Nổ lớn rung chuyển trụ sở quân đội Nga ở Zaporizhzhia, ông Zelensky muốn gia hạn thiết quân luật và động viên

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ ba, ngày 02/05/2023 09:05 AM (GMT+7)
Các sĩ quan trinh sát Ukraine đã xác định được vị trí của trụ sở quân đội Nga tại ngôi làng Mykhailivka do Moscow kiểm soát ở tỉnh Zaporizhzhia và lực lượng phòng thủ Ukraine đã tấn công trụ sở này.
Bình luận 0
Nổ lớn rung chuyển trụ sở quân đội Nga ở Zaporizhzhia, ông Zelensky muốn gia hạn thiết quân luật và động viên - Ảnh 1.

Quan chức Ukraine tuyên bố tấn công vào trụ sở quân đội Nga ở Zaporizhzhia. Ảnh minh họa IT

Theo Pravda, ông Ivan Fedorov, Thị trưởng Melitopol do Ukraine bổ nhiệm cho biết, các vụ nổ đã làm rung chuyển trụ sở quân đội Nga tại ngôi làng Mykhailivka chiều 1/5.

Ông Fedorov giải thích rằng các sĩ quan trinh sát Ukraine đã xác định được vị trí của sở chỉ huy Nga và "giao tọa độ" cho một đơn vị khác của lực lượng phòng vệ sau khi có thêm nhân viên quân sự Nga tập trung tại địa điểm.

Sau đó, pháo binh Ukraine đã pháo kích vào trụ sở này. Hiện chưa rõ thương vong trong vụ tấn công.

Trong khi đó cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đệ trình các dự luật về việc gia hạn thiết quân luật và động viên nhập ngũ ở Ukraine tới Quốc hội. Các chi tiết của dự luật vẫn chưa được tiết lộ nên thời hạn gia hạn thiết quân luật và động viên vẫn chưa rõ ràng.

Trước đó, thiết quân luật có hiệu lực tại Ukraine kể từ ngày 24/2/2022. Lần gần đây nhất nó được gia hạn đến ngày 20/5.

Trong bài phát biểu video đêm 1/5, Tổng thống Zelensky cũng cáo buộc Nga đã tấn công tên lửa vào Pavlohrad, tỉnh Dnipropetrovsk làm 2 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Ông Zelensky cảnh báo Nga "sẽ phải chịu trách nhiệm cho mỗi cuộc tấn công như vậy".

Trước đó, các vụ nổ cũng đã được nghe thấy ở thành phố Pavlohrad, tỉnh Dnipropetrovsk vào Chủ nhật 30/4. Chính quyền thành phố báo cáo rằng không có mối đe dọa hóa học nào sau các vụ nổ trong thành phố. Hậu quả của vụ tấn công là hơn 100 khu chung cư và nhà ở, 9 cơ sở giáo dục và 5 cửa hàng bị hư hại .

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/5 thừa nhận đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự, làm gián đoạn quá trình sản xuất vũ khí và đạn dược của Ukraine.

"Tối nay, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa bằng vũ khí chính xác tầm xa, trên không và trên biển, nhằm vào khu phức hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 1/5 và cho biết "toàn bộ mục tiêu đều đã bị đánh trúng".

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không nêu chính xác các địa điểm đã bị tấn công. Ông Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao của Nga ở tỉnh Zaporizhzhia cho biết, cuộc tấn công tên lửa ở Pavlograd đã phá hủy các kho dự trữ nhiên liệu và đạn dược của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 46 của Ukraine, lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản công của Ukraine. Các cuộc tấn công cũng phá hủy hai tổ hợp tên lửa phòng không S-300 ở khu vực này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem