Chất "phủi" bầu Hoàn, CLB Hải Phòng xin hát Quốc ca và Điều lệ VPF

Chính Minh Thứ sáu, ngày 11/03/2022 16:10 PM (GMT+7)
Công văn CLB Hải Phòng gửi Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc được hát Quốc ca trên sân Lạch Tray khiến nhiều người cảm thấy lạ! Tại sao việc thực hiện một nghi lễ thiêng liêng như vậy mà lại phải "xin"?
Bình luận 0

CLB Hải Phòng "không hiểu" hướng dẫn của BTC giải (?!)

Sau khi kết thúc vòng 3 V.League 2022, ngày 9/3 vừa qua, Chủ tịch CLB Văn Trần Hoàn đã ký công văn gửi VPF về việc được hát Quốc ca trên sân Lạch Tray.

Chất "phủi" bầu Hoàn, CLB Hải Phòng xin hát Quốc ca và Điều lệ VPF - Ảnh 1.

Cầu thủ CLB Hải Phòng và Thanh Hóa hát Quốc ca trước trận đấu tại vòng 3 V.League 2022. Ảnh: saostar.vn

Công văn nêu rõ: "CLB Hải Phòng bên cạnh sự đổi mới về sân cỏ, đổi mới về cơ sở vật chất và con người, chúng tôi còn dành sự quan tâm rất lớn cho đội ngũ CĐV mang màu áo đất cảng, bởi đó là động lực không thể thiếu làm nên những thành công của đội bóng.

Thực tế cho thấy, sự kiện hát Quốc ca trước trận đấu trên SVĐ Lạch Tray đã trở thành truyền thống mang đậm niềm tự hào dân tộc, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các CĐV nhằm giáo dục lòng yêu nước, sự đoàn kết một cách sinh động tới thanh thiếu niên Hải Phòng, mà con số này chiếm phần lớn CĐV luôn đồng hành, sát cánh cùng đội bóng.

Trước trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Thanh Hóa trên SVĐ Lạch Tray ngày 6/3/2022 vừa qua, hàng vạn CĐV Hải Phòng hát Quốc ca, thả bóng bay và chim bồ câu với thông điệp hòa bình đã tạo nên những hình ảnh đẹp được người hâm mộ cả nước khen ngợi.

Bằng văn bản này, chúng tôi xin đề nghị Công ty VPF cho phép CĐV và đội bóng Hải Phòng tiếp tục được hát Quốc ca trước các trận đấu tổ chức tại SVĐ Lạch Tray, bởi thể hiện lòng yêu nước qua thể thao là một cách giáo dục hiệu quả, sinh động và nhân văn cần được lan toả".

Vậy vì sao CLB Hải Phòng mà cụ thể ở đây là bầu Hoàn phải "xin đề nghị Công ty VPF cho phép CĐV và đội bóng Hải Phòng tiếp tục được hát Quốc ca"? Lý do đã được ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPF trao đối với báo chí như sau: "Theo Điều lệ V.League 2022 được VFF thông qua là nghi thức hát Quốc ca chỉ tổ chức trong trận khai mạc và trận cuối ở lễ trao giải.

Tuy nhiên với các sân mà các CLB có nhu cầu hát Quốc ca đầu trận đấu, lãnh đạo địa phương xuống sân tặng hoa hay tôn vinh điều gì đó thì ban tổ chức giải sẽ tạo điều kiện để thực hiện.

Dù vậy việc này sẽ không được làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức trận đấu, công tác truyền hình. Việc không hát Quốc ca trong tất cả các trận đấu (từ trận khai mạc và trận cuối ở lễ trao giải – PV) được VPF áp dụng từ mùa giải 2022".

Chất "phủi" bầu Hoàn, CLB Hải Phòng xin hát Quốc ca và Điều lệ VPF - Ảnh 3.

CLB Hải Phòng hòa đội khách Thanh Hóa (áo vàng) 1-1 ở vòng 3 V.League 2022. Ảnh: VPF

Ở đây có một vấn đề rõ ràng đã là "Điều lệ giải" thì các CLB đều đã được nhận và nghiên cứu thật kỹ trước khi bước vào giải. Và Điều lệ thực sự đã nêu rõ điều gì? Trong điều 30 quy định về "Nghi thức, thủ tục tiến hành trận đấu" Điều lệ V.League 2022 ghi rất ngắn gọn:

"30.1. Nghi thức trận đấu: Theo quy định, hướng dẫn cụ thể của BTC giải; 30.2. Các thủ tục trước mỗi trận đấu: Theo quy định cụ thể của Quy chế BĐCN hiện hành và hướng dẫn của BTC giải".

Vậy hướng dẫn cụ thể của BTC giải ra sao? Theo tìm hiểu của Dân Việt, mọi chi tiết chỉ được Ban tổ chức giải hướng dẫn chi tiết ở lớp tập huấn đầu mùa giải cho các điều phối viên, cán bộ truyền thông CLB (?!).

Như vậy thì cũng khó trách Chủ tịch Văn Trần Hoàn vốn rất "phủi", xuất thân từ một CĐV nổi tiếng khắp cả nước với biệt danh Hoàn "pháo" lại chưa nắm rõ và có phản ứng như trên.

VPF và các CLB cần tìm tiếng nói chung

Về vấn đề này, trao đổi với Dân Việt, bình luận viên Vũ Quang Huy nói: "Tôi biết anh Hoàn là một CĐV rất yêu nước, giàu lòng tự tôn dân tộc. Đi Brazil xem World Cup 2014, anh Hoàn còn mang theo nhiều lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác, đội mũ tai bèo trên các SVĐ quốc tế.

Anh Hoàn đi nhiều và cũng là người hiểu nhất nghi lễ trước các trận đấu quốc tế. Quốc ca không thể thiếu trong các trận đấu có sự xuất hiện của ĐTQG. Nhưng với các trận đấu cấp CLB, ở những giải đấu hàng đầu thế giới đều chỉ có nhạc hiệu chương trình khi 2 đội bóng ra sân chứ không hát Quốc ca.

Theo tôi, bóng đá Việt Nam và cụ thể là V.League đang tiến lên chuyên nghiệp cũng nên theo thông lệ quốc tế. Đã là chuyên nghiệp thì ta nên làm theo nguyên tắc, hướng dẫn chung của Ban tổ chức".

Chất "phủi" bầu Hoàn, CLB Hải Phòng xin hát Quốc ca và Điều lệ VPF - Ảnh 4.

Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn trên khán đài World Cup 2014 tại Brazil. Ảnh: NVCC

Về phần mình, bình luận viên Ngô Quang Tùng bày tỏ quan điểm: "Sự việc này cũng giống như một số khúc mắc khác giữa VPF và các CLB trong quá trình tiến lên chuyên nghiệp.

Rõ ràng VPF và các CLB lâu nay vẫn thiếu sự hợp tác, ít trao đổi, chia sẻ tích cực, cùng nhau tháo gỡ, tìm tiếng nói chung mang tính xây dựng, có tính thuyết phục cao. Thậm chí, tôi còn thấy có biểu hiện mang tính mệnh lệnh, áp đặt từ phía VPF và các CLB.

V.League là một cuộc chơi chung và mọi thành viên tham gia trong đó đều có quyền lợi, nghĩa vụ chung. Ai cũng biết những tiêu chuẩn quốc tế, nghi thức chào cờ chỉ diễn ra ở những trận đấu của ĐTQG. Nhưng Việt Nam có những đặc thù riêng, tiêu chuẩn riêng. Nghi thức chào cờ với những giá trị truyền thống thiêng liêng, niềm tự hào dân tộc đã diễn ra trước mỗi trận đấu V.League suốt hơn 20 mùa giải đã qua.

Vậy nên, nếu VPF muốn theo chuẩn quốc tế, dù đó là tốt, thì cần có sự bàn luận với các CLB để cùng đồng thuận ở mức độ cao".

BLV Quang Tùng nhấn mạnh đây không phải chỉ là vấn đề của BTC giải, các CLB, BTC sân mà là vấn đề của khán giả.

"Ai vào sân cũng cảm thấy thắc mắc khi từ năm nay sẽ không hát Quốc ca trước mỗi trận đấu chứ? Vậy thì VPF, BTC giải phải có cách nào truyền thông cho tất cả hiểu, phải có những bước đi, quá trình, chứ không thể máy móc được… Bao năm nay V.League hát quốc ca, FIFA có ý kiến gì đâu?".

Phía trước, người hâm mộ cả nước vẫn chờ VPF và các CLB tìm được sự đồng thuận cao về nghi thức trước các trận đấu thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (V.League, giải hạng Nhất, Cúp QG).

Chứ nếu như trên sân Lạch Tray vẫn hát Quốc ca như thông lệ hơn 20 mùa giải chuyên nghiệp đã qua, còn các sân khác lại không hát thì cũng rất... thiếu chuyên nghiệp!

Cựu tiền vệ Than Quảng Ninh Nghiêm Xuân Tú hiện đang khoác áo Topenland Bình Định trong cuộc trò chuyện với Dân Việt đã bày tỏ: "Khi bước ra sân tôi thường hát Quốc ca rất to. Điều đó giúp tôi tự tin, có thêm động lực, mạnh mẽ hơn để thi đấu tốt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem