Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vừa qua rất nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển diện tích cây mắc ca tới 200.000ha trong vòng 5 năm tới, chủ yếu ở Tây Nguyên. Vậy con số 10.000ha như đề xuất của Bộ NNPTNT, theo ông có hợp lý?
- Tôi cho rằng, đó chỉ là con số định hướng của Bộ, chứ thực tế hiện nay diện tích mắc ca đang phát triển rất nhanh và rất có thể chỉ trong thời gian ngắn nữa sẽ vượt 10.000ha. Bởi cũng như những loại cây trồng khác, định hướng quy hoạch là một chuyện, còn trên thực tế diện tích bao giờ cũng lớn hơn. Hiện tại, riêng ở khu vực Tây Nguyên đã xuất hiện rất nhiều vườn ươm giống đầu dòng và chỉ khoảng 10 tháng đã có thể ghép được và 1 năm là trồng được thay vì 3 năm như quy trình nhân giống của Bộ NNPTNT. Với tốc độ đó, ở Tây Nguyên mỗi năm có thể làm đến vài nghìn ha cây mắc ca. Vì thế, tôi cho rằng mức 10.000ha mà Bộ NNPTNT đưa ra là quá thấp và có vẻ hơi... an toàn.
Theo báo cáo mà Bộ NNPTNT gửi Thủ tướng, Bộ cho rằng chỉ được trồng mắc ca ở những điểm đã được khảo nghiệm. Như vậy, việc phát triển đại trà loại cây này là không được. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
- Tôi cho rằng, việc quy định chỉ vùng đất nào đã trồng khảo nghiệm mới được trồng là không thuyết phục và không khoa học. Chúng ta không thể có điều kiện để trồng khảo nghiệm ở tất cả các vùng, nên đúng ra chỉ cần ở những vùng đất có điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu tương tự với vùng đã trồng khảo nghiệm là cũng có thể mở rộng trồng được, chứ không nhất thiết phải cứng nhắc chỉ trồng ở những nơi đã khảo nghiệm.
Vậy theo quan điểm của ông, với việc Bộ NNPTNT khuyến cáo diện tích như trên có quá thận trọng và thực tế có thể mở rộng được ra nữa không?
Học viên thực hành ghép cây mắc ca tại Trại giống cây trồng cạn Mường Hồng, Mai Sơn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Theo yêu cầu của Bộ NNPTNT, chỉ được trồng 10 giống đã được Bộ công nhận. Trên thực tế đã có rất nhiều vườn ươm giống tự phát mọc lên. Vậy theo ông, cần quản lý nguồn giống này như thế nào?
-Trong phát triển cây mắc ca hiện nay, việc quản lý nguồn giống là rất quan trọng, bởi nếu người dân mua phải giống kém chất lượng, 5 năm sau chúng ta mới xác định được, khi đó thiệt hại sẽ rất lớn, cũng như người dân sẽ lỡ cơ hội trồng những loại cây khác. Do đó, theo tôi trong một mặt Bộ NNPTNT cần tiếp tục công nhận các giống đầu dòng tốt nếu không sẽ bỏ lỡ những giống tốt. Mặt khác, Nhà nước, cụ thể ở đây là Sở NNPTNT cũng phải vào cuộc, đầu tư để quản lý các vườn ươm giống, tăng cường thành lập các đội quản lý liên ngành để xử lý các vườn ươm không đảm bảo quy định.
Xin cảm ơn ông!