Chiến sự Nga-Ukraine: Xe tăng mắc kẹt trong bùn lầy, Nga "biếu không" quân đội Ukraine

Minh Nhật (theo Militarnyi) Thứ tư, ngày 16/03/2022 05:58 AM (GMT+7)
Lực lượng Ukraine đã thu giữ được các xe tăng chiến đấu chủ lực thuộc dòng T-80 bị quân đội Nga bỏ rơi vì mắc kẹt trong bùn lầy, theo Militarnyi.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Xe tăng mắc kẹt trong bùn lầy, Nga "biếu không" quân đội Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine tuyên bố tịch thu được nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực thuộc dòng T-80 của quân đội Nga. Ảnh Militarnyi

Theo Militarnyi, một loạt xe tăng Т-80U của quân nhân Nga mắc kẹt trong bùn lầy và đã bị tổ lái bỏ rơi.

Các lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine đã tìm thấy những chiếc xe tăng này và tịch thu chúng. Dựa trên các bức ảnh được công bố, 5 xe tăng T-80U của Nga đã bị lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine thu giữ.

Cách đây vài ngày, một đoạn video ngắn về những chiếc xe tăng bị bỏ rơi này đã được đăng tải trên mạng xã hội, có thông tin cho rằng chúng mắc kẹt trong bùn lầy ở vùng Chernihiv.

Tháng 10 năm ngoái, khi Nga tập kết hàng chục nghìn binh sĩ ở biên giới Ukraine, Moscow cũng đã điều động xe tăng Tu-80U. Các clip và hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những chuyến tàu chở đầy xe tăng T-80U đi qua thành phố Kursk của Nga hướng tới biên giới với Ukraine.

Xe tăng T-80U là một trong những phương tiện chiến đấu bọc thép hiện đại nhất của quân đội Nga. Khác với T-72 và T-90 và T-80, phiên bản T-80U thường chỉ được trang bị trong các đơn vị tinh nhuệ, có nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu giá trị cao.

Dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 được quân đội Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1976 với nhiều lần nâng cấp khác nhau và tiếp tục phục vụ trong quân đội Nga với biến thể chủ yếu là T-80U.

T-80U được trang bị hệ thống tháp tốt hơn so với các phiên bản trước đó, cụ thể là hệ thống giáp phản ứng nổ ERA tích hợp Kontakt-5.

Ngoài ra, nó cũng được trang bị động cơ diesel mới có công suất 1.250 mã lực (khỏe hơn cả động cơ của T-90).

T-80U được trang bị hỏa lực mạnh mẽ với pháo chính 2A46 125mm kết hợp bộ nạp đạn tự động cho tốc độ bắn nhanh 6-8 viên/phút. Nhờ trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực cho phép bắn chính xác ngay cả khi xe tăng đang hành tiến.

Pháo chính của xe tăng T-80U có khả năng bắn tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser 9K119 Korba hay 9M119 Svir. Các loại tên lửa này có tầm bắn 100m đến 5.000m. Ngoài ra, T-80U còn có thể bắn nhiều loại đạn pháo khác như đạn xuyên giáp AP, đạn nổ mạnh chống tăng HEAT, đạn nổ phá mảnh chống bộ binh HEFRAG.

Vào đầu những năm 1990, xe tăng T-80U được xem là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất của Quân đội Nga lúc đó. Quân đội Nga được cho là có trong biên chế hơn 3.000 chiếc T-80 với nhiều biến thể khác nhau trong kho dự trữ chiến lược.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem