Chân dung đại gia ngành chip Mỹ Jensen Huang sang thăm Việt Nam

Nam Hải Chủ nhật, ngày 10/12/2023 09:32 AM (GMT+7)
Giám đốc điều hành Tập đoàn Nvidia Jensen Huang đã chính thức có mặt tại Việt Nam và sẽ có cuộc gặp thảo luận thỏa thuận hợp tác thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn với các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam ngày 11/12. Tập đoàn này đã có kết quả kinh doanh Quý 3/2023 vô cùng ấn tượng bất chấp suy thoái toàn cầu.
Bình luận 0

Đại gia ngành chip Mỹ sẽ chuyển giao công nghệ cho ít nhất một công ty Việt Nam

Mới đây ngày 9/12, ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, đã chính thức đặt chân đến Hà Nội để chuẩn bị cho các cuộc gặp với doanh nghiệp Việt Nam vào tuần tới.

Theo công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc điều hành Nvidia Huang cùng các lãnh đạo cấp cao của Nvidia sẽ có buổi làm việc tại Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hòa Lạc ngày 11/12. Ông cũng sẽ gặp lãnh đạo một số Bộ, thành phố và khu công nghệ cao tại Việt Nam.

Nội dung của cuộc gặp xoay quanh hoạt động hợp tác giữa Nvidia và Việt Nam để thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và khả năng hợp tác của hãng với các doanh nghiệp trong nước. Theo Reuters, cuộc gặp cũng bàn về khả năng Nvidia thiết lập quan hệ đối với các công ty công nghệ Việt Nam và dự kiến sẽ ký vào thỏa thuận chuyển giao công nghệ cho ít nhất một công ty Việt Nam.

Nvidia là một công ty công nghệ đa quốc gia, chuyên thiết kế và sản xuất các bộ xử lý đồ họa (GPU), giao diện lập trình ứng dụng (API) cho khoa học dữ liệu và điện toán đám mây. Công ty được thành lập vào năm 1993, 30 năm trước tại Sunnyvale, California , Hoa Kỳ, bởi hai kỹ sư điện tử, Jen-Hsun Huang và Curtis Priem.

Đại gia ngành chip Mỹ sang thăm Việt Nam và kết quả kinh doanh ấn tượng bất chấp suy thoái toàn cầu - Ảnh 1.

Trụ sở chính tại Santa Clara vào năm 2023. Nguồn: WIkipedia

Nvidia có trụ sở chính tại Santa Clara, California, Hoa Kỳ và có văn phòng trên toàn thế giới với 26.196 nhân viên. 

Sự thành công của Nvidia đến từ việc công ty đã nắm bắt được xu hướng phát triển của công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây. Các sản phẩm GPU của Nvidia được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như chơi game, điện toán hiệu suất cao (HPC), điện toán đám mây, và trí tuệ nhân tạo.

Kết quả kinh doanh đại gia ngành chip Mỹ vô cùng ấn tượng bất chấp suy thoái kinh tế toàn cầu

Nvidia là một trong những công ty công nghệ có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Trong năm 2022, doanh thu của công ty đạt 86,6 tỷ USD, tăng 61% so với năm trước. Giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia cũng đạt mức 1.100 tỷ USD, trở thành công ty chip hàng đầu thế giới.

Nvidia báo cáo doanh thu trong quý 3 năm 2023 là 18,12 tỷ USD, tăng 206% so với một năm trước và tăng 34% so với quý trước. Lợi nhuận cũng bùng nổ, khi Nvidia thu về 4,02 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu và 9,2 tỷ USD thu nhập ròng, phá vỡ kỷ lục thu nhập 2,48 USD trên mỗi cổ phiếu và lợi nhuận 6,2 tỷ USD được thiết lập trong quý thứ hai.

Đại gia ngành chip Mỹ sang thăm Việt Nam và kết quả kinh doanh ấn tượng bất chấp suy thoái toàn cầu - Ảnh 2.

Thu nhập ròng của Nvidia trong quý 3 đạt 9,2 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục lợi nhuận 6,2 tỷ USD được thiết lập trong quý thứ hai

Jensen Huang, người sáng lập và Giám đốc điều hành của NVIDIA cho biết: “Sự tăng trưởng mạnh mẽ của chúng tôi phản ánh quá trình chuyển đổi nền tảng công nghiệp rộng rãi từ mục đích chung sang điện toán tăng tốc và AI tổng hợp”.

“Các công ty khởi nghiệp mô hình ngôn ngữ lớn, các công ty internet tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu là những người đi đầu và các làn sóng tiếp theo đang bắt đầu hình thành. Các quốc gia và CSP khu vực đang đầu tư vào đám mây AI để phục vụ nhu cầu địa phương, các công ty phần mềm doanh nghiệp đang bổ sung các trợ lý và phi công AI vào nền tảng của họ, còn các doanh nghiệp đang tạo ra AI tùy chỉnh để tự động hóa các ngành công nghiệp lớn nhất thế giới.

“GPU, CPU, mạng, dịch vụ đúc AI và phần mềm NVIDIA AI Enterprise đều là động cơ tăng trưởng ở tốc độ tối đa. Thời đại của trí tuệ nhân tạo đang phát triển”, ông nói.

Doanh thu trung tâm dữ liệu của công ty này đạt tổng cộng 14,51 tỷ USD, tăng 279% và cao hơn mức đồng thuận của StreetAccount là 12,97 tỷ USD. Một nửa doanh thu của trung tâm dữ liệu đến từ các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây như: Amazon, và một từ các thực thể internet tiêu dùng và các công ty lớn. Mảng game đóng góp 2,86 tỷ USD, tăng 81% và cao hơn mức đồng thuận 2,68 tỷ USD.

Nvidia đặt mục tiêu doanh thu 20 tỷ USD cho quý IV tài chính. Điều đó có nghĩa là tăng trưởng doanh thu tăng gần 231%.

NVIDIA dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt hàng quý tiếp theo trị giá 0,04 USD trên mỗi cổ phiếu vào ngày 28/12/2023 cho tất cả các cổ đông chính thức đăng ký trước ngày 6/12/2023.

Jensen Huang, nhà đồng sáng lập Nvidia, đang trở thành "ngôi sao" trong cơn sốt AI khi các mẫu chip đồ họa của công ty ông được săn đón. Theo Forbes, hiện giá trị vốn hoá của Nvidia 41,6 tỷ USD. Với việc sở hữu 86,9 triệu cổ phiếu Nvidia, tương đương 3,5% cổ phần, tài sản của CEO Jensen Huang hiện đạt 36 tỷ USD, giúp ông trở thành người giàu thứ 34 thế giới, theo Bloomberg. Tính từ đầu năm, tài sản của ông đã tăng thêm hơn 22 tỷ USD.

Jensen Huang – từ cậu bé bị bắt nạt không ngừng nghỉ, đến "ngôi sao" trong cơn sốt AI

Jensen Huang sinh ra ở Đài Loan vào năm 1963, nhưng khi lên 9, ông và anh trai bị gửi sang Mỹ với tư cách là những trẻ vị thành niên không có người đi cùng. Huang bị bắt nạt không ngừng nghỉ. Sau một vài năm, cha mẹ của Huang được nhập cảnh vào Hoa Kỳ, định cư ở Oregon và hai anh em đoàn tụ với họ. Huang theo học tại Đại học Bang Oregon, chuyên ngành kỹ thuật điện và kết hôn với đối tác của ông trong phòng thí nghiệm là Lori Mills.

Ông thành lập Nvidia vào năm 1993, cùng với Chris Malachowsky và Curtis Priem, hai nhà thiết kế vi mạch kỳ cựu. Mặc dù Huang, khi đó ba mươi tuổi, trẻ hơn Malachowsky và Priem nhưng cả hai đều cảm thấy rằng ông đã sẵn sàng trở thành CEO. Công ty ban đầu có tên là NVision. Khi biết rằng cái tên này là của một nhà sản xuất giấy vệ sinh, Huang gợi ý Nvidia, dựa trên từ invidia trong tiếng Latin, có nghĩa là "ghen tị".

Năm 1996, công ty gần như sắp phá sản vào lúc đó khi Nvidia phát hành sản phẩm đầu tiên, Microsoft đã thông báo rằng phần mềm đồ họa của họ sẽ chỉ hỗ trợ các hình tam giác. Sau đó, ông sa thải hơn nửa trăm người đang làm việc tại Nvidia, và đặt cược số tiền còn lại của công ty vào việc sản xuất các vi mạch chưa được kiểm tra mà ông không chắc chắn sẽ hoạt động. Canh bạc này đã thành công và Nvidia đã bán được một triệu Rivas trong vòng 4 tháng.

Vào đầu thế kỷ 20, AI là một môn học bị bỏ quên. Nhưng Huang bất chấp tất cả và vẫn tiếp tục tập trung vào AI. Vào 2023, cổ phiếu công ty thăng hoa nhờ nhu cầu về các con chip tiên tiến (GPU) bùng nổ. Nguyên nhân là cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI), với các mô hình AI số lượng lớn GPU. Đến nay, chúng chủ yếu cung cấp bởi Nvidia vì Huang đã đầu tư vào GPU từ rất lâu trước khi thị trường bùng nổ. Trong buổi báo cáo tài chính quý I/2023 tuần trước, Huang nhắc đến "sự gia tăng đáng kinh ngạc" về nhu cầu chip cho hệ thống AI thế hệ mới, đồng thời dự báo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý tiếp theo. Ngay sau thông báo, vốn hóa của Nvidia tăng 24% từ 750 tỷ USD lên 935 tỷ USD.

Với 3,6% cổ phần của ông tại Nvidia, giá trị tài sản ròng của Jensen Huang đạt 43,5 tỷ USD. Mặc dù Huang có thể chưa giàu có hay nổi tiếng như Mark Zuckerberg hay Elon Musk, nhưng ông đã lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới – và đứng ở vị trí thứ 27 trong danh sách 500 người giàu của Bloomberg bình chọn vào tháng 11/2023, và đứng thứ 76 trong danh sách tỷ phú Forbes bình chọn.

Điều đó có nghĩa là tài sản của ông hiện đã vượt xa người sáng lập Nike Phil Knight, Giám đốc điều hành Citadel Ken Griffin và người đứng đầu Blackstone Stephen Schwarzman.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem