai hô 16/8. Ảnh: Maxar

Theo trang Space, đám đông tập trung tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ( hay còn gọi là sân bay quốc tế Kabul) lớn tới mức có thể nhìn thấy qua ảnh vệ tinh chụp từ vũ trụ. 

Maxar Technologies, một công ty công nghệ vũ trụ ở Mỹ, đã thu thập các bức ảnh vệ tinh chụp sân bay quốc tế Hamid Karzai vào khoảng 10h36 ngày 16/8 (giờ địa phương), trong nỗ lực sơ tán hàng loạt khỏi Kabul. 

Ngoài cảnh đám đông hàng nghìn người ở sân bay, ảnh vệ tinh còn chụp cảnh tắc đường nghiêm trọng khi hàng trăm chiếc ô tô cùng đổ về sân bay.

img

img

Tắc đường nghiêm trọng bên ngoài sân bay ở Kabul hôm 16/8. Ảnh: Maxar

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng khi binh sĩ Mỹ cố gắng kiểm soát tình hình ở sân bay, theo USA Today. Sân bay quốc tế Hamid Karzai rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi Taliban chiếm được Kabul và các thành phố lớn khác của Afghanistan trong vài ngày gần đây. 

"Một số người Afghanistan cố bám vào các bộ phận của máy bay vận tải quân sự. Số khác đứng chật kín đường băng", tờ New York Times mô tả tình hình. 

Công ty Maxar Technologies cho biết, đám đông chen chúc trên đường băng và các khu vực khác ở sân bay. 

img

Đám đông ở đường băng tại sân bay quốc tế Hamid Karzai. Ảnh: Maxar

"Lực lượng đảm bảo an ninh cố ngăn đám đông di chuyển về phía các máy bay, đảm bảo đủ không gian cho việc cất cánh. Hàng trăm người được trông thấy ở các cổng vào sân bay hoặc các giao lộ gần đó", Maxar Technologies cho hay. 

Tờ New York Times dẫn lời một số nhân chứng cho biết, Taliban đang kiểm soát việc tiếp cận các lối vào của sân bay ở Kabul. 

Tình trạng hỗn loạn ở Afghanistan xảy ra liên quan tới một thỏa thuận được Taliban ký với Mỹ dưới thời ông Donald Trump hồi tháng 2/2020, trong đó có điều khoản Mỹ cam kết rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan trong khoảng thời gian ấn định. Việc rút quân được thực hiện dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ban đầu, Mỹ dự kiến hạn chót của việc rút quân là ngày 11/9 nhưng sau đó ông Biden quyết định lại ngày này là 31/8. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem