Chiến sự Nga - Ukraine: Giới giàu có Nga đua nhau mua đồ trang sức và đồng hồ xa xỉ

Huỳnh Dũng Thứ bảy, ngày 05/03/2022 15:33 PM (GMT+7)
Các lệnh trừng phạt đối với Nga khiến đồng nội tệ RUB lao dốc và khiến thị trường chứng khoán đóng cửa khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra, những người giàu có của nước này đang chuyển sang mua đồ trang sức và đồng hồ xa xỉ, nhằm bảo toàn giá trị các khoản tiết kiệm của họ.
Bình luận 0

Những người giàu có ở Nga đang đua nhau mua đồ trang sức và đồng hồ xa xỉ cao cấp có giá trị bán lại cao khi đồng nội tệ Nga RUB đang sụt giá nghiêm trọng, và cả khi đất nước vẫn rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt, sau chiến sự Nga - Ukraine do Tổng thống Vladimir Putin phát động.

Giám đốc điều hành của hãng kim hoàn Ý Bulgari SpA, ông Jean-Christophe Babin cho biết, doanh số bán hàng tại các cửa hàng Nga của Bulgari SpA đã tăng trong vài ngày gần đây, sau khi quốc tế phản ứng chiến sự Nga - Ukraine, từ đó đã hạn chế nghiêm trọng việc lưu chuyển tiền mặt. Nhiều người giàu có của đất nước đã tìm cách chi tiêu lớn cho đồ trang sức xa xỉ và đồng hồ cao cấp mà họ cho là có thể có giá trị bán lại cao khi giá trị đồng RUB tiếp tục giảm.

Người Nga giàu có đang mua đồ trang sức và hàng xa xỉ khi đồng nội tệ RUB sụp đổ. Ảnh: @AFP.

Người Nga giàu có đang mua đồ trang sức và hàng xa xỉ khi đồng nội tệ RUB sụp đổ. Ảnh: @AFP.

Theo cách nhìn nhận của giới giàu có nước Nga, giống như giá vàng, đồ trang sức xa xỉ và đồng hồ thiết kế cao cấp có thể giữ giá trị bền vững và trong một số trường hợp, chúng còn tăng giá sau 'tình trạng kinh tế hỗn loạn do chiến tranh và xung đột' tạo ra.

Jean-Christophe Babin nói trong một cuộc phỏng vấn với trang Bloomberg rằng: "Trong ngắn hạn, nó có thể đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chúng tôi' và mô tả đồ trang sức của Bulgari là một" khoản đầu tư an toàn ".

Ông nói: "Khó có thể nói thời gian xu hướng này tồn tại được bao lâu, bởi vì thực sự với các biện pháp ngăn Nga ra khỏi hệ thống SWIFT được thực hiện đầy đủ, điều này có thể gây khó khăn nếu không muốn nói là không thể xuất khẩu sang Nga".

Babin nói: "Chúng tôi ở đây vì người dân Nga chứ không phải vì thế giới chính trị. Chúng tôi hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau cũng từng có những thời kỳ không chắc chắn và căng thẳng như thế này".

Theo ông, giống như vàng có thể đóng vai trò là vật lưu trữ giá trị và hàng rào chống lạm phát, đồng hồ và đồ trang sức sang trọng có thể giữ hoặc thậm chí tăng giá trong bối cảnh kinh tế hỗn loạn do chiến tranh và xung đột.  Đồng hồ xa xỉ cao cấp có thể đổi chủ trên thị trường thứ cấp với giá gấp ba hoặc bốn lần giá bán lẻ ban đầu của chúng sau biến độnng. Tuy nhiên, tác động của cuộc xâm lược này đối với giá trị của các mặt hàng xa xỉ đang tạo ra một vấn đề quan hệ tiềm ẩn và cũng đầy tính rủi ro.

Babin nói với Bloomberg rằng, Bulgari có khả năng tăng giá để bù đắp cho sự lao dốc của đồng tiền nội tệ Nga. Babin cho biết: "Nếu đồng RUB mất một nửa giá trị, chúng tôi không thể mất tiền cho những gì chúng tôi bán, vì vậy sẽ phải điều chỉnh giá cả".

Jean-Christophe Babin tại văn phòng của ông ở Rome vào ngày 1/3. Ảnh: @AFP.

Jean-Christophe Babin tại văn phòng của ông ở Rome vào ngày 1/3. Ảnh: @AFP.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thị trường quốc tế thì các nhà sản xuất đồng hồ và đồ trang sức sang trọng xa xỉ có thể sớm gặp khó khăn trong việc cung cấp lại hàng cho các cửa hàng. Bởi trước mắt, Moscow đã đóng cửa không phận của mình đối với các nước thuộc Liên minh châu Âu, và các công ty hậu cần lớn nhất của lục địa này đã tạm dừng các chuyến hàng chuyển đến Nga.

Trước mắt, hãng kim hoàn xa xỉ Bulgari có kế hoạch giữ cho các cửa hàng của mình mở với nguồn cung ổn định. Tuy nhiên, nếu cuộc khủng hoảng kéo dài trong nhiều tháng thì nó "sẽ rất khó để cung cấp đầy đủ các mặt hàng xa xỉ cho đất nước".

Đồng tiền RUB có lúc đã giảm 30% giá trị. Giá trị sụt giảm của đồng nội tệ này có nguy cơ xóa sổ tiết kiệm của những người Nga bình thường, những người đã đổ xô đến các máy ATM trên khắp đất nước để rút tiền mặt, bao gồm cả ở thành phố St Petersburg, quê hương của Tổng thống Nga Putin.

Đầu tuần này, ông Putin đã tuyên bố cấm gửi tiền mặt vào bất kỳ tài khoản nước ngoài nào để ngăn chặn dòng chảy tiền mặt, đặc biệt là những người giàu Nga không được chuyển tiền mặt ra khỏi đất nước, vì điều này càng gây bất ổn hơn nữa cho nền kinh tế đất nước.

Trong khi đó, một loạt các biện pháp trừng phạt mới trong tuần này đã khiến Mỹ cắt đứt ngân hàng trung ương Nga, ngăn cản người Mỹ kinh doanh với ngân hàng này một cách suôn sẻ, và thanh trừng sát nút khả năng bảo vệ giá trị đồng tiền nội tệ của Nga. 

Các thương hiệu cao cấp ở lại Nga trong khi Apple và Nike rút lui. Ảnh: @AFP.

Các thương hiệu cao cấp ở lại Nga trong khi Apple và Nike rút lui. Ảnh: @AFP.

Hiện tại, bất chấp việc nhiều công ty như Apple, Nike và các tập đoàn dầu mỏ Shell và BP, hay công ty Exxon Mobil Corp rút khỏi Nga, khi các quốc gia phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đất nước của Putin sau khi ông tiến hành cuộc chiến tàn khốc với nước láng giềng Ukraine, thì các thương hiệu sang trọng của châu Âu vẫn tiếp tục duy trì kinh doanh và tăng doanh thu.

Bên cạnh Bulgari, thuộc sở hữu của tập đoàn đa quốc gia LVMH của Pháp, các thương hiệu xa xỉ khác như Cartier, Rolex và đồng hồ Omega của Swatch Group vẫn đang được bán ở nước này.

Có thể thấy, Bulgari, thuộc sở hữu của LVMH SE không hề đơn độc trong tình cảnh hiện tại. Richemont's Cartier vẫn bán đồ trang sức và đồng hồ, những chiếc đồng hồ Omega của Swatch Group vẫn có sẵn, cũng như những chiếc Rolex. Tất cả đều đang tiếp tục bán hàng và cố gắng đạt được lập trường phi chính trị.vNgười phát ngôn của Swatch Group cho biết, công ty đang theo dõi tình hình ở Nga và Ukraine rất chặt chẽ và từ chối bình luận thêm. Còn người phát ngôn của Richemont, Rolex, Hermes, LVMH và Kering đều từ chối bình luận.

Huỳnh Dũng  -Theo Dailymail/Fortune

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem