Chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/3: Nga tiến công sát biên giới NATO, ông Zelensky cảnh báo gấp

V.N (Theo RT, CNN, AP) Thứ hai, ngày 14/03/2022 14:13 PM (GMT+7)
Trước khi tấn công vào căn cứ huấn luyện chung của Ukraine và NATO ở phía tây Ukraine, Nga đã cảnh báo sẽ không tha cho các chuyến hàng chở vũ khí của phương Tây viện trợ. Nga cũng cam kết sẽ tiếp tục tiêu diệt lính đánh thuê nước ngoài đến lãnh thổ Ukraine.
Bình luận 0

Thương vong nặng

Các cuộc không kích của Nga nhằm vào căn cứ quân sự của Ukraine ở gần thành phố Lviv, gần biên giới Ba Lan hôm qua 13/3 đã gây thương vong nặng nề làm chết 35 người, làm bị thương hơn 130 người. 

Các lực lượng Nga đã bắn hơn 30 quả tên lửa từ máy bay chiến đấu trên bầu trời biển Đen và biển Azov vào căn cứ huấn luyện Yavoriv - theo cơ quan quân sự thành phố. Các nhân chứng đã ghi nhận những hố bom sâu tới 10m.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/3: Nga tiến công sát biên giới NATO, ông Zelensky cảnh báo gấp - Ảnh 1.

Một nhà kho bị phá huỷ trong cuộc không kích ở Brovary, phía bắc Kiev. Ảnh: AP

Nằm giữa Lviv và biên giới Ba Lan, căn cứ này là nơi diễn ra nhiều cuộc tập trận chung của Ukraine với NATO Nhiều chuyên gia quân sự phương Tây kể cả Mỹ đã tới đây làm việc, tuy nhiên cho tới sáng nay vẫn chưa có thông tin về thương vong của người nước ngoài. 

Như vậy Nga đã mở rộng chiến sự sang phía tây Ukraine. Trước đó, hôm 12/3, Nga cũng tấn công tên lửa vào thành phố Lutsk ở đông bắc Ukraine, chỉ cách biên giới Ba Lan chừng 100km. 

Binh lính Nga cũng nổ súng vào sân bay ở thành phố phía tây Ivano-Frankivsk, nơi chỉ cách biên giới Romania chừng 150km và biên giới Hungary chừng 250km - 2 thành viên khác của NATO.

Zelensky cảnh báo Nga vươn tay sang các thành viên NATO khác

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov gọi vụ tấn công vào căn cứ Yavoriv là “vụ tấn công khủng bố” nhằm vào hoà bình và an ninh gần biên giới EU - NATO.

Phát biểu hôm 13/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky  nói rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine mở rộng sang các thành viên NATO khác, trừ phi liên minh áp đặt vùng cấm bay ở Ukraine.  

“Năm ngoái tôi đã cảnh báo rõ với các lãnh đạo NATO rằng nếu không có biện pháp trừng phạt phòng ngừa cứng rắn với Nga thì họ sẽ khởi chiến” - ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video trên FB của ông. 

“Giờ tôi nhắc lại, nếu các vị không đóng cửa bầu trời, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ các vị. Xuống nhà của các công dân NATO”. 

Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullian nói với CNN rằng cuộc tấn công ở Lviv là dấu hiệu cho thấy chiến sự diễn ra không như kế hoạch, rằng Tổng thống Nga Putin bực mình vì không đạt được những tiến bộ như mong muốn ở các thành phố lớn, kể cả Kiev, nên dã mở rộng số mục tiêu và “cố gây thiệt hại ở mọi nơi ở Ukraine”.

 Ông Jake Sullivan còn nói rằng phương Tây sẽ đáp trả nếu các cuộc không kích của Nga vượt ra ngoài Ukraina và trúng vào bất kỳ thành viên NATO nào, dù chỉ là vô ý. 

Nga cam kết tiếp tục tiêu diệt lính đánh thuê nước ngoài 

Song về phía Nga, khác với những cáo buộc và phỏng đoán của Mỹ, một ngày trước vụ tấn công vào căn cứ gần Lviv, hôm 12/3, Nga đã cảnh báo sẽ không tha cho các chuyến hàng chở vũ khí của phương Tây viện trợ cho Ukraine. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga đã “cảnh báo Mỹ rằng việc bơm vũ khí từ một số quốc gia mà nước này điều phối không chỉ là một động thái nguy hiểm, mà đó còn là hành động khiến các đoàn xe đó trở thành mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh những quốc gia ủng hộ Ukraine, bao gồm Anh, Đức và Mỹ đang khẩn cấp vận chuyển hàng nghìn tên lửa chống tăng và phòng không tới Kiev.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov khẳng định: Việc tiêu diệt lính đánh thuê nước ngoài đến lãnh thổ Ukraina sẽ tiếp tục. 

Ông cho biết, sáng 13/3, các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các trung tâm huấn luyện của lực lượng vũ trang Ukraina ở làng Starichi và tại khu huấn luyện quân sự Yavorovskiy bằng vũ khí tầm xa chính xác cao, tiêu diệt gần 180 lính đánh thuê nước ngoài và một lượng lớn vũ khí, vị tướng nói.

"Việc tiêu diệt những lính đánh thuê nước ngoài đã đến lãnh thổ Ukraina sẽ tiếp tục", ông Konashenkov nói tại cuộc họp báo.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/3: Nga tiến công sát biên giới NATO, ông Zelensky cảnh báo gấp - Ảnh 3.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 13/3. Ảnh: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh.

Trên các mặt trận khác, các lực lượng Nga đã phong toả bờ biển Đen của Ukraine, cắt đứt nước này khỏi thương mại hàng hải quốc tế. Ở thành phố phía nam Mykolaiv gần Biển Đen tiếp tục diễn ra các vụ ném bom. Xung quanh thủ đô Kiev vẫn diễn ra nhiều vụ pháo kích ban đêm. 

Tình hình Mariupol tiếp tục xấu đi - chính quyền thành phố cho biết. Đoàn xe chở đồ cứu trợ vẫn chưa đến Mariupol mà bị mắc kẹt ở Berdyansk, khoảng 80km về phía tây thành phố, nơi lực lượng Nga đang kiểm soát. - thông tin từ chính quyền Mariupol cho biết. 

Ở đảo Rắn nơi binh lính Ukraine  đã đầu hàng tuần trước, xuất hiện một tàu đổ bộ của Nga. 

Đàm phán hoà bình nối lại hôm nay

Theo dự kiến, đàm phán hoà bình Nga - Ukraine sẽ nối lại hôm nay 14/3 - cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho biết. Vòng đàm phán này có vẻ đem lại nhiều hy vọng cho cả hai bên. Ông Podolyak nói rằng đàm phán sẽ đem lại những kết quả cụ thể trong vài ngày tới.  

Chủ nhiệm uỷ ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, ông Leonid Slutsky, phát biểu hôm 13/3 nói rằng đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể phát triển thành một lập trường chung.

"Nếu chúng ta so sánh lập trường của hai phái đoàn tại cuộc hội đàm ngay từ đầu và ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy những tiến bộ đáng kể. Tôi vui mừng nhắc lại rằng theo kỳ vọng của cá nhân tôi, tiến trình này có thể phát triển thành lập trường chung trong vài ngày tới và có thể ký kết một số tài liệu" - ông Slutsky nói với đài truyền hình RT trong một cuộc phỏng vấn.

Ông  tin rằng việc ký kết một số tài liệu là cực kỳ quan trọng. "Điều này sẽ giúp giảm bớt căng thẳng trong quá trình hoạt động quân sự, và tất nhiên, cứu được nhiều người gặp rủi ro trong quá trình hoạt động quân sự và những người đang bị những kẻ phát xít mới sử dụng làm lá chắn sống” - ông nói. 

Cho đến nay, đã có ba vòng đàm phán Nga-Ukraine. Trận đầu tiên ở Vùng Gomel của Belarus vào ngày 28 tháng 2, kéo dài trong 5 giờ. Vòng thứ hai diễn ra vào ngày 3 tháng 3 tại Belovezhskaya Pushcha và lần thứ ba, tại Belarus vào ngày 7 tháng 3. Vòng đàm phán mới nhất, theo thỏa thuận của Matxcơva và Kiev, đã không đạt được kết quả như mong muốn. Hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục đàm phán và ghi nhận những chuyển biến thuận lợi trong vấn đề hành lang nhân đạo.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng ông "không phản đối cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky"

Quan điểm của Nga và Ukraine về một số vấn đề nhất định đã trở nên gần gũi hơn trong quá trình hội đàm, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết hôm Chủ nhật.

"Các cuộc đàm phán nghiêm túc giữa họ vẫn tiếp tục. Là một quốc gia trung lập, Thổ Nhĩ Kỳ tin tưởng cả hai bên. Có những vấn đề về vị thế, hoặc tư cách thành viên của Ukraine trong NATO, chính sách trung lập, v.v. Chúng tôi thấy rằng lập trường của họ đã trở nên gần gũi hơn trong một số vấn đề, "ông nói tại một diễn đàn ngoại giao ở Antalya hôm 13/3.

Ngày 10/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine, ông Dmitry Kuleba, bên lề diễn đàn ở Antalya. Sau cuộc hội đàm, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga lưu ý rằng Tổng thống Putin không bao giờ từ chối các cuộc tiếp xúc nhưng gặp phải đạt các mục tiêu cụ thể. 

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/3: Nga tiến công sát biên giới NATO, ông Zelensky cảnh báo gấp - Ảnh 5.

Bản đồ dân Ukraine tị nạn sang láng giềng. Ảnh: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem