Cập nhật 5/2: 24.534 ca nhiễm virus Corona, dự đoán kinh tế Trung Quốc suy thoái

05/02/2020 09:19 GMT+7
Số ca tử vong do virus Corona đã tăng 65 trường hợp lên 492 trường hợp, mức tăng trong ngày kỷ lục kể từ khi dịch virus bùng phát hồi đầu tháng 1 đến nay.
Cập nhật 5/2: 24.534 ca nhiễm virus Corona, chuyên gia dự đoán kinh tế Trung Quốc suy thoái - Ảnh 1.

Tình hình dịch virus Corona tại Trung Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp

Theo dữ liệu được công bố sáng 5/2 bởi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), số ca tử vong do virus Corona tại Trung Quốc đại lục đã tăng mạnh lên 490 người, trong đó cả 65 ca tử vong mới đều nằm ở tỉnh Hồ Bắc. Số ca nhiễm virus Corona tại Trung Quốc đại lục hiện là 24.324 người, tăng 3.971 ca so với một ngày trước đó. Đây cũng được xác nhận là mức tăng kỷ lục mỗi ngày, với phần lớn các ca nhiễm mới nằm ở tỉnh Hồ Bắc - tâm chấn của dịch bệnh.

Như vậy, tính riêng tại tỉnh Hồ Bắc đến sáng 5/2, đã có 16.678 ca nhiễm virus Corona, tăng 3.156 ca so với số liệu hôm 4/2. Gần 2.000 trong tổng số hơn 3.000 ca nhiễm mới này nằm ở thành phố Vũ Hán, nơi bắt nguồn của dịch virus Corona.

Dữ liệu được cập nhật trong bối cảnh các chuyên gia y tế cảnh báo rằng số trường hợp bệnh nhân nhiễm virus Corona đến thời điểm hiện tại có thể cao hơn nhiều so với số trường hợp được thống kê - thường chỉ tính các ca bệnh nhân đã nhập viện và được xét nghiệm dương tính với virus.

Cũng theo dữ liệu mới nhất này, hơn 2.500 bệnh nhân được điều trị ở Hồ Bắc đang trong tình trạng nguy kịch hoặc nghiêm trọng, có nghĩa là số ca tử vong nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa trong vài ngày tới đây. 

Tình Hồ Bắc hiện đang nỗ lực tăng cường trang thiết bị và cơ sở vật tư y tế, bao gồm cả chuyển đổi một trung tâm thể dục thể thao thành bệnh viện 3.400 giường để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tuy nhiên tính đến thời điểm này, tình hình kiểm soát dịch bệnh vẫn không mấy khả quan.

Kinh tế Trung Quốc dễ suy thoái vì virus Corona

Chuyên gia kinh tế Diana Choyleva từ Enodo Economics mới đây trả lời phỏng vấn tờ CNBC cho hay Trung Quốc có thể dễ dàng rơi vào thời kỳ suy thoái nếu dịch virus Corona không sớm được kiềm chế. “Kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại đáng kể trong nửa cuối năm ngoái. Và năm nay sẽ là thời điểm quan trọng khi nước này cố gắng loại bỏ tình trạng nợ xấu kỷ lục”.

Theo ước tính của Enodo Economics, các khoản lỗ tín dụng phát sinh từ dịch virus Corona tại Trung Quốc có thể lên tới 20% GDP quốc gia. Việc “cách ly” tỉnh Hồ Bắc, một trong những trung tâm sản xuất quan trọng của đất nước là một động thái chưa có tiền tệ và có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng.

“Những tác động của dịch virus Corona đến nền kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ lớn hơn hồi dịch SARS…. Chúng ta dễ dàng chứng kiến sự “suy thoái kỹ thuật” ở Trung Quốc trong nửa đầu năm nay” - bà Diana Choyleva nói thêm.

Suy thoái kinh tế được hiểu là sự suy giảm của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực trong thời gian hai hoặc hơn hai quý liên tiếp trong năm (nói cách khác, tốc độ tăng trưởng kinh tế âm liên tục trong hai quý).

Freya Beamish, chuyên gia kinh tế vĩ mô Châu Á từ Pantheon thậm chí nhận định tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý I/2020 có thể xuống mức thấp hơn 2% do hậu quả của việc đình trệ sản xuất kinh doanh để ngăn chặn dịch virus lây lan.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục