Cậu bé 10 tuổi giành giải Vàng Toán Olympic quốc tế, bố mẹ bật mí triết lí "lạ"

Thiên Nhai - Thùy Anh Thứ tư, ngày 19/05/2021 06:36 AM (GMT+7)
Tại buổi lễ trao giải online ngày 16/5, Đỗ Quang Vinh (trường Tiểu học Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) xuất sắc là một trong 4 đại diện Việt Nam đạt giải Vàng kỳ thi Olympic toán quốc tế TIMO. Vinh có được thành tích ấn tượng này là nhờ phương pháp giáo dục con một cách khoa học của bố mẹ em.
Bình luận 0

Thành tích ấn tượng thi Toán Olympic quốc tế 

Gương mặt sáng, nụ cười hồn nhiên, cậu bé lớp 4 Đỗ Quang Vinh (tên ở nhà là NiNo) thích học Toán và chơi game vào những lúc rảnh rỗi. Em không khác gì so với các bạn cùng lứa, cho đến khi đứng trước những con số và hình học của môn Toán. Vinh đã chinh phục những bài khó của kỳ thi Toán quốc tế TIMO. Bài giải chính xác trong thời gian ngắn giúp em vượt qua 3 vòng thi với thành tích ấn tượng như: đạt điểm tối đa vòng sơ loại, chung kết toàn quốc giành huy chương bạc.

Cậu bé 8 tuổi giành giải Vàng Toán Olympic quốc tế, bố mẹ bật mí triết lí "lạ" - Ảnh 1.

Ngoài giải Vàng cuộc thi Toán quốc tế TIMO, Vinh từng đạt giải cao với nhiều cuộc thi về Toán và tiếng Anh.

Vượt qua hàng trăm nghìn thí sinh trên khắp thế giới, Vinh là một trong 40 đại diện Việt Nam thi chung kết quốc tế. Cậu bé đạt 110 điểm, xếp thứ 2 trong top 4 đại diện Việt Nam có thành tích tốt nhất, đạt giải Vàng chung cuộc bên cạnh những đại diện của Hồng Kông, Bulgari, Malaysia, Myanmar, Philippines, Ấn Độ, Indonesia...


Có năng khiếu môn Toán và tiếng Anh, đây không phải lần đầu tiên Vinh tham gia các cuộc thi và đạt giải cao. Từ lớp 1 đến lớp 4, cậu bé liên tục dự thi các cuộc thi trong nước và quốc tế với hai môn học này.

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) được tổ chức hàng năm dành cho học sinh các khối từ mẫu giáo đến trung học phổ thông trên khắp thế giới. Đây là cơ hội kích thích và nuôi dưỡng niềm yêu thích Toán học, tăng khả năng tư duy sáng tạo, mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế. Năm 2020, TIMO thu hút hàng trăm nghìn thí sinh đến từ 26 nước và vùng lãnh thổ.

Phương pháp dạy con khoa học

Đỗ Quang Vinh chia sẻ, em rất thích Toán. Từ lúc 2 tuổi, Vinh đã tiếp xúc và làm chủ những con số rất nhanh, cậu làm quen với số học, đọc được số dự báo thời tiết và thuộc biển số xe của 63 tỉnh thành. 2 tuổi rưỡi, Vinh biết làm toán cộng trừ. Chính điều này đã khiến gia đình sớm nhận thấy điểm mạnh của con và tạo điều kiện để con phát triển.

Khi thấy con thích Toán, gia đình cũng cho con tiếp xúc với Toán nhiều hơn. Bước chân vào lớp 1, bố mẹ Vinh mua cho con vài cuốn toán logic của Singapore, có quyển hoàn toàn bằng tiếng Anh, có quyển song ngữ để con vừa học Toán, vừa rèn luyện tiếng Anh.

Cậu bé 10 tuổi giành giải Vàng Toán Olympic quốc tế, bố mẹ bật mí triết lí "lạ" - Ảnh 4.

Bố mẹ kỳ vọng Vinh được học trong môi trường có chất lượng giáo dục tốt.

"Vinh tự học là chính, thích là học. Hạn chế của Vinh là đôi lúc mong học nhanh để được chơi điện tử. Đây cũng là động lực khiến con làm Toán và tiếng Anh cực kỳ nhanh", anh Đỗ Quốc Bình, bố của bé Vinh tâm sự.

Vinh học ở trường cả ngày, tối học ở nhà 1 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, Vinh vừa học bài mới, vừa làm bài tập trên lớp, cậu bé còn làm thêm đề trên mạng với hỗ trợ tìm kiếm tài liệu của bố mẹ. Khả năng tập trung cao lúc học giúp tốc độ của Vinh nhanh hơn nhiều bạn cùng lứa.

Anh Bình cho rằng, việc giáo dục trẻ nên được bắt đầu từ sớm. Tham khảo qua sách dạy con của những ông bố bà mẹ Israel, anh nhận ra dưới 6 tuổi là độ tuổi vàng để ghi nhớ. Áp dụng điều này, việc dạy con của ông bố trẻ bắt đầu từ khi Vinh còn trong bụng mẹ. Anh cho con nghe những bản nhạc nổi tiếng thế giới của những nhà soạn nhạc vĩ đại như Mozart, Beethoven. Khi Vinh chào đời, gia đình luôn đồng hành, tạo điều kiện cho con phát triển thuận tự nhiên.

Vợ chồng anh Bình đồng thuận trong cách dạy con. Cả 2 nhất trí rằng cần phải dạy con học từ bé, quan trọng là con thích, không cần tạo sức ép hay nguyên tắc cứng nhắc.

Theo anh Đỗ Quốc Bình, học giỏi không có nghĩa là giỏi toàn diện, anh chia sẻ: "Tôi tâm đắc câu nói "đừng bắt cá leo cây". Sự phát triển của trẻ không nên đánh giá bằng những điểm số của một hoặc vài môn học. Có chăng, chúng ta nên đánh giá theo hai mặt trí lực và thể lực".

Cậu bé 8 tuổi giành giải Vàng Toán Olympic quốc tế, bố mẹ bật mí triết lí "lạ" - Ảnh 5.

Khả năng tập trung cao lúc học giúp tốc độ của Vinh nhanh hơn nhiều bạn cùng lứa.

Vinh có năng khiếu Toán học, anh Bình cho rằng Vinh hợp với con đường khoa bảng.

Gia đình kỳ vọng con thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, ngôi trường được đánh giá là một trong số các trường trung học có chất lượng giáo dục cao, "quê hương" của nhiều quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Tuy nhiên, điều kiện vào trường là xét 5 năm học sinh giỏi khiến Vinh phải nỗ lực nhiều vì chỉ cần được điểm 8 trong một môn nào đó suốt 5 năm tiểu học, cánh cửa Amsterdam sẽ đóng lại với cậu bé, dù thành tích môn Toán có tốt cỡ nào.

Bố mẹ Vinh luôn quan niệm rằng, ở một môi trường tốt, có những người bạn cùng chí hướng, cậu bé sẽ phát triển tốt hơn. Việc học còn dài, vì tương lai của chàng trai nhỏ, gia đình cổ vũ con theo ngôi trường danh giá này.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem