Chiến sự Nga-Ukraine ngày 8/4: Giao tranh ở Đông Ukraine 'sẽ ác liệt như Thế chiến II'

Phương Đăng (theo BBC/Guadian/Reuters) Thứ sáu, ngày 08/04/2022 14:50 PM (GMT+7)
Khi quân đội Nga được cho là chuẩn bị mở đợt tấn công lớn ở Donbass, Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo giao tranh ở miền Đông nước này sẽ "ác liệt như Thế chiến II". Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố, Nga đang tìm mọi cách để chấm dứt chiến tranh.
Bình luận 0

Ngoại trưởng Ukraine: Giao tranh ở Đông Ukraine "sẽ ác liệt như Thế chiến II"

Giao tranh ở Đông Ukraine 'sẽ ác liệt như Thế chiến II', ông Zelensky hé lộ nơi thương vong hơn cả Bucha - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh Reuters.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 7/4 cảnh báo rằng, cuộc chiến chống lại các lực lượng Nga ở phía đông sẽ ác liệt tương tự như chiến sự trong Thế chiến thứ 2 khi ông xin phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho nước ông.

"Trận chiến ở Donbass sẽ khiến các ngài nhớ đến Chiến tranh thế giới thứ 2, với những cuộc giao tranh quy mô lớn, sự tham gia của hàng nghìn xe tăng, xe bọc thép, máy bay, pháo binh. Nga có kế hoạch của mình, chúng tôi có kế hoạch của chúng tôi - và kết quả của trận chiến này sẽ được quyết định trên chiến trường".

Khi quân đội Nga chuẩn bị mở cuộc tấn công lớn ở khu vực Donbass, ông Kuleba cảnh báo rằng, Moscow sẽ thực hiện nhiều hành động tàn bạo hơn đối với dân thường, trừ khi quân đội của Kiev được cung cấp thêm pháo binh, máy bay phản lực và hệ thống phòng không từ phương Tây để kháng cự.

"Hoặc là các ngài giúp chúng tôi ngay bây giờ - và tôi đang đề cập đến "ngày chứ không phải tuần" - hoặc sự giúp đỡ của các ngài sẽ quá muộn và nhiều người sẽ phải chết, nhiều thường dân hơn sẽ mất nhà cửa, nhiều ngôi làng sẽ bị phá hủy", Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh.

Ông Kuleba cũng nhắc đến cáo buộc các lực lượng Nga tra tấn và hành quyết hàng trăm thường dân trước khi họ rút khỏi Kiev.

Giao tranh ở Đông Ukraine sẽ quyết định kết quả của cuộc chiến

Cùng ngày, đề cập đến tình hình Donbass, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết: "Có một trận chiến quan trọng đang diễn ra phía trước ở phía đông nam, xung quanh khu vực Donbass, Donets -, nơi người Nga định tập trung lực lượng và tiếp tục tấn công. Tôi nghĩ rằng, đó là một câu hỏi mở về việc, làm thế nào để điều này kết thúc".

Giao tranh ở Đông Ukraine 'sẽ ác liệt như Thế chiến II', ông Zelensky hé lộ nơi thương vong hơn cả Bucha - Ảnh 2.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh AP

Nga được cho là đang kỳ vọng sẽ bao vây các lực lượng Ukraine ở phía đông và gây tổn thất nặng nề cho các đơn vị được huấn luyện tốt nhất của Ukraine để ngăn chặn viện binh quay trở lại bảo vệ các thành phố quan trọng của Ukraine như Kiev và Odesa.

Các quan chức phương Tây tin rằng, giao tranh trong vài tuần tới ở miền đông Ukraine sẽ có ý nghĩa then chốt trong việc quyết định kết quả của cuộc chiến. Một chiến thắng của Ukraine ở Donbass, vốn sẽ phụ thuộc vào việc các đồng minh phương Tây nhanh chóng cung cấp thêm vũ khí cho nước này đang làm dấy lên viễn cảnh rằng, cuối cùng họ có thể đẩy tất cả các lực lượng Nga ra khỏi đất nước.

Ngược lại, một thất bại của những đơn vị thiện chiến nhất của Ukraine sẽ khiến miền nam và miền trung nước này phải hứng chịu sự tiếp quản của quân đội Nga và những hành động khiêu khích hơn nữa.

Trong đánh giá tình báo hàng ngày về cuộc chiến, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, tinh thần chiến đấu thấp, cũng như thiếu hụt nguồn cung và nhân lực, sẽ cản trở cuộc tấn công của Nga ở phía đông Ukraine.

Ông Zelensky: Tình hình ở thị trấn Borodyanka còn "khủng khiếp hơn rất nhiều" so với Bucha

Giao tranh ở Đông Ukraine 'sẽ ác liệt như Thế chiến II', ông Zelensky hé lộ nơi thương vong hơn cả Bucha - Ảnh 3.

Tổng thống Zelensky nói tình hình ở thị trấn Borodyanka còn "khủng khiếp hơn rất nhiều" so với Bucha. Ảnh AP

Tổng thống Zelensky nói tình hình ở thị trấn Borodyanka còn "khủng khiếp hơn rất nhiều" so với Bucha, nơi Ukraine cáo buộc Nga "thảm sát hàng loạt dân thường".

"Quá trình dọn dẹp những đống đổ nát ở Borodyanka đã bắt đầu. Nơi đây còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thậm chí còn nhiều nạn nhân hơn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng trên Telegram hôm 7/4.

Tổng thống Ukraine không đưa thêm chi tiết về thương vong hay bằng chứng nào cho thấy lực lượng Nga phải chịu trách nhiệm về những cái chết của dân thường tại Borodyanka. Thị trấn này cách Bucha khoảng 25km về phía tây bắc.

Tổng công tố Ukraine Iryna Venediktova trước đó tuyên bố, 26 thi thể đã được tìm thấy dưới hai tòa nhà đổ nát ở Borodyanka. Bà Venediktova không nói rõ giới chức Ukraine có xác định được nguyên nhân của những cái chết hay không, song cáo buộc quân đội Nga không kích vào Borodyanka.

Bà Venediktova cũng nhận định số nạn nhân ở Borodyanka sẽ cao hơn bất cứ nơi nào khác tại Ukraine, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Nga chưa phản hồi về thông tin ở Borodyanka. Tuy nhiên, tờ RT của Nga hôm 7/4 dẫn lại cuộc gọi của một phóng viên tên Simon nói với đồng nghiệp rằng, anh đã đến thăm Borodyanka và "không nhìn thấy thi thể nào trên đường phố".

Đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine khó khăn hơn

Các nhà hòa giải Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng, các thảm kịch ở các thị trấn như Bucha có nguy cơ làm chệch hướng các cuộc đàm phán hòa bình.

“Những diễn biến trên thực địa, hình ảnh từ Bucha và một vài nơi khác, tất nhiên khiến các cuộc đàm phán khó tiếp tục như trước đây”, ông Ibrahim Kalin, cố vấn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói với Financial Times.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Ukraine đã trình với Moscow một dự thảo thỏa thuận hòa bình có chứa các yếu tố "không thể chấp nhận được".

Theo Ngoại trưởng Lavrov, dự thảo cho biết tình trạng của Crimea - mà Moscow sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 - nên được nêu ra tại cuộc họp giữa Tổng thống hai nước. Dự thảo cũng yêu cầu, Ukraine có thể tổ chức các cuộc tập trận quân sự với nước ngoài mà không cần sự cho phép của Nga - điều mà Moscow không đồng ý.

Điện Kremlin: Nga đang tìm mọi cách để chấm dứt chiến tranh 

Theo BBC, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/4 tuyên bố rằng Nga đang tìm mọi cách để chấm dứt chiến tranh.

“Quân đội của chúng tôi đang cố gắng hết sức để chấm dứt chiến dịch đó. Và chúng tôi hy vọng rằng trong những ngày tới, trong tương lai gần, hoạt động này sẽ đạt được mục tiêu hoặc sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine", ông Peskov nhấn mạnh.

Giao tranh ở Đông Ukraine 'sẽ ác liệt như Thế chiến II', ông Zelensky hé lộ nơi thương vong hơn cả Bucha - Ảnh 4.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh BBC

Ông Peskov cũng bác bỏ các cáo buộc rằng, quân đội Nga phải chịu trách nhiệm cho các vụ hành quyết ở thị trấn Bucha và nhấn mạnh "chúng ta đang sống trong những ngày dối trá và lừa dối". Ông đưa ra tuyên bố mà không kèm chứng cứ rằng, những hình ảnh dân thường bị sát hại trong thị trấn Bucha đã được dàn dựng.

Tuy nhiên, việc ông thừa nhận rằng, Nga đã phải gánh chịu thương vong đáng kể trong cuộc chiến ở Ukraine là điều bất ngờ và đáng chú ý. Ông nhấn mạnh, thương vong đáng kể ở Ukraine là "một thảm kịch lớn đối với chúng tôi".  Trước đó, ngày 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 1.351 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Phía Ukraine đưa ra con số thiệt mạng của các lực lượng Nga là gần 19.000 quân nhân.

Cả ước tính của Nga và Ukraine về thiệt hại của Nga đều không thể được xác minh độc lập - và các nhà phân tích đã cảnh báo rằng, Nga có thể đang hạ thấp tỷ lệ thương vong của họ, trong khi Ukraine có thể thổi phồng nó để tăng sĩ khí của quân đội. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo phương Tây tin rằng khoảng 7.000 đến 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng.

Nga đã rút quân khỏi Kiev và chuyển phần lớn trọng tâm cuộc chiến sang miền đông Ukraine - nhưng giao tranh không có dấu hiệu kết thúc.

Phó Thủ tướng Ukraine ngày 6/4 đã kêu gọi những người Ukraine sống ở miền Đông hãy chạy trốn trong khi họ vẫn còn có thể. Tuy nhiên, cường độ của các cuộc pháo kích ở đây đã cản trở việc sơ tán.

Nga thừa nhận đang đối mặt với viễn cảnh kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ 

Hôm thứ Năm 7/4, các quốc gia phương Tây đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế Nga để trả đũa những cáo buộc Nga vi phạm nhân quyền ở Ukraine. 

Phát biểu trước Duma quốc gia (Quốc hội Nga), Thủ tướng Mikhail Mishustin thừa nhận rằng, tác động tích lũy của các lệnh trừng phạt trên diện rộng đồng nghĩa với việc Nga đang phải đối mặt với viễn cảnh kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

“Không nghi ngờ gì nữa, tình hình hiện tại có thể được gọi là khó khăn nhất trong ba thập kỷ đối với Nga. Các biện pháp trừng phạt như vậy đã không được sử dụng ngay cả trong thời kỳ đen tối nhất của Chiến tranh Lạnh", ông Mishustin nhấn mạnh.

Nhưng ông tuyên bố rằng tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây đã được hạn chế, đồng thời khẳng định với các nghị sĩ rằng "hệ thống tài chính, huyết mạch của toàn bộ nền kinh tế, đã được giữ vững".

Sau khi giảm xuống mức thấp lịch sử vào cuối tháng 2, đồng Rúp của Nga đã tăng trở lại ở mức trước chiến tranh.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã tái kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng mới, nói rằng lực lượng của ông cần "vũ khí để giúp nước ông có phương tiện để giành chiến thắng trên chiến trường và đó sẽ là biện pháp trừng phạt mạnh nhất chống lại Nga". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem