Chân dung tân Quyền Tổng giám đốc Vietbank Lê Huy Dũng

13/03/2020 13:09 GMT+7
Tân Quyền Tổng giám đốc Lê Huy Dũng của ngân hàng Vietbank sinh năm 1967 và cũng đã có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) vừa thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Cụ thể, HĐQT Vietbank thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Nhung theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 13/3/2020.

Cùng ngày, Vietbank bổ nhiệm ông Lê Huy Dũng, Phó Tổng giám đốc đảm nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc từ ngày hôm nay 13/3/2020 để bảo đảm điều hành hoạt động kinh doanh liên tục của Vietbank.

Tân Quyền Tổng giám đốc Lê Huy Dũng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật của Vietbank.

Chân dung tân Quyền Tổng giám đốc Vietbank Lê Huy Dũng - Ảnh 1.

Ông Lê Huy Dũng, tân Quyền Tổng giám đốc Vietbank

Được biết, ông Nguyễn Thanh Nhung, người vừa được miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Vietbank đã có 6 năm gắn bó với ngân hàng này trên cương vị Tổng giám đốc.

Ông Nhung sinh năm 1968, là Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật, trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và có trên 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Trong khi đó, tân Quyền Tổng giám đốc là ông Lê Huy Dũng sinh năm 1967 và cũng đã có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ông Lê Huy Dũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân. Tân Quyền Tổng giám đốc của Vietbank từng là nhân viên tín dụng và Kế hoạch Habubank, ACB và cũng từng trải qua các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tín dụng như Giám đốc Vùng và Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội của ACB, Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Á. Ông bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại Vietbank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc từ tháng 08/2017 cho đến thời điểm bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc của ngân hàng này.

Kết thúc năm 2019, Vietbank đạt lãi ròng hơn 470 tỷ đồng, tăng 47% so năm 2018. Riêng quý IV/2019 lợi nhuận sau thuế đóng góp 129 tỷ đồng, tăng 80%.

Tại thời điểm cuối năm 2019, cho vay khách hàng của Vietbank đạt mức 40.918,7 tỷ đồng, tăng 15,28% so với đầu kỳ. Tiền gửi khách hàng tăng mạnh hơn với 24%, đạt mức 49.446 tỷ đồng.

Trong đó, nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm cuối năm 2019 của Vietbank tăng 21,5%, lên mức 539 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,25% của năm 2018 lên 1,32%.

Nhật Minh
Cùng chuyên mục