Chiến sự Ukraine: Mỹ tuyên bố lợi thế của Ukraine vượt trội hơn Nga trong mùa đông

Tuấn Anh (Theo Military) Thứ năm, ngày 17/11/2022 14:32 PM (GMT+7)
Ukraine có lợi thế chống lại Nga khi mùa đông đến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Mỹ tuyên bố lợi thế của Ukraine vượt trội hơn Nga trong mùa đông - Ảnh 1.

Hai đứa trẻ hiếu kỳ đứng trước một hố sâu do bom đạn chiến tranh gây ra ở miền nam Ukraine. ảnh Military

Ngày 16/11, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết, Mỹ và các đồng minh đã hỗ trợ Ukraine với đầy đủ thiết bị mùa đông được đưa vào nước này với tư cách là viện trợ an ninh quốc gia - có ưu thế hơn lực lượng Nga.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc sau cuộc họp với các đồng minh ủng hộ Ukraine, ông Austin cho biết chính phủ ở Kiev, từng bị coi là yếu thế, hiện đang ở vị trí lợi thế quân sự để khiến Nga vượt qua mùa giao tranh cam go nhất.

Các lực lượng Nga đã phải chịu đựng tình trạng thiếu đạn dược và những rắc rối về đường tiếp tế kể từ khi bắt đầu chiến tranh, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi các lực lượng Ukraine đã giành lại thành công các vùng lãnh thổ rộng lớn, đôi khi vượt qua các phòng tuyến của Nga.

Tuy nhiên, cuộc chiến dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài suốt mùa đông, khi Moscow tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dân sự bằng tên lửa trong tuần này trong các cuộc tấn công khiến một người chết. 

1/4 dân số Ukraine không có điện trong bối cảnh giá lạnh ngày càng tăng và các cuộc giao tranh ồ ạt ở phía nam.

"Tôi nghĩ người Ukraine sẽ chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến này giống như chúng ta hiện tại, nhưng họ sẽ tiếp tục duy trì thế thượng phong khi chúng ta bước vào mùa đông", ông Austin nói. "Mặt khác, ý tôi là, Nga đang chiến đấu ở nước ngoài, người Ukraine đã thách thức các tuyến tiếp tế của người Nga. Sẽ rất khó để lực lượng Nga có được các loại thiết bị cần thiết cho quân đội của mình để có thể chiến đấu có hiệu quả", ông Austin nhấn mạnh.

 Lô hàng viện trợ an ninh trị giá 400 triệu USD được Lầu Năm Góc công bố vào 10/11 bao gồm các thiết bị bảo vệ thời tiết lạnh cho người Ukraine và các quốc gia khác cũng bận rộn cung cấp các nguồn cung cấp theo mùa. Cuối tuần qua, Canada thông báo gửi số áo parka, quần dài, ủng và quần áo mùa đông khác trị giá 15 triệu USD, theo báo cáo phương tiện truyền thông.

Ngoài ra gói thiết bị viện trợ an ninh, vũ khí trị giá 18 tỷ USD  bao gồm các hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng của Nga, tên lửa Stinger và Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, hay HIMARS cũng đã đến Ukraine.

Ông Austin cho biết Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS mà Mỹ đặt hàng gần đây và gửi đến Ukraine đang hoạt động đầy đủ. "Thành tích của chúng cho đến nay rất ấn tượng. Về cơ bản, các hệ thống của chúng tôi có tỷ lệ đánh chặn thành công các tên lửa của Nga là 100%", ông Austtin nói.

Hôm thứ Ba, Nga đã phóng thứ dường như là đợt tấn công tên lửa lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh, theo lời Tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng. Cuộc tấn công được tiến hành trên khắp Ukraine với ít nhất 60 tên lửa - và có thể gần gấp đôi số đó - nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Ông Milley nói: "Một lần nữa, những tên lửa này nhắm mục tiêu có chủ ý và làm hư hại các cơ sở sản xuất điện dân sự để gây ra những đau khổ không cần thiết cho dân thường". "Khi mùa đông bắt đầu, các gia đình sẽ không có điện và quan trọng hơn là không có nhiệt, sự sống còn và sinh hoạt cơ bản của con người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sự đau khổ của người dân Ukraine sẽ gia tăng".

Trong khi đó, theo Tướng Milley, thời tiết mùa đông và bùn lầy đang khiến các hoạt động quân sự ở Ukraine trở nên khó khăn hơn và các tuyến chiến đấu từ Kharkov ở miền đông Ukraine đến Kherson ở miền nam đang bắt đầu ổn định do các hoạt động giao tranh giảm đi vì thời tiết.

Mặt đất có khả năng đóng băng trong các tháng lạnh giá của tháng Giêng và tháng Hai và giao tranh có thể gia tăng trở lại khi việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Tướng Milley đã bị chỉ trích vì những bình luận trước đó cho rằng giao tranh tạm lắng trong mùa đông có thể tạo điều kiện cho Ukraine và Nga mở ra các cuộc đàm phán hòa bình.

"Quân đội Nga đang thực sự bị tổn hại nặng nề. Vì vậy, bạn muốn đàm phán vào thời điểm mà bạn đang ở thế mạnh và đối thủ của bạn đang ở thế yếu, và có thể sẽ có một giải pháp chính trị", Tướng Milley nói. 

Tướng Milley cũng cho biết, Nga đã mất một lượng "khủng" xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, máy bay chiến đấu và trực thăng.

Các biện pháp trừng phạt cũng khiến Nga không thể bổ sung kho tên lửa dẫn đường chính xác vì nước này không thể có được các vật liệu quan trọng như vi mạch và xây dựng nguồn cung cấp cho các cấp độ trước cuộc chiến có thể mất nhiều năm, ông Austin nói.

Austin nói: "Chúng tôi đã chứng kiến họ phải vật lộn để có đủ đạn dược chiến đấu theo cách mà họ muốn chiến đấu, vì vậy họ có thể tiếp cận với Iran hoặc tiếp cận với Triều Tiên. Tôi nghĩ rằng những quốc gia đó có thể sẽ cung cấp cho họ một số khả năng. Và vì lý do đó, tôi không nghĩ rằng điều này sẽ kết thúc sớm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem